Báo chí địa phương cần phát huy vai trò chủ công tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng

Kăn Sương |

Đó là yêu cầu của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam tại hội nghị công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng năm 2022 diễn ra ngày 31/3.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, các cơ quan, sở, ngành địa phương trong tỉnh tùy chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng năm 2022 đảm bảo yêu cầu đề ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: K.S
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: K.S

Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức và nội dung phong phú về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907 - 2022); 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 -2022); 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, nắm tình hình công tác tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, nhất là chấn chỉnh việc đưa thông tin thất thiệt trên mạng internet, mạng xã hội; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và những chủ trương của tỉnh. 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đặc biệt là quý II và III/2022, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Trong đó, các cơ quan báo chí địa phương cần phát huy vai trò chủ công, tăng số lượng, thời lượng phát sóng, tần suất đăng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục trên báo in, báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện KT - XH của quê hương. Chú trọng khai thác thông tin mới từ các sự kiện quan trọng do tỉnh tổ chức.

Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, nhất là công tác tuyên truyền cổ động trực quan như pa nô, áp phích, băng rôn, cờ… đối với các địa phương trong tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách: Thảo luận 4 dự án luật

T.L |

Ngày 28/3, Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra tại Hội trường Diên Hồng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương để thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự án luật được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 5/2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự hội nghị.

Hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và triển khai một số nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong huấn luyện năm 2022

Đình Tiến |

Trong không khí của toàn quân long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và bước vào mùa huấn luyện mới, ngày 01/3/2022 tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chức Hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và triển khai một số nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong huấn luyện năm 2022.

Tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2022

Phan Vĩnh |

Ngày 24/01/2022 Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị quán triệt tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2022.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Phan Vĩnh |

Ngày 20/1, tại Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đầu (SSCĐ), chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị.