"Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có giới trí thức tại TP Hồ Chí Minh", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xúc động chia sẻ.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoài vai trò là một nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, một nhà lãnh đạo kiên trung - trí - tâm - tài - đức, trọn cả cuộc đời dành tâm huyết và trí tuệ cho Đảng, dân tộc Việt Nam, bản thân Tổng Bí thư cũng là một nhà khoa học, một nhà lý luận - một tri thức lớn. Trong suốt những năm công tác, đặc biệt trong khoảng thời gian với cương vị Chủ tịch Quốc hội và sau đó là Tổng Bí thư của Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có vai trò to lớn trong việc “truyền lửa” và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bối cảnh mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. Đồng thời cũng là tấm gương to lớn khích lệ cho các trí thức học tập, tích lũy tri thức và kinh nghiệm để cống hiến cho đất nước.


Có chung tình cảm sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Văn Quyết, Trưởng khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo vừa có tâm vừa có tầm với đạo đức cách mạng sáng ngời, một nhân cách lớn, một nhà trí thức lớn.

Không chỉ là một chính khách, một lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là một nhà khoa học, nhà lý luận và một trí thức lớn, để lại cho Đảng ta, cho nhân dân ta một di sản đồ sộ về lý luận cách mạng và để lại cho giới trí thức Việt Nam một tấm gương sáng ngời về tinh thần học tập suốt đời, tinh thần phục sự khoa học, phụng sự nhân dân. Bằng nếp sống giản dị, thanh cao, mẫu mực, Tổng Bí thư không chỉ là tấm gương mà còn là người truyền ngọn lửa nhiệt tình, tinh thần và đạo đức cách mạng cho những người làm khoa học, những nhà tri thức nước nhà. Nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhớ đến những lời dạy về yêu cầu nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cùng với sự nỗ lực của bản thân mỗi người trí thức phải rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
(Nguồn: TTXVN)