Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn

Thu Hạ |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 29 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đăng ký 2.833,895 triệu USD, trong đó có 24 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 lao động.

Một số dự án đáng chú ý như: Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 của Tổ hợp các nhà đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc (2,317 tỉ USD); dự án Khu công nghiệp Quảng Trị của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Công ty Cổ phần đô thị Amata Biên Hòa, Sumitomo Corporation (88,26 triệu USD)... Nhìn chung, các dự án FDI trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện theo nội dung được phê duyệt, giúp thị trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh ngày càng khởi sắc.

 
Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị giai đoạn 1 đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ - Ảnh: T.T 
 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2025 chưa đạt như kỳ vọng khi toàn tỉnh không có dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mặt khác, một số dự án trọng điểm đã được thu hút nhưng quá trình triển khai còn khá chậm do nhiều tác động chủ quan và khách quan.

Thời gian tới, tỉnh xác định sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài như: nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp; tập trung các nguồn lực, nguồn vốn khác nhau để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, ưu tiên các dự án trọng điểm đang triển khai; đồng thời tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin hai chiều, đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, thúc đẩy nhà đầu tư mở rộng, đăng ký vốn tăng thêm với các dự án đang triển khai thực hiện.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Giải ngân đúng đối tượng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách

Nguyễn Vinh |

Hôm nay 5/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến Hội đồng quản trị (HĐQT) với ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH các cấp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Nguyễn Thị Hồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự ở điểm cầu Quảng Trị.

Vĩnh Linh: Khó khăn trong thu hồi vốn đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Bảo Bình |

Trong giai đoạn 2021-2024, huyện Vĩnh Linh đã triển khai hiệu quả các dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo, mang lại những kết quả tích cực trong việc nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tùng Lâm |

 Giải ngân vốn đầu tư công luôn được xem là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, bởi đây là vấn đề có tác động to lớn đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước và từng địa phương. Với tầm quan trọng đặc biệt đó, nên hằng năm, ngay từ đầu năm, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đều có văn bản chỉ đạo, đốc thúc, đưa ra các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều đơn vị, địa phương thường bị chậm, và nhìn chung tiến độ giải ngân qua các năm trên phạm vi cả nước chưa đạt kế hoạch.

Cần thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Tây Long |

Sáng nay 12/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Trị do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo để nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.