Nỗ lực cải cách hành chính, đưa dịch vụ công đến gần dân

Thanh Trúc |

Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) từ tỉnh đến cơ sở đã vận hành ổn định, cơ bản thông suốt. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo nhằm nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), đưa dịch vụ công đến gần với người dân.

Hiện đại hóa quy trình, mang đến trải nghiệm hài lòng

Đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại Trung tâm PVHCC xã Diên Sanh, anh Lê Văn Phước được hướng dẫn lấy số tự động qua kiosk và chờ đợi đến lượt gọi tên. Sự hiện đại, tiện ích trong quy trình làm thủ tục tại Trung tâm PVHCC khiến anh Phước và nhiều người dân rất hài lòng. “Tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện trên môi trường điện tử. Tuy đông người, nhưng ai cũng thoải mái chờ đợi đến lượt mình”, anh Phước bày tỏ.

Từ những ngày đầu hoạt động, Trung tâm PVHCC xã Diên Sanh đã vận hành hệ thống kiosk lấy số tự động, trở thành một trong những đơn vị đi đầu hoàn thành 16/16 tiêu chí “xanh hóa” theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về “Thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đều được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử, giúp kiểm soát chặt chẽ từng khâu. Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Diên Sanh Trần Thị Bích Vân, chia sẻ: “Chúng tôi đã thành lập tổ ứng cứu công nghệ-nghiệp vụ, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản VNeID và truy cập cổng dịch vụ công. Đồng thời, phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ đến tận các thôn, xóm để tuyên truyền, hướng dẫn và giải quyết thấu đáo nguyện vọng của người dân”.

 
 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Diên Sanh là đơn vị đi đầu trong việc “xanh hóa”quy trình, hướng tới một nền hành chính hiện đại, thân thiện - Ảnh: T.T
 


Đối với xã Khe Sanh, địa phương có dân số đông nhất (hơn 37.000 dân) trong 7 xã sau sáp nhập, từ ngày 1/6-18/9/2025, Trung tâm PVHCC đã tiếp nhận 1.841 hồ sơ, trong đó có 1.415 hồ sơ trực tuyến. Đáng chú ý, 1.730/1.736 hồ sơ đã được giải quyết trước thời hạn. Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Khe Sanh Nguyễn Thanh Châu cho biết, các thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) được mã hóa QR-Code để người dân dễ dàng tra cứu. Đặc biệt, với hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trung tâm đã đưa vào 2 thứ tiếng là tiếng phổ thông và tiếng Bru-Vân Kiều chạy song song trên máy lấy số tự động để thuận tiện cho người dân. Chị Hồ Thị Thức, thôn Ta Ry 2 phấn khởi: “Khi đến làm thủ tục chứng nhận hộ nghèo, tôi được hướng dẫn lấy số trên máy tự động. Có tiếng Bru -Vân Kiều nên rất dễ hiểu. Bà con ai cũng vui mừng khi thấy ngôn ngữ của mình được đưa vào hệ thống”.

Tại Trung tâm PVHCC phường Đồng Hới, bộ máy tổ chức đồng bộ, chuyên nghiệp với 10 quầy tiếp nhận và trả kết quả, cùng các quầy chức năng khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức đến giao dịch. Thống kê từ 1/7-31/8/2025, trung tâm đã tiếp nhận 2.267 hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, giải quyết 2.058 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn đạt tỉ lệ 99,1%. Niêm yết công khai 390 thủ tục bằng nhiều hình thức như bản giấy, mã QR, hệ thống kiosk.

Tăng cường dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa TTHC

Đến tháng 9/2025, tỉnh đã cung cấp gần 1.200 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, trong đó hơn 1.000 dịch vụ ở mức độ 4 và 1.048 dịch vụ đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo báo cáo của Trung tâm PVHCC tỉnh, các nhiệm vụ quan trọng về CCHC tại các địa phương đã hoàn thành 100%, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Để giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, các đơn vị đã hoàn tất công tác công khai toàn bộ các văn bản TTHC và quy trình dịch vụ công trực tuyến.

 
Mã QR-Code được niêm yết công khai giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khe Sanh - Ảnh: T.T 
 


Song song đó, hạ tầng công nghệ cũng được đầu tư đồng bộ. Mạng băng rộng được bảo đảm thông suốt, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính và các thiết bị số hóa như máy scan. Nhờ vậy, quá trình chuyển đổi số đã được đẩy nhanh. Đặc biệt, việc xử lý hồ sơ TTHC đã được số hóa hoàn toàn trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, từ việc tái sử dụng dữ liệu đã số hóa đến việc khai báo tài khoản để thanh toán trực tuyến một cách thuận lợi.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác CCHC tại một số địa phương vẫn còn đối mặt với khó khăn. Các xã ở khu vực biên giới xa trung tâm, trình độ tiếp cận công nghệ của người dân còn hạn chế, nhiều người chưa có tài khoản VNeID, dẫn đến việc nộp hồ sơ trực tuyến chưa thể triển khai hiệu quả…

Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Lê Hữu Phước, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao các chỉ số, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp để ứng dụng AI vào việc số hóa TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính”.

Dù vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, song những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền các cấp trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa TTHC, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tương lai.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cải cách hành chính trọng tâm, vì dân phục vụ hiệu quả

Quang Ngọc |

Ngày 1/7/2025 đi vào lịch sử khi tỉnh Quảng Trị (mới) chính thức được thành lập từ sự sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (cũ), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của địa phương, hướng đến một nền hành chính phục vụ thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Nhiều sáng kiến và cách làm hay trong cải cách hành chính lĩnh vực y tế

Ngọc Trang |

Những năm qua, ngành y tế tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt được những kết quả nổi bật. Nhờ đó, ngày càng có nhiều sáng kiến, cách làm hay, những điển hình, mô hình tốt trong CCHC được áp dụng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệuq uả hoạt động, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đặc biệt, năm2 024, xếp hạng CCHC của Sở Y tế được xếp vị trí thứ 2 trong số 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu phát triển

Lâm Khanh |

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, vì vậy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Nhờ vậy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

Trần Cát Linh |

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính (CCHC) là mục tiêu chính mà những năm qua Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chú trọng thực hiện. Nhờ đó, Sở KH&CN đã giải quyết thông suốt 3 vấn đề cấp bách đó là: thực hiện chủ trương cải cách hành chính; sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ, các công việc hàng ngày của sở; phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Đông Hà nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Vũ Hoàng |

Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, thành phố Đông Hà đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC).

Cam Lộ đột phá trong cải cách hành chính

Anh Vũ |

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, huyện Cam Lộ đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Huyện Gio Linh nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Hoài Nhung |

Năm 2024, huyện Gio Linh quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); triển khai ký cam kết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo chuyển biến tích cực trong ý thức thực hiện nhiệm vụ CCHC và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.