Thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng: Khắc phục tồn tại, thiếu sót

PV |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng có biện pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng.

 
 
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2969/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nội dung văn bản nêu rõ Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản số 6071/MTTW-BTT ngày 23/3/2023 về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện các nội dung kiến nghị tại mục II, điểm 3 văn bản nêu trên của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; báo cáo, kiến nghị biện pháp giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

(Nguồn: Ngày nay)

TAGS

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Lựa chọn lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao để kiểm tra, giám sát

Lê Minh |

Ngày 9/2, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh Mai |

Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm.

Phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng

Kăn Sương |

Đó là kết luận của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị Ly Kiều Vân tại hội nghị giao ban tổ tham mưu giúp việc huyện ủy, thị ủy và thành ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra vào chiều 9/9.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất

Nguyễn Vinh |

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bàn ban hành quy chế làm việc; quy trình kiểm tra, giám sát; quy định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.