Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì mẹ cho ăn cơm

Hương Lê |

Ngày 27/10, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (HNVN-CBĐH) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công bệnh nhi 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày do mẹ cho ăn cơm.

Theo thông tin, ngày 4/10/2025, bệnh nhi Y.M, 5 ngày tuổi (bản A Ky, xã Thượng Trạch) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng. Được biết, bé được mẹ sinh thường tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế.

Theo người nhà, họ đã cắt rốn cho bé bằng liềm và đã gây tổn thương ở vùng bìu của bệnh nhi. Người nhà cũng tự khâu lại vết thương bằng kim chỉ và cho bé ăn cơm ngay từ những ngày đầu sau sinh.

Sau vài ngày, bé bị khó thở, sốt cao và bụng chướng, gia đình mới đưa con đến Khoa Nhi, Bệnh viện HNVN-CBĐH. Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán, các bác sĩ xác định: Trẻ bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết. Bé được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 28 ngày điều trị tích cực, bé Y.M đã hồi phục tốt và được xuất viện.

 
Sau 28 ngày điều trị tích cực, bé Y.M đã hồi phục tốt và được xuất viện - Ảnh: BVCC. 
 


Bác sĩ Hân cho biết: “Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Việc cắt rốn cho trẻ cần được thực hiện bằng dụng cụ vô trùng. Các phương pháp dân gian như dùng dao, liềm, kéo… có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng rốn, lan rộng thành nhiễm khuẩn huyết - một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh tại vùng sâu, vùng xa”.

Theo bác sĩ Hân, trường hợp của bé Y.M là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa. Việc tự sinh con tại nhà, chăm sóc trẻ bằng các kinh nghiệm truyền miệng, thiếu căn cứ khoa học đang khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

“Trẻ sơ sinh cần được bú mẹ hoàn toàn ít nhất trong 4 tháng đầu. Tuyệt đối không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ăn cơm, cháo, nước cơm hay bất kỳ thức ăn đặc nào. Rốn trẻ cần được chăm sóc bằng dụng cụ vô khuẩn và theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, chướng bụng, bỏ bú, khó thở…, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức”, bác sĩ Hân khuyến cáo.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nữ công Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy và Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh tri ân các anh hùng liệt sĩ ngành Y tế

Bội Nhiên |

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930-2025), Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Lệ Thủy và Bệnh viện ĐKKV Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao có ý nghĩa tri ân, tôn vinh, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ ngành Y tế.

Điều dưỡng bệnh viện kịp thời cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim

Thanh Thủy |

Sáng 15/10, Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khen thưởng đột xuất 1 điều dưỡng thuộc Khoa Khám bệnh vì đã có hành động kịp thời xử lý, thành công cứu sống một trường hợp bị ngưng tim khi đợi người nhà khám.

Báo cáo khoa học của Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị gây chú ý tại EURETINA 2025

Bội Nhiên |

Hội nghị thường niên lần thứ 25 của Hiệp hội Dịch kính võng mạc châu Âu được tổ chức tại Paris, Pháp trong tuần đầu tháng 9 năm 2025 (EURETINA 2025) đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và có hơn 10.000 bác sỹ nhãn khoa, nhà nghiên cứu của thế giới tham dự

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị giải quyết thành công các ca bệnh ít gặp trong dịp lễ Quốc khánh

Bội Nhiên |

Bảo đảm cấp cứu, khám chữa bệnh, tiếp nhận và xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, không để người bệnh bị từ chối hoặc bệnh viện chậm trễ khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong dịp lễ Quốc khánh năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã giải quyết thành công các ca bệnh ít gặp.