Ba Đồn: Chủ động nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết

Hương Lê |

Càng gần Tết Nguyên đán, không khí sản xuất-kinh doanh trên địa bàn phường Ba Đồn càng trở nên sôi động. Các hộ dân, tiểu thương và cơ sở sản xuất tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường, góp phần bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn tích cực chăm sóc các vườn hoa và rau màu. Đây là nhóm hàng quan trọng vào dịp Tết, phục vụ mua sắm trong tỉnh và các địa bàn lân cận. Năm nay, do ảnh hưởng thiên tai và gián đoạn nguồn giống từ phía Nam, nhiều hộ dân đã chủ động điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất, chú trọng chất lượng để bảo đảm đầu ra. Bà Phạm Thị Dậu, ở tổ dân phố (TDP) Trường Sơn chia sẻ: “Năm nay tôi chỉ trồng 10 nghìn cây, gồm 3 loại hoa pha lê mai đỏ, thạch bích với hoa 5 màu. Cũng mong bán được giá để nông dân đỡ vất vả, tăng thêm thu nhập, mùa sau phấn khởi làm tiếp”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Sơn cho biết, một nửa số hộ dân trên địa bàn theo nghề sản xuất nông nghiệp. “Ngoài lúa, bà con trồng các loại rau và hoa. Hàng năm, giống hoa chủ yếu lấy từ Đà Lạt về phục vụ thị trường Tết trong tỉnh, Huế và Hà Tĩnh. Qua đó tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Năm nay, giống có hiếm hơn vì mưa bão, sạt lở, vận chuyển từ phía Nam ra khó. Tổng diện tích trồng hoa khoảng 4ha. Bà con tính toán cho hoa nở đúng dịp, bắt đầu bán từ 23 tháng Chạp đến ngày 29, 30 Tết”. Song song với hoa Tết, các loại rau xanh cũng được mở rộng diện tích để phục vụ tiêu dùng trong thời điểm nhu cầu tăng cao.

 
 Bà Phạm Thị Dậu, tổ dân phố Trường Sơn kỳ vọng thị trường hoa Tết sẽ sôi động - Ảnh: H.L
 


Không chỉ có hoa và rau, từ đầu tháng Chạp, các cơ sở sản xuất thực phẩm và đặc sản địa phương cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Bà Trần Thị Minh, chủ cơ sở nem chả Minh Dượng cho biết: “Ngày thường chúng tôi làm khoảng 2.000 cái/ngày, nhưng mùa Tết thì tăng gấp 10-15 lần. Từ đầu tháng 12 đã chuẩn bị thuê thêm nhân công, tập kết nguyên liệu và đầu tư máy cuốn nem để đáp ứng nhu cầu”. Theo bà Minh, từ tháng 12 âm lịch, lượng đặt hàng đã bắt đầu tăng do khách đi chạp mả và chuẩn bị biếu Tết.

Tại chợ Ba Đồn-chợ đầu mối lớn nhất khu vực phía Bắc tỉnh, các mặt hàng phục vụ Tết như bánh kẹo, đồ khô, rượu bia và hàng tiêu dùng được nhập về sớm hơn. Theo các tiểu thương, dù sức mua còn phụ thuộc vào thời điểm và diễn biến giá cả, nhưng nguồn cung cơ bản ổn định. Bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương kinh doanh bánh kẹo, cho biết: “Nhà tôi nhập hàng sớm, nhưng phải từ khoảng 26 Tết khách mới đông. Từ giờ chủ yếu bán lai rai”.

Để chủ động nguồn cung, phường Ba Đồn tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra chống găm hàng-tăng giá, đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất mở rộng nguồn hàng thiết yếu như rau, hoa, thực phẩm và sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Minh Hới, Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị UBND phường Ba Đồn, cho biết: “Phòng đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa thiết yếu, đồng thời xây dựng phương án phối hợp kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý hành vi găm hàng, tăng giá. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích người dân sản xuất các mặt hàng OCOP, rau, hoa và nhóm hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân trong dịp Tết”.

Ngoài ra, phường cũng triển khai phương án bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh hoa, cây cảnh và đồ mỹ nghệ trên các tuyến nội thị, do chợ Ba Đồn thường quá tải trong những ngày giáp Tết. Việc bố trí hợp lý giúp người dân thuận tiện mua sắm, tạo mỹ quan đô thị và hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Nhờ sự chủ động của chính quyền, doanh nghiệp và hộ sản xuất, nguồn cung hàng hóa Tết trên địa bàn phường được bảo đảm tương đối ổn định, đa dạng và có khả năng đáp ứng nhu cầu tăng cao trong thời gian tới.  Đây cũng là động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng thu nhập cho người dân địa phương khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khi cộng đồng chung tay bảo vệ rừng đầu nguồn

Xuân Vương |

Từ nguồn “Thỏa thuận chi trả nguồn giảm phát thải khí nhà kính (GPTKNK) vùng Bắc Trung bộ”, Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Minh Hóa đã khoán rừng cho cộng đồng người dân quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, RPH đầu nguồn sông Gianh được bảo vệ tốt hơn, ý thức giữ rừng của bà con ngày càng nâng lên đáng kể.

Xã Đakrông: Tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2026

Kăn Sương |

Sáng 21/1, UBND xã Đakrông tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2026 và tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2025.

'Nuôi dưỡng' di sản từ mạch nguồn dòng họ

Mai Nhân |

 Ai đó từng ví các di sản văn hóa phi vật thể giống như một mạch nguồn chảy mãi, len lỏi trong đời sống tinh thần của mỗi một làng quê, góp phần bồi dưỡng, vun đắp phần hồn cốt của làng và trao truyền những giá trị cha ông nghìn năm lắng đọng. Và ở làng biển Nhân Trạch (xã Nam Trạch), di sản văn hóa chèo cạn, múa bông không chỉ được bảo tồn, phát huy ở hình thức câu lạc bộ (CLB) với sự đồng hành không mệt mỏi của CLB Văn hóa dân gian Nhân Trạch, mà các dòng họ ở vùng đất bãi ngang nhiều sóng gió này cũng đang nỗ lực gìn giữ di sản với cách riêng của mình. Để từ đó, mạch nguồn di sản tiếp tục được khơi thông và chảy mãi muôn đời.

Hơn 20 nghìn hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Nguyễn Loan |

Trong giai đoạn 2021-2025, dòng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành "cánh tay nối dài" quan trọng, tiếp sức cho hàng nghìn hộ gia đình tại Quảng Trị bứt phá, vươn lên thoát nghèo và thay đổi diện mạo nông thôn địa phương.