Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, sữa giả, sữa kém chất lượng

Thu Hạ |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai công điện số 40/CĐ-TTg và số 41/CĐ-TTg, ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất các hoạt động kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa; thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, sữa giả, sữa kém chất lượng.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công khai tên cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm, nội dung vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

 
 Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại hàng hóa đang kinh doanh tại chợ Đông Hà - Ảnh: H.T
 

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trên thị trường; rà soát, phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá thực phẩm nhập lậu; sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, hàng cấm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan báo chí của địa phương quản lý nội dung trong các chương trình tương tác, quảng bá cho doanh nghiệp để không vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là sữa dành cho trẻ nhỏ, thực phẩm chức năng; không phát hành quảng cáo các sản phẩm khi chưa có thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền hoặc quảng cáo không đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm... Đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm và tội phạm về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thận trọng khi mua các sản phẩm thực phẩm được quảng cáo trên các trang mạng điện tử; các sản phẩm được bán thông qua các hình thức bán dạo tại các nhà dân hay tại các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm mà không có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Người nuôi bò gặp khó do thị trường tiêu thụ hẹp, giá thấp

Anh Thư |

Hơn 1 năm nay, giá bò hơi trên thị trường giảm mạnh và chưa có chiều hướng cải thiện. Điều này khiến người chăn nuôi bò vỗ béo ở Hướng Hóa gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, một số người nuôi phải giảm đàn, số khác chưa dám tái đàn để tránh thua lỗ.

Hạt tiêu đỏ hữu cơ Vĩnh Linh hướng tới thị trường nước ngoài

Phương Nga |

Cùng với sản phẩm hạt tiêu đen truyền thống, hiện nay hạt tiêu đỏ hữu cơ Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang được thị trường đón nhận tích cực. Nhờ chất lượng đảm bảo, sản xuất bằng phương pháp hữu cơ và quy trình chế biến nghiêm ngặt, tiêu đỏ hữu cơ Vĩnh Linh hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm sạch của người tiêu dùng. Tiêu đỏ hữu cơ đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Hiện địa phương đang nỗ lực đưa sản phẩm hạt tiêu đỏ hữu cơ vươn ra thị trường nước ngoài.

Cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên thị trường

Thế Nhật |

Dạo quanh một vòng ở những khu vực gần trường học, nơi tập trung đông người trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy sản phẩm mì ăn liền, chân gà với bao bì ghi chữ nước ngoài, túi bỏng ngô đủ vị không có bất kỳ thông tin gì về ngày sản xuất, bảng thành phần hay “set” bánh tráng phơi sương... đang được bày bán tràn lan. Điểm chung của những loại thực phẩm này thường là: “bắt” mắt, “bắt” miệng và “bắt” túi tiền, được một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn trẻ rất ưa chuộng...