Quảng Trị khẩn trương ứng phó bão số 6

Trung Đức - Ngọc Hải |

Sáng 30/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp nhanh để triển khai công tác ứng phó với bão số 6 (bão Nongfa).

 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp - Ảnh: Trung Đức 
      

Sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão-cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa). Lúc 7 giờ, tâm bão ở khu vực biển Hà Tĩnh-Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo, đến 19 giờ ngày 30/8, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Bão có khả năng gây gió mạnh, nước dâng trên biển, gây dông, lốc trên đất liền, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 230mm, gây ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

 
 Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Trung Đức
 

Tại cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo nhanh về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong lưu ý: Sau ảnh hưởng của bão số 5, thì bão số 6 có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh, vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Đồng chí yêu cầu: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với bão, mục tiêu là bảo đảm an toàn, tính mạng tài sản của Nhân dân. Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và bảo đảm an toàn tại khu neo đậu; khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời Nhân dân các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập. Có phương án bảo đảm an toàn cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; chủ động thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với bão.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Nông dân khẩn trương khắc phục lúa bị ngã đổ do bão

Thanh Hoa |

Sau ảnh hưởng của bão số 5, hàng nghìn héc ta lúa hè-thu trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn phơi mao, chín sữa, chín sáp và chuẩn bị thu hoạch đã bị ngã đổ, ngập nước. Hiện, các đơn vị chức năng đang phối hợp với địa phương chỉ đạo và hướng dẫn nông dân tập trung triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về năng suất và sản lượng thu hoạch.

Bảo đảm an toàn công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Hiền Chi |

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan, việc bảo đảm an toàn cho các công trình thủy điện, đặc biệt là các đập, hồ chứa nước càng trở nên cấp bách. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm khai thác hiệu quả điện năng, mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du và hệ thống hạ tầng liên quan. 

Tỉnh Quảng Trị rà soát, đảm bảo an toàn hồ đập sau bão

Thanh Hiếu |

Nhiều hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang trong tình trạng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Trong khi đó, công tác sửa chữa, nâng cấp vẫn còn chậm trễ do thiếu kinh phí, rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương.

Quảng Trị: Sau bão, nhiều người nuôi thủy sản trên vịnh Hòn La trắng tay

Hương Giang |

Dù người nuôi đã chủ động giằng néo cẩn thận nhưng do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm, hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị sóng lớn đánh bật neo, trôi dạt vào ghềnh đá vỡ tan. Người nuôi bị thiệt hại hàng tỷ đồng. 

Khẩn trương thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả bão số 5

Trung Đức - Ngọc Hải |

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5. Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Sở Chỉ huy tiền phương ở tỉnh Nghệ An đến điểm cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố.