2.000 trạm sạc xe điện VinFast đang được triển khai như thế nào?

CTV Tiểu Vy |

Đúng như tiến độ đã đề ra, VinFast đang đẩy mạnh việc triển khai lắp đặt trạm sạc pin cho ô tô, xe máy điện tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước, sẵn sàng cho việc vận hành ô tô điện vào cuối năm.

VinFast đang tích cực triển khai kế hoạch thiết lập hơn 2.000 trạm sạc xe điện trên 63 tỉnh thành, tương ứng với hơn 40.000 trụ sạc các loại, bao gồm trụ sạc thường ô tô AC 11kW, trụ sạc nhanh ô tô DC 30kW và 60kW, trụ sạc siêu nhanh ô tô DC 250kW và trụ sạc xe máy AC 1,2kW. Trong hình là trụ sạc thường AC 11kW dành cho ô tô điện.

 

Đây là trụ sạc nhanh DC 30 kW dành cho ô tô, được lắp đặt tại một bãi đỗ xe ngoài trời của trung tâm thương mại.

VinFast đã tính toán kỹ lưỡng sau khi tham khảo các quốc gia có mạng lưới trạm sạc phát triển và dựa trên nhu cầu tại các điểm đến ở Việt Nam để bố trí các loại trụ sạc phù hợp. Theo đó, các trụ sạc nhanh DC 30 kW và DC 60 kW dành cho ô tô phù hợp với các điểm dừng nghỉ, bãi đỗ xe ở cao tốc, quốc lộ, nơi lái xe có thời gian nghỉ ngắn. Trong khi đó, trụ sạc thường AC 11kW sẽ được đặt tại các vị trí đỗ xe công cộng có thể đỗ hoặc gửi xe trong thời gian dài.

 

 Các trạm sạc xe điện VinFast sử dụng công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp quá trình sạc dễ dàng, đơn giản và phương thức thanh toán thuận tiện, bảo mật nhất cho khách hàng. Các cổng sạc đều đạt tiêu chuẩn châu Âu với cổng DC, Type 2 và AC.

 

Ngoài các trạm sạc công cộng, VinFast còn cung cấp giải pháp sạc tại nhà cho khách bằng bộ thiết bị chuyển đổi điện chuyên dụng.

Tính đến nay, VinFast đã triển khai thi công, lắp đặt gần 500 trạm sạc trên toàn quốc, đồng thời ký hợp đồng hợp tác với gần 700 địa điểm. Dự kiến đến hết năm nay, giai đoạn 1 của dự án với hơn 2.000 trạm sạc sẽ hoàn tất, cung cấp 40.000 trụ sạc ô tô, xe máy điện cho người tiêu dùng ở tất cả các tỉnh thành.

 

 Các trạm sạc được đặt ở rất nhiều địa điểm khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng, từ trung tâm thương mại, chung cư, văn phòng cho đến những trạm xăng dầu hay trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Viễn cảnh một người đi làm về cắm sạc tại hầm gửi xe chung cư, người đến trung tâm thương mại sạc điện ngay trong lúc vui chơi mua sắm, người đến các trạm dừng nghỉ trên cao tốc cắm sạc để tiếp tục hành trình sẽ trở thành hiện thực từ cuối năm nay.

 

 Việc xây dựng hệ thống trạm sạc rộng khắp sẽ giúp VinFast giải tỏa mối lo của người tiêu dùng về phạm vi di chuyển của những chiếc ô tô điện, khi có thể dễ dàng nạp năng lượng tiếp tục hành trình tương tự như đổ xăng. Ngoài ra, xe điện còn có một ưu điểm đặc biệt so với xe xăng là người dùng có thể chủ động nạp điện cho xe tại nhà bằng nguồn điện sinh hoạt vào buổi tối hoặc những lúc không sử dụng, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào các trạm xăng.

 

 Tiên phong sản xuất, kinh doanh ô tô điện, đầu tư lớn để xây dựng hệ sinh thái trạm sạc lớn nhất Việt Nam, VinFast đang trở thành hãng xe dẫn dắt xu hướng “xanh hóa” các phương tiện di chuyển, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Trên bình diện thế giới, với việc bán ra thị trường quốc tế các dòng ô tô điện, mở đầu bằng VF e35 và VF e36, VinFast cũng là một trong những hãng xe đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi từ xe chạy xăng dầu truyền thống sang các loại xe sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

 

(Nguồn: VOV.VN)

Khẩn trương dành vaccine ưu tiên tiêm cho lái xe vận tải

Vân Sơn |

Theo báo cáo của các Sở Giao thông vận tải (GTVT) gửi Bộ GTVT, việc vận chuyển, bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu hiện là "mắt xích" quan trọng nhất để duy trì tính liên tục trong các hoạt động kinh tế. Vì vậy, việc khẩn trương tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe vận tải tại các địa phương trong chuỗi logistics là cấp bách, nhất là lái xe tại các đầu mối cảng biển, cảng hàng không, đường sắt.

Xe chở cánh quạt điện gió gặp nạn, Quốc lộ 9 ùn tắc lúc nửa đêm

Trường Sơn |

Khoảng 1 giờ sáng ngày 06/8/2021, tại Km 52 QL 9 đoạn đi qua thôn Làng Cát, xã Đakrông (Đakrông, Quảng Trị) xe chở cánh quạt điện gió bị sạt lề, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Đi xe máy từ Bình Dương về quê, hai vợ chồng được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2

Quang Đăng |

Ngày 5/8/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về quê từ tỉnh Bình Dương.

Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy

Trần Khôi |

Ngày 3/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Rin (sinh năm 1998), trú tại Khu phố 2, Phường 1, thành phố Đông Hà để điều tra làm rõ  hành vi trộm cắp tài sản.