Đầu tư dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm gần 948 tỉ đồng

Thu Hạ |

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thực hiện dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ DABACO Quảng Trị với tổng vốn đầu tư gần 948 tỉ đồng tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong.

Dự án có diện tích mặt đất, mặt nước dự kiến sử dụng là 63,65 ha. Công suất thiết kế 1.200 nái ông, bà; 5.000 nái bố, mẹ và 80.000 lợn thương phẩm/lứa; mỗi năm đạt khoảng 2 lứa. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp bao gồm lợn giống và lợn thịt thương phẩm chất lượng cao.

Dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm sẽ được bố trí thành 2 khu, trong đó khu A có diện tích khoảng 49,79 ha và khu B có diện tích khoảng 13,86 ha. Mỗi khu trang trại lợn của dự án được nuôi theo quy trình khép kín, xây dựng hàng rào kín ngăn cách trang trại với bên ngoài. Khu vực nghỉ ca, khu vực ăn uống của công nhân và nhân viên kỹ thuật được bố trí ở gần cổng, cách xa khu chăn nuôi... Tổng thế kiến trúc trang trại là một khối liên hoàn khép kín, tối ưu được quy trình công nghệ từ đầu vào đến đầu ra.

Dự kiến, quý I/2028 sẽ tiến hành nghiệm thu toàn bộ hạng mục công trình và đưa vào hoạt động 100% dự án. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Dự án 8 từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào ở Gio Linh

Võ Thái Hòa |

Với cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo trong việc triển khai của các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN), Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã từng bước thay đổi, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về thực hiện bình đẳng giới (BĐG) tại huyện Gio Linh. Từ đó, tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em (PN&TE) đồng bào DTTS phát triển toàn diện, có cuộc sống tốt hơn, bình đẳng hơn.

Lãng phí đất đai vì dự án nông nghiệp công nghệ cao 6 năm chưa triển khai

Lê Trường |

Được kỳ vọng sẽ tạo một dự án sản xuất nông nghiệp có quy mô, chất lượng cao và hiện đại nhằm phát triển kinh tế của địa phương, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, sau hơn 6 năm triển khai, Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị (gọi tắt Dự án FAM Quảng Trị) tại huyện Cam Lộ vẫn “đắp chiếu”. Thực trạng này đã làm lãng phí nguồn lực đất đai, gây bức xúc trong Nhân dân.

Đa dạng hình thức, tối ưu chất lượng tuyên truyền Dự án 8

Trần Cát Linh |

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức được xem là nhiệm vụ nòng cốt của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Để tối ưu hóa các nguồn lực tuyên truyền, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) đã không ngừng đổi mới cách thức, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, sinh hoạt, đồng thời số hóa các sản phẩm truyền thông, góp phần lan tỏa các nội dung mà dự án triển khai đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Đề xuất chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Quảng Trị

Bảo Bình |

Sau 4 lần Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Xuất nhập khẩu nông sản FAM Quảng Trị xin gia hạn thực hiện dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Quảng Trị (Dự án FAM Quảng Trị) nhưng đến nay đã quá thời hạn quy định mà nhà đầu tư không có văn bản phản hồi, không thực hiện các nội dung đã cam kết và được cơ quan nhà nước yêu cầu. Tính đến nay, dự án chậm tiến độ 72 tháng so với tiến độ phê duyệt lần đầu và 54 tháng so với tiến độ phê duyệt điều chỉnh lần 1. Ngày 15/4/2025, Sở Tài chính đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án này.