Đồng hành, chung sức xây dựng nông thôn mới

Kim Quy |

Thực hiện phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Trị luôn đồng hành, chung sức với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

 
 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 842 xây dựng công trình “Sân chơi cho em” tặng Trường Mầm non xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá -Ảnh: HỮU THỊNH
      

Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” và “LLVT tỉnh Quảng Trị chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thông qua các chương trình, hoạt động, mô hình hiệu quả đã hỗ trợ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng các hạng mục công trình gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Để triển khai phong trào thi đua LLVT trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, cơ quan chính trị các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể với các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tổc hức 8 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp xây dựng NTM tại huyện Đakrông và Hướng Hoá.

Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 842 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa như: tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, chỉnh trang, tu bổ các công trình văn hóa; dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng, các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử trên địa bàn đóng quân; giúp các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường mầm non sơn sửa, xây dựng cảnh quan văn hóa; thực hiện rộng khắp mô hình ánh sáng đường quê, chương trình sân chơi cho em...

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng và bàn giao 17 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2,1 tỉ đồng; xây dựng 283 nhà tình nghĩa trị giá trên 22 tỉ đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn hàng ngàn suất quà trị giá gần 2 tỉ đồng; hỗ trợ khám, tư vấn sức khoẻ cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.800 đối tượng ở các xã Tà Rụt, A Vao, Ba Lòng, Tà Long (huyện Đakrông), xã Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh), với kinh phí gần 200 triệu đồng...

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó mật thiết giữa quân và dân, xây dựng hình ảnh LLVT tỉnh Quảng Trị luôn đồng hành với sự phát triển của địa phương.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT tỉnh Quảng Trị luôn đồng hành với chính quyền trong việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhất là trong thực hiện đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa quân và dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Từ phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã xuất hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo hướng về cơ sở như: “Công tác dân vận của LLVT xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trên tuyến biên giới”; “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “LLVT chung tay với chương trình ánh sáng đường quê”; “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh”, “Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”, “Tuổi trẻ LLVT tỉnh Quảng Trị với biển, đảo quê hương”, “Sân chơi cho em”... Đây là những mô hình có hiệu quả nhất trong thực hiện công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “LLVT tỉnh Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” nói riêng.

Trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh Quảng Trị chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, có các mô hình tiêu biểu như: “Tiết kiệm theo gương Bác”, “Tiết kiệm chi tiêu vì bữa cơm nhân ái cho người bệnh”, “Tiết kiệm chi tiêu để dành người khó”; Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo”; “Trung thu cho em”, “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”...

Những công trình, phần việc của LLVT tỉnh đối với các địa phương khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới thể hiện sự chung sức, đồng lòng giúp Nhân dân ổn định sinh kế, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước đạt các tiêu chí nông thôn mới. Việc làm này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Chủ động thực hiện tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Để góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện tiêu chí số 15 về y tế. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Xung kích, tình nguyện góp sức xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, thời gian qua, tuổi trẻ trong tỉnh luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ những hoạt động thiết thực như đỡ đầu xã trong xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số..., tuổi trẻ đã góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, tạo môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Bỏ phiếu công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Lê An |

Chiều ngày 1/4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì cuộc họp xét, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với 5 xã gồm: Hải Dương (huyện Hải Lăng); Triệu Độ, Triệu Thuận (huyện Triệu Phong); Hiền Thành (huyện Vĩnh Linh) và Hải Lệ (thị xã Quảng Trị).