Quảng Trị thiếu khoảng 3.300 giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế

Thanh Hiếu |

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thiếu khoảng 3.300 biên chế nhưng vẫn phải tinh giản theo quy định. Việc này gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục và chất lượng đào tạo.

Tổng số biên chế của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 28.500 người. Tình trạng thiếu hụt giáo viên diễn ra nghiêm trọng. Hiện biên chế được giao thiếu 10,2% so với định mức quy định nhưng tỉnh Quảng Trị phải tiếp tục thực hiện tinh giản theo lộ trình (năm 2026 phải giảm 999 chỉ tiêu). Việc thiếu giáo viên kéo dài tác động trực tiếp đến chất lượng dạy và học, nhất là việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

 
 Dạy và học tại trường học ở miền núi tỉnh Quảng Trị
 


Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều trở ngại do thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Toàn tỉnh còn thiếu khoảng 3.300 biên chế sự nghiệp giáo dục so với định mức Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 
 Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Quảng Trị
 


Nhiều trường thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học, các môn học mới như Âm nhạc, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Giáo dục địa phương; thiếu nhân viên tư vấn học sinh và nhân viên hỗ trợ học sinh khuyết tật.

Trong khi đó, tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên một số môn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hàng năm, ngành Giáo dục được giao bổ sung biên chế nhưng không tuyển dụng để dự phòng nguồn thực hiện tinh giản biên chế. 

 
 Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị nêu thực trạng thiếu biên chế trong ngành giáo dục
 


Theo bà Nguyễn Thị Mai, chỉ tiêu biên chế tỉnh Quảng Trị giao thấp hơn định mức theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo là 13,7%: “Đề nghị triển khai thực hiện tuyển dụng giáo viên với số biên chế được giao chưa tuyển dụng nhằm giảm áp lực thiếu giáo viên, đồng thời có giải pháp trong việc đề nghị Trung ương bổ sung biên chế giáo viên theo định mức để tuyển dụng, giảm tối đa việc hợp đồng theo Nghị định 111 để đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên và giảm áp lực cho ngân sách địa phương”.

Nguồn tin: vov.vn

TAGS

Tuyên truyền an toàn giao thông cho 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh

Thùy Lâm |

Dưới sự chủ trì phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh, Trường THPT Trần Phú vừa phối hợp với Công an xã Bắc Trạch tổ chức buổi tuyên truyền về "Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGT)” năm học 2025 - 2026" thu hút gần 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tham gia.

“Nhịp cầu” của giáo viên vùng cao

Quang Hiệp |

Không chỉ thắp sáng ước mơ thơ trẻ bằng con chữ, thời gian qua, nhiều giáo viên vùng cao còn miệt mài làm nhịp cầu, nối tổ chức, cá nhân hảo tâm với học sinh (HS) nghèo. Nhịp cầu do các thầy cô xây đắp đã mang lại nụ cười cho triệu triệu em nhỏ vùng cao.

Bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên

Xuân Phú |

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với bảo hiểm xã hội (BHXH) và các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát tính tương quan tiền lương khi nghỉ hưu đối với các trường hợp cụ thể và xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi Luật BHXH, bảo đảm chế độ tiền lương đối với đội ngũ giáo viên khi nghỉ hưu phù hợp với quá trình công tác và tiền lương hưởng trước khi nghỉ hưu.

Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy môn lịch sử với cán bộ, giáo viên tỉnh Savannakhet (Lào)

Thế Nhật |

Chiều 17/7, đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet (Lào) do Phó Giám đốc Sở Bokeo Keophavanh làm trưởng đoàn có buổi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy môn Lịch sử tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham quan lịch sử 2025 của đoàn công tác Sở Giáo dục, Thể thao tỉnh Savannakhet tại tỉnh Quảng Trị.