Những 'bóng hồng' quân đội Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

NGÔ BÌNH |

Trong số 63 nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc có 13 cán bộ chiến sĩ nữ.

Chiều 23/3, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan.

 

 Chiều 23/3, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì lễ xuất quân.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì lễ xuất quân.

BVDC 2.3 được thành lập vào tháng 3/2020 với biên chế 70 cán bộ chiến sĩ (63 người chính thức, 7 người dự bị).

BVDC 2.3 được thành lập vào tháng 3/2020 với biên chế 70 cán bộ chiến sĩ (63 người chính thức, 7 người dự bị).

Trong suốt thời gian huấn luyện, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho BCDC 2.3.

Trong suốt thời gian huấn luyện, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho BCDC 2.3.

Các nội dung được huấn luyện như: Cấp cứu chấn thương nâng cao (ITLS); huấn luyện cho Đội Cứu trợ đường không (AMET); huấn luyện tiền triển khai; Huấn luyện Luật nhân đạo quốc tế và ngoại dã chiến; Huấn luyện bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152 cho lực lượng liên quan của BVDC 2.3; đồng thời, tổ chức huấn luyện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số trang bị hậu cần, kỹ thuật cho lực lương liên quan của BVDC 2.3; diễn tập sa bàn và diễn tập tổng hợp thực địa ....

Các nội dung được huấn luyện như: Cấp cứu chấn thương nâng cao (ITLS); huấn luyện cho Đội Cứu trợ đường không (AMET); huấn luyện tiền triển khai; Huấn luyện Luật nhân đạo quốc tế và ngoại dã chiến; Huấn luyện bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152 cho lực lượng liên quan của BVDC 2.3; đồng thời, tổ chức huấn luyện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số trang bị hậu cần, kỹ thuật cho lực lương liên quan của BVDC 2.3; diễn tập sa bàn và diễn tập tổng hợp thực địa ....
BVDC 2.3 triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, địa bàn triển khai đang là tâm dịch, vùng trũng về y tế, do vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 và tập huấn các biện pháp phòng, chống COVID-19 sát với điều kiện thực tế.

BVDC 2.3 triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, địa bàn triển khai đang là tâm dịch, vùng trũng về y tế, do vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 và tập huấn các biện pháp phòng, chống COVID-19 sát với điều kiện thực tế.

BVDC 2.3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Úc (Đợt 1 vào lúc 1h ngày 24/3; đợt 2 vào ngày 21/4/2021).

BVDC 2.3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Úc (Đợt 1 vào lúc 1h ngày 24/3; đợt 2 vào ngày 21/4/2021).
Là những quân nhân lên đường làm nhiệm vụ lần này, các nữ chiến sĩ cũng đã trải qua các đợt huấn luyện bài bản về cả thể lực lẫn kiến thức, bản lĩnh chính trị.
Là những quân nhân lên đường làm nhiệm vụ lần này, các nữ chiến sĩ cũng đã trải qua các đợt huấn luyện bài bản về cả thể lực lẫn kiến thức, bản lĩnh chính trị.
Do đó, dù chuẩn bị đi làm nhiệm vụ xa nhà thời gian dài nhưng không ai tỏ ra lo lắng, mệt mỏi hay lo âu.
Do đó, dù chuẩn bị đi làm nhiệm vụ xa nhà thời gian dài nhưng không ai tỏ ra lo lắng, mệt mỏi hay lo âu.
Các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh cẩn thận chuẩn bị trang phục, hành lý để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.
Các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh cẩn thận chuẩn bị trang phục, hành lý để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.
Với nụ cười rạng rỡ trên môi, các nữ chiến sĩ cho biết, họ quyết tâm hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.
Với nụ cười rạng rỡ trên môi, các nữ chiến sĩ cho biết, họ quyết tâm hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 bàn giao Bệnh viện dã chiến 2.3 cho Bộ Quốc phòng.
Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 bàn giao Bệnh viện dã chiến 2.3 cho Bộ Quốc phòng.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quà cho BVDC2.3 trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quà cho BVDC2.3 trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Các nữ quân nhân chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Các nữ quân nhân chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

(Nguồn: phunumoi)

TAGS

Điểm yếu lớn nhất khiến Trung Quốc khó trở thành siêu cường quân sự

Hồng Anh |

Dù Trung Quốc có lực lượng hải quân ngày càng lớn mạnh nhưng nhưng nước này vẫn thiếu khả năng điều động các hạm đội tàu tới những vùng biển khác.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng “ Ngôi nhà 100 đồng” cho 3 sĩ quan có hoàn cảnh khó khăn

Xuân Diện |

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021), hôm nay 12/3/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng “ Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình 3 sĩ quan có hoàn cảnh khó khăn.

Khảo sát quy hoạch khu dân cư, khu vực quân sự, đường giao thông để tránh bị sạt lở đất

Thanh Trúc |

Ngày 3/11/2020, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm việc với đoàn.

Lào, Nga thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự

Tổng hợp |

Chính phủ Lào và Nga đang tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là đào tạo kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực.