Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải phẫu thuật cấp cứu sản phụ mất nhiều máu sau sinh thành công

Bội Nhiên |

Ngày 12/9/2023 BS CKII Lê Thanh Dương- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải cho biết, sản phụ L.Th.Ng. 27 tuổi ở xã Hải Hưng thuộc huyện Hải Lăng (Quảng Trị) bị băng huyết sau sinh được đơn vị tiến hành cấp cứu vào ngày 7/9/2023 đã ổn định sức khỏe.

Sau khi sinh thường 1 bé trai khỏe mạnh vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 7/9/2023, sản phụ L.Th.Ng. bị đờ tử cung, băng huyết. Kíp trực của bác sĩ Trương Thanh Tình đã xử trí ca bệnh bằng thuốc ergotamin và duratocin có tác dụng giúp tử cung go mạnh cùng các biện pháp cơ học. Nhờ đó, tử cung của sản phụ L.Th.Ng. đã go tốt và giảm chảy máu đồng thời sản phụ tiếp tục được chăm sóc tích cực với kết quả xét nghiệm xác định số lượng hồng cầu là 2,9 triệu tế bào và chỉ số huyết sắc tố (HGB) là 8.0 mg/dl.

Khoảng 1 giờ sau, sản phụ lại bị đờ tử cung, băng huyết lần 2 trong tình trạng tử cung mềm nhão, máu ra nhiều, huyết áp 90/60 và sản phụ bắt đầu lơ mơ, số lượng hồng cầu giảm còn 1,5 triệu tế bào, chỉ số HGB giảm còn 4,6 mg/dl. Kíp trực hội chẩn khẩn cấp, tiên lượng không thể chuyển sản phụ lên tuyến trên vì nếu không kịp thời cầm máu thì sản phụ sẽ tử vong trên đường đi nên quyết định phẫu thuật cấp cứu để cầm máu.

Phẫu thuật cấp cứu sản phụ L.Th.Ng. Ảnh: NVCC
Phẫu thuật cấp cứu sản phụ L.Th.Ng. Ảnh: NVCC

Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ và ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải được kích hoạt. Bác sĩ Trương Thanh Mẫn và bác sĩ Mai Thanh Tuấn của khoa Sản cùng bác sĩ Lê Xuân Toản và bác sĩ Lê Quý Đạt của khoa Hồi sức cấp cứu vừa phẫu thuật vừa hồi sức cho sản phụ L.Th.Ng. Đồng thời tiến hành truyền 3 đơn vị máu tươi toàn phần, 2 đơn vị hồng cầu khối trong tình trạng của sản phụ có khi huyết áp chỉ còn 60/40 mmHg và độ bảo hòa ô xy trong máu chỉ còn 41%.

Sau ca phẫu thuật khoảng 120 phút, sức khỏe của sản phụ L.Th.Ng. dần ổn định và hồi phục. Đến ngày 9/9/2023, sản phụ L.Th.Ng. đã cười rất tươi khi các chỉ số sinh học, huyết học, rối loạn đông máu đã bình thường trở lại.

Sản phụ L.Th.Ng. ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật cầm máu. Ảnh: NVCC
Sản phụ L.Th.Ng. ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật cầm máu. Ảnh: NVCC

Kịp thời cứu sống 2 sản phụ bị sản giật, tiền sản giật nặng

Tây Long |

Ngày 11/9, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (TX Quảng Trị, tỉnh Quảnh Trị), bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện vừa kịp thời cứu sống 2 sản phụ bị sản giật và tiền sản giật nặng.

Hiệu quả mô hình chăn nuôi gà sinh sản

Trần Cát Linh |

Thực hiện nhiệm vụ Đề án NN-08 giữa Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với các tỉnh Quảng Trị, An Giang, Thái Nguyên, từ năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt 18M1 an toàn sinh học bước đầu mang lại hiệu quả khá, tạo thu nhập ổn định cho người dân, nhất là các hộ nghèo.

Không gian Quảng Trị tái hiện tại Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam

Thái Khoa |

Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức vừa kết thúc đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho nhiều khách tham quan trong, ngoài tỉnh. Không gian triển lãm này còn có sự tham gia của 22 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam như: Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ứng dụng kỹ thuật ươm cải tiến sản xuất cây giống lâm nghiệp

Trần Cát Linh |

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững (FSC, PEFC, VFCS…), Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp của sở chuyển giao các tiến bộ KHKT để nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp. Từ năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình vườn ươm sản xuất cây giống lâm nghiệp phục vụ vùng nguyên liệu”. Đến nay, dự án cho kết quả tốt, đáp ứng nhu cầu trồng rừng chất lượng cao trong các vụ tới.