Nghi lễ cúng tháp Pô Sah Inư trong ngày Tết Ka Tê của đồng bào Chăm

PV |

Là một nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp tết Ka Tê, nên sáng 5/10, Ban quản lý tháp Pô Sah Inư phối hợp với các vị chức sắc tôn giáo Chăm Bàlamôn huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thực hiện nghi lễ cúng.

Từ 4-6/10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Bình Thuận vui đón Tết Ka Tê năm 2021. Trong ảnh: Tháp Pô Sah Inư của đồng bào Chăm. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Từ 4-6/10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Bình Thuận vui đón Tết Ka Tê năm 2021. Trong ảnh: Tháp Pô Sah Inư của đồng bào Chăm. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Thực hiện nghi lễ cúng tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Thực hiện nghi lễ cúng tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Bệ thờ Linga Yoni trên tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Bệ thờ Linga Yoni trên tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Vì là một nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Ka Tê, nên sáng 5/10, Ban quản lý tháp Pô Sah Inư phối hợp với các vị chức sắc tôn giáo Chăm Bàlamôn huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện nghi lễ cúng tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Vì là một nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Ka Tê, nên sáng 5/10, Ban quản lý tháp Pô Sah Inư phối hợp với các vị chức sắc tôn giáo Chăm Bàlamôn huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện nghi lễ cúng tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Phần lễ được tổ chức nhanh, tinh gọn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm trang và tín ngưỡng truyền thống, chỉ có 4 sư cả tham gia cúng lễ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Phần lễ được tổ chức nhanh, tinh gọn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm trang và tín ngưỡng truyền thống, chỉ có 4 sư cả tham gia cúng lễ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Thực hiện nghi lễ cúng tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Thực hiện nghi lễ cúng tháp Pô Sah Inư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

Chiêu Lầu Thi, khu rừng nguyên sơ tuyệt đẹp miền Đông Bắc

Du Già |

Khám phá Chiêu Lầu Thi, khu rừng nguyên sơ tuyệt đẹp cùng tác giả Lê Triều Dương, người được giới xê dịch biết đến nhiều hơn với danh xưng "Du Già".

Từ 1/10, nhiều điểm di tích ở Thừa Thiên - Huế đón khách du lịch trở lại

Đỗ Trưởng |

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, từ ngày 1/10/2021, đơn vị sẽ mở cửa trở lại phục vụ du khách tại một số điểm di tích như Đại Nội và lăng các vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định.

11 kỳ quan dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

Nguyễn Thị Hà - Phương Anh |

Tại Kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB/ICC) diễn ra từ ngày 13 - 17/9/2021 tại Nigeria, hai Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (Ninh Thuận) và Cao nguyên Kon Hà Nừng (Gia Lai) của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Như vậy, trong giai đoạn 2000-2021, Việt Nam đã được công nhận 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ 2 Đông Nam Á, sau Indonesia (19 khu dự trữ sinh quyển).

Sa Pa sẽ tổ chức Lễ hội Tuyết 2021

PV |

Lễ hội Tuyết là hoạt động độc đáo ở Việt Nam mà chỉ Sa Pa mới có và mới 'hợp lý'. Đây là lễ hội thường niên, đã được Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức từ năm 2015 đến nay tại địa chỉ số 02 đường Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.