Thời sự & Góc nhìn

Tháo gỡ vướng mắc để phát triển du lịch nông thôn

Bảo Bình |

Du lịch nông thôn là các loại hình du lịch diễn ra ở khu vực nông thôn, với quy mô kinh doanh nhỏ, không gian mở, trong đó du khách được tiếp xúc trực tiếp và hòa mình vào thiên nhiên, gắn với những đặc điểm tiêu biểu ở khu vực nông thôn, những di sản văn hóa xã hội và văn hóa truyền thống ở làng xã. Những năm gần đây, du lịch nông thôn nở rộ với nhiều loại hình phong phú như du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch làng nghề..., góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông thôn.

Những vụ chó thả rông cắn người trọng thương trên đường phố gây bức xúc: Chủ vật nuôi có phải chịu trách nhiệm?

Nam An |

Liên tiếp thời gian qua xảy ra tình trạng chó thả rông, không rọ mõm cắn người gây thương tích trên đường phố.

Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh gắn với giá trị con người Việt Nam

Hồ Sỹ Anh |

Nguồn nhân lực chất lượng cao đang là điểm nghẽn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Vì vậy, cần có những giải pháp căn cơ, hữu hiệu để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh gắn với nâng cao, phát huy giá trị con người, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

Củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp

Anh Quân |

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp (DN) có thành tích nộp thuế xuất sắc năm 2023 với sự tham gia của 64 DN tiêu biểu. Sự kiện này củng cố niềm tin của cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh bởi không chỉ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự mà còn vì những cam kết mạnh mẽ từ phía chính quyền để “tiếp sức” cho DN phát triển.

Ăn cơm với điện thoại

Diệu Ái |

Thực tình, tôi không thích chiếc điện thoại cho lắm. Thế nhưng gần đây tôi nhận ra, những buổi trưa ở nhà một mình, tôi đã ăn cơm cùng với nó.

Cần quan tâm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Nhơn Bốn |

Nhận định tai nạn giao thông (TNGT) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và thương tích ở trẻ em, vì thế thời gian qua, các cấp chính quyền, sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến công tác bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... Thế nhưng hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít người dân chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc cho con, em mình đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Hội Báo toàn quốc năm 2024 - sức sống mới của báo chí Việt Nam

Phương Minh |

Hội Báo toàn quốc năm 2024 có chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” diễn ra từ ngày 15-17/3/2024 tại TP. Hồ Chí Minh là một điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí, thể hiện rõ chất lượng, quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, triển lãm, trưng bày, các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Hội báo với các diễn đàn, hoạt động chuyên môn đã cung cấp các kỹ năng làm báo mới, phương thức tác nghiệp báo chí mới với sự tham gia của nhiều nhà báo kỳ cựu, nhiều chuyên gia, nhất là chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước. Đây là dịp để giới báo chí tiếp xúc trực tiếp với công chúng báo chí, tạo sức sống mới của báo chí Việt Nam.

Triệu Phong từng bước đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nguyễn Vinh |

Thời gian qua, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phát triển mạnh việc khai thác, chế biến và nuôi trồng thủy sản. Năm 2023, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 742,9 ha, sản lượng nuôi trồng đạt 2.178 tấn, trong đó tôm 1.482,5 tấn, hải sản khác 232 tấn, cá nước ngọt 463,5 tấn. Hiện toàn huyện có 579 chiếc tàu, thuyền, trong đó có 87 tàu cá có chiều dài trên 6 m đã được cấp phép. Sản lượng khai thác thủy, hải sản năm 2023 đạt 3.525,5 tấn, trong đó sản lượng khai thác hải sản đạt 3.210,5 tấn, khai thác thủy sản nội địa đạt 315 tấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tiếp đoàn Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam

Kăn Sương |

Ngày 7/3, đoàn Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tiếp đoàn.

Hỗ trợ nâng cao vị thế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Thanh Huyền |

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị với Tổ chức Plan International, từ tháng 9/2022, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai Chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị” (gọi tắt là dự án GEM).

Hiệu quả từ mô hình vườn mẫu ở Tân Thành

Ngọc Trang |

Đối với xã biên giới Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), thế mạnh về kinh tế nông nghiệp không bằng thương mại dịch vụ. 

Để văn hóa đủ sức soi đường...

Bát Nhã |

1. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, nhưng không có gì hân hoan, rực rỡ và mê say như mùa xuân. Cũng như một đời người, sau tất cả những vui - buồn, hơn - thua, được - mất, thành - bại... khép lại, người ta nhớ đến nhau nhiều nhất ở sự tử tế.

Nhận sai để sửa sai từ những việc nhỏ

Minh Thảo |

 

Để từng bước hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia thì không lái xe” cho toàn xã hội, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo tinh thần “không vùng cấm, không ngoại lệ” trên phạm vi toàn quốc.

Cần giáo dục giá trị hòa bình cho học sinh

Hồ Sỹ Anh |

Trong bối cảnh an ninh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, để bảo vệ hòa bình cho đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân và để “Ước nguyện hòa bình” thấm sâu, lan tỏa trên mảnh đất và con người Quảng Trị, cần giáo dục giá trị hòa bình một cách có hệ thống cho học sinh (HS).

Quan tâm thu hút, trọng dụng nhân tài người đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Ngọc |

Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có 21 xã, thị trấn với dân số 96.120 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 48.669 người, chiếm 50,6% dân số toàn huyện. 

Cần cân nhắc trong việc cấp phép đào tạo, sát hạch lái xe

Quang Hiệp |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, thời gian qua, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ra đời nhiều trên địa bàn, tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ. Trong bối cảnh cung đã vượt cầu như hiện nay, việc cấp phép đào tạo, sát hạch lái xe cho các đơn vị, doanh nghiệp là vấn đề cần được quan tâm, cân nhắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam: "Trên đất thiêng nở đóa hoa Hòa bình"

Minh Anh |

Nhân dịp đón tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tạp chí Cửa Việt có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để cùng nhìn lại bức tranh tổng quan năm 2023 và phác thảo những hướng đi mới để phát triển văn hóa, VHNT trong thời gian tới.

Nghĩ từ sức mạnh nội sinh của dân tộc

Lê Đức Dục |

 

Cách đây một phần tư thế kỷ, khi lần đầu đến Thái Lan, nhìn hàng hàng xe hơi ken đặc trên đường phố Thủ đô Bangkok, tôi nghĩ không biết khi nào hình ảnh đó có mặt ở Việt Nam. Còn bây giờ ở nước ta, nạn kẹt xe ô tô không chỉ là chuyện ở các thành phố lớn, mà ngay những đô thị nhỏ vẫn diễn ra như thường. Chiếc xe ô tô một thời được coi như biểu tượng của sự khá giả về kinh tế trong gia đình thì nay đang dần trở thành phương tiện giao thông khá phổ biến, không chỉ ở đô thị mà ngay ở các vùng nông thôn, rẻo cao.

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lê An |

Nhằm ổn định thị trường, đảm bảo quyền, lợi ích của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại.

Ý nghĩa đặc biệt của hoa huệ trắng khi cắm trên bàn thờ không phải ai cũng biết

Xuân Nguyên |

Hoa huệ trắng là một trong những loại hoa được ưa chuộng cắm trên bàn thờ.