TP.HCM "chốt" chính sách hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

T.M |

Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 3 triệu đồng.

Sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khóa X đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng chính sách khen thưởng, hỗ trợ là tập thể: các phường, xã, thị trấn (gọi chung là xã); khu phố, ấp (gọi chung là ấp); cá nhân là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn TPHCM.

Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 3 triệu đồng.
Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 3 triệu đồng.

Theo đó, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ này dựa trên chi phí y tế khi mang thai và sinh con, gồm: chi phí khám thai định kỳ (7 lần/thai kỳ), chi phí thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh; chi phí người dân đồng chi trả (sau khi trừ chi phí do bảo hiểm xã hội thanh toán) cho 1 ca sinh.

Đại biểu HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực tốt công tác dân số tại kỳ họp thứ 20 sáng 11-12

Đối với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo được hỗ trợ 2 triệu đồng. Số tiền này bao gồm: tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh) với định mức là 600.000 đồng, tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) với định mức là 400.000 đồng và hỗ trợ bằng tiền một lần là 1 triệu đồng.

Xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND cấp huyện tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp huyện, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng.

Xã 5 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND TP.HCM tặng bằng khen của chủ tịch UBND TP.HCM, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 60 triệu đồng.

Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh với tổng số tiền là 2 triệu đồng.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 21/12/2024. Ước tính, tổng kinh phí mỗi năm cho các chính sách trên hơn 35 tỷ đồng, tính chung 5 năm là 198,5 tỷ đồng.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Giáo dục kỷ luật đặt nền móng cho tương lai của con

Hoàng Toàn |

Kỷ luật không chỉ đơn thuần là việc phạt khi trẻ mắc lỗi, mà còn là quá trình hướng dẫn trẻ phân biệt đúng sai, hình thành những thói quen tốt và phát triển tính tự giác. Đây là một phần quan trọng trong quá trình nuôi dạy con cái, giúp trẻ trở thành những người có trách nhiệm và được xã hội đón nhận.

Vươn lên từ con chữ

Phú Hải |

Trong nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) đã chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nguồn lao động đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Từ việc học đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Chính việc học đã mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho người dân nơi đây.

Hướng Hóa: Phát hiện một con gấu ngựa nặng khoảng 150 kg

Nguyên Ân |

Ngày 26/11, thông tin từ Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, thông qua hoạt động bẫy ảnh trong lâm phần quản lý, đơn vị phát hiện một con gấu ngựa thuộc loài động vật quý hiếm.

Phó chủ tịch Quảng Trị: 'Con người là điểm nghẽn của thể chế'

PV |

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng "thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn", nhưng "con người lại là điểm nghẽn của thể chế".