Hoạt động xe điện 4 bánh: Cần chấp hành nghiêm quy định

Mỹ Hạnh |

Từ ngày 1/7/2025, xe điện 4 bánh không đủ điều kiện lưu thông phải ngừng hoạt động trên các tuyến đường. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cũng đã có nhiều văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách xe điện 4 bánh trên địa bàn nhằm tuyên truyền, nhắc nhở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP, ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 
Xe điện vẫn tiếp tục xuất hiện tại một số tuyến đường trung tâm phường Đồng Hới 
 


Theo khoản 9, Điều 76, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP, các đơn vị, hộ kinh doanh sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ tham gia hoạt động thí điểm trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/6/2025, kể từ ngày 1/7/2025, phải đáp ứng quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe 4 bánh có gắn động cơ của Nghị định này.

Khoản 2, Điều 24, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP cũng nêu rõ: Từ ngày 15/2/2025, đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn vẫn chưa có các tuyến đường được cắm biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h theo quy định. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, tại phường Đồng Hới, xe điện vẫn tiếp tục xuất hiện tại một số tuyến phố trung tâm. Việc này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến nỗ lực quản lý trật tự đô thị của địa phương.

Thiết nghĩ, cần có sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các lực lượng chức năng để bảo đảm việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Về lâu dài, cũng nên xem xét, nghiên cứu giải pháp phù hợp, giúp người dân chuyển đổi sinh kế bền vững.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong kiểm tra tình hình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trung Đức - Ngọc Hải |

Ngày 4/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động, chất lượng phục vụ của UBND cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trong tuần làm việc đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã: Đakrông, Hướng Hiệp, Cam Lộ, Ái Tử và phường Quảng Trị.

Đã có lệnh cấm, xe điện vẫn hoạt động

Mỹ Hạnh |

Theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan, kể từ ngày 1/7, xe điện không đủ điều kiện lưu thông sẽ bị cấm hoạt động trên các tuyến đường. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cũng đã có nhiều văn bản gửi đến các hợp tác xã, tổ chức kinh doanh xe điện nhằm tuyên truyền, nhắc nhở và tuân thủ các quy định nêu trên.

Công an cơ sở bắt nhịp với mô hình hoạt động mới

Ngô Quang Văn |

Ngay sau khi có quyết định thành lập mô hình chính quyền 2 cấp, lực lượng Công an cơ sở đã và đang từng bước ổn định tổ chức, cơ sở vật chất nơi làm việc mới, đồng thời duy trì thường xuyên, đều đặn các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, với tinh thần không để gián đoạn công việc, phục vụ tốt nhất nhu cầu chính đáng của người dân.

Duy trì hoạt động tín dụng chính sách xã hội thông suốt sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính

Hà Trang |

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính được duy trì ổn định, liên tục và phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới.