Quảng Trị: Bộn bề công việc tái thiết sau lũ lụt

Thanh Bình |

Tám ngày mưa lớn liên tiếp khiến Quảng Trị chìm trong ngập lụt diện rộng, đến sáng 2/11, toàn tỉnh vẫn còn hơn 3.695 hộ dân (trên 11.500 người) bị nước bao vây, trong đó 505 hộ với 1.512 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Đợt mưa lũ kéo dài đã khiến 6 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương.

Đến 14h chiều 2/11, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy vẫn ở mức trên 2m, xấp xỉ báo động 2. Nhiều khu dân cư vùng trũng ở Quảng Trạch, Nam Hải Lăng, Ninh Châu và Lệ Thủy vẫn chìm trong nước. Mưa rải rác tiếp tục trút xuống; riêng tại Trường Sơn, lượng mưa 10 giờ qua đạt gần 80mm, dự báo 12 giờ tới có nơi mưa rất to, có thể vượt 80mm.

 
 Nhiều vùng trũng ở Quảng Trị vẫn còn chìm trong biển nước.
 


Giữa dòng nước chưa kịp rút, những tin tức thương tâm vẫn nối tiếp về, phủ nặng nỗi đau khắp vùng lũ. Sáu người thiệt mạng trong đợt mưa lũ ở Quảng Trị đã được xác định danh tính, gồm ông Trịnh Đình Th. (xã Ái Tử) bị nước cuốn khi đi vớt gỗ trên sông Thạch Hãn; bà Hồ Thị H. (xã Lìa) tử nạn do thuyền lật bên bờ sông Sê Pôn; ông Trần Ph. (xã Trung Thuần) chết đuối khi ra đồng giữa đêm mưa; em Mai Cao Ngọc H. (10 tuổi, xã Quảng Trạch) bị cuốn trôi khi đi xe đạp điện; ông Nguyễn Tiến C. (xã Ba Đồn) rơi xuống dòng nước xiết; và cháu Bùi Nguyễn Quang Kh. (4 tuổi, xã Cam Hồng) trượt ngã ngay trong sân nhà.

Ngoài ra, một người ở xã Bố Trạch vẫn đang mất tích khi đi thả lưới, 4 người ở Ninh Châu bị thương do ngã trong lúc kê đồ tránh ngập. Sau những con số thương tâm ấy là những căn nhà còn ẩm lạnh, tiếng gọi tìm người giữa mưa gió và nỗi lo chưa kịp nguôi khi trời lại tiếp tục đổ mưa.

Không chỉ gây thiệt hại về người và nhà cửa, mưa lũ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông, nông nghiệp và đời sống dân sinh. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 106 điểm ngập lụt, 33 điểm sạt lở và 10 vị trí ngập sâu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Các tuyến Quốc lộ 15, 49C, 9B, 9C liên tiếp xảy ra sạt trượt taluy, hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống mặt đường, nhiều đoạn chỉ còn xe máy có thể lưu thông. Đường tỉnh 587 và ĐT.571 bị sụt nền, sạt cả hai phía taluy, xuất hiện các vết nứt kéo dài hàng chục mét.

Hơn 160ha hoa màu bị ngập úng; hàng trăm mét kênh mương, 9km bờ sông và 180m đường bê tông nông thôn bị hư hỏng nặng. Tại khu vực Vĩnh Định, sạt lở bờ sông tiếp tục ăn sâu vào sát đường, đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân.

 
 Lực lượng chức năng bám cơ sở, hướng dẫn người dân không qua lại những vực bị sạt lở, ngập sâu nguy hiểm.
 


Ngành giáo dục thống kê có 103 điểm trường với 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học; nhiều trường mầm non ở Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Lệ Thủy, Ninh Châu bị nước tràn vào lớp học. Cùng thời điểm, Điện lực Quảng Trị cho biết đến chiều 2/11 vẫn còn 840 hộ dân ở Quảng Trạch và Trung Thuần bị mất điện do ngập sâu.

Chia sẻ với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho hay, từ tối 31/10, hai đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đã có mặt tại Quảng Trị để kiểm tra hiện trường, động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh đã phát đi Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND, yêu cầu các địa phương cắm chốt cảnh báo tại các điểm ngập sâu, sạt lở, ngầm tràn; tổ chức di dời toàn bộ dân cư khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, đồng thời huy động lực lượng công an, biên phòng, dân quân túc trực 24/24 giờ.

Tại cơ sở, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ đội Biên phòng vẫn bám chốt, chăng dây, dựng barie, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Nhiều tổ công tác ở Quảng Trạch, Mỹ Thủy, Nam Hải Lăng xuyên đêm đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi cao ráo. Lực lượng chức năng cũng đã cứu được 3 vụ tàu thuyền gặp nạn ngoài khơi Ninh Châu, Cam Hồng và Hòa Trạch, đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn.

 
Lực lượng Công an Quảng Trị giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.  
 


Nước đang rút, nhưng những tổn thất hiện dần lộ rõ: đường làng nứt gãy, bờ sông khoét sâu vào nhà dân, hàng trăm hécta hoa màu bị vùi trong bùn đất, vật nuôi trôi mất, hàng chục nghìn học sinh chưa thể trở lại lớp.

“Khó nhất không phải lúc nước dâng, mà là sau khi nước rút. Khi đó, dân phải bắt đầu lại từ con số không”, ông Nguyễn Văn Phương chia sẻ thêm. Đến chiều 2/11, Quảng Trị vẫn duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, tiếp tục rà soát thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nước đang xuống, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên – trong từng mái nhà, bờ ruộng và con đường vừa trồi lên khỏi lũ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lũ đặc biệt lớn những ngày qua đã gây sạt lở, ngập sâu, làm tắc hàng trăm vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ khu vực Trung Bộ. Đến chiều 2/11, vẫn còn 50 điểm tắc đường, trong đó 24 vị trí thuộc các tuyến do Trung ương quản lý và 26 vị trí do địa phương quản lý.

 

 Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua thành phố Huế.

Tại Quảng Trị, ba vị trí vẫn ngập sâu trên Quốc lộ 15 (xã Phong Nha) và Quốc lộ 49C (xã Vĩnh Định, xã Mỹ Thủy) với mức ngập 30–70cm. Nhiều tuyến khác như Quốc lộ 15, 49C, 9B, 9C, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Trường Sơn Đông… xảy ra sạt lở taluy, hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống mặt đường.

Các đơn vị đường bộ đang trực 24/24 giờ, huy động nhân lực, thiết bị và vật tư dự phòng theo phương châm “bốn tại chỗ” để ứng phó. Dự kiến phần lớn các vị trí sẽ được thông xe trong ngày 3/11 nếu thời tiết thuận lợi.

Cục Đường bộ Việt Nam đã cử đoàn công tác do Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, hỗ trợ các địa phương nhân lực, máy móc và gần 10.000 rọ đá để sớm thông tuyến, bảo đảm giao thông an toàn sau mưa lũ.


Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

TAGS

Quảng Trị: Giảm nghèo đa chiều, hướng tới phát triển bền vững

Dương Lê |

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo đa chiều, hướng đến phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Trị đã có chuyển biến tích cực, nhất là tại các xã miền núi, biên giới nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; thu nhập của người dân được nâng cao, các yếu tố giáo dục, y tế, việc làm và tiếp cận thông tin ngày một phát triển, mang lại sức sống mới cho vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát do bom đạn.

Khởi tố hai phụ nữ cản trở xe chở thiết bị điện gió ở Quảng Trị

Vinh Thông |

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 phụ nữ có hành vi cản trở xe chở thiết bị điện gió.

Quảng Trị: Phát hiện 8 quả bom mìn lộ thiên sau mưa lũ

Võ Dung |

Ngày 1/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng đơn vị đã phát hiện 8 quả bom mìn sót lại trong chiến tranh lộ thiên sau mưa lũ tại địa bàn đơn vị quản lý.

Quảng Trị: Tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi thả lưới bắt cá

Thanh Hiếu |

Tối ngày 1/11, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đang huy động lực lượng công an xã, quân sự xã cùng người dân triển khai tìm kiếm 1 người bị mất tích khi đi thả lưới.