Đưa hương trầm vươn xa

Lê An |

Với khát vọng xây dựng thương hiệu cho riêng mình, chị Trịnh Thị Ái ở thôn Hà Xá, xã Ái Tử đã chọn cho mình hướng lập nghiệp độc đáo với nhang trầm và các sản phẩm từ trầm hương tự nhiên. Dưới bàn tay khéo léo của chị, các sản phẩm từ trầm hương mang thương hiệu “Xưởng Mộc Việt” đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần nâng tầm giá trị trầm hương quê hương.

Khởi nghiệp từ đam mê

Có mặt tại xưởng sản xuất của chị Ái, giữa bạt ngàn dó trầm, thoang thoảng hương trầm thơm ngát, tiếng đục giũa, mài gọt vang lên lách cách của hàng chục công nhân đang khéo léo chăm chút từng khúc dó đơn chiếc, thô sơ thành những sản phẩm thơm ngát tuyệt đẹp. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Ái chia sẻ, vốn có đam mê với trầm hương nên từ năm 2005, chị đã bắt tay vào làm và kinh doanh hương trầm với một xưởng sản xuất nhỏ. Đến năm 2019, nhận thấy nghề chế tác dó trầm thành những sản phẩm trang sức, trầm cảnh được thị trường săn đón, chị quyết định thành lập Công ty CP Xưởng Mộc Việt do chị làm giám đốc để mở rộng sản xuất thêm các mặt hàng cao cấp, như: Vòng tay trầm hương, trầm cảnh bonsai, phôi trầm tự nhiên, nhang trầm, tinh dầu trầm hương…

Để tạo sự khác biệt cho trầm hương Xưởng Mộc Việt, nguyên liệu được chị Ái lấy từ 2 nguồn. Trong đó, dó bầu khai thác từ rừng tự nhiên sẽ được dùng để chế tác các sản phẩm trang sức, trang trí; dó bầu từ các vùng trồng tập trung được dùng để làm nhang trầm, sản phẩm xông đốt, tinh dầu trầm.

Theo chị Ái, trầm hương là phần gỗ cây dó bầu chứa nhựa thơm, được ví như “linh khí của trời đất". Trong tự nhiên, trầm hương thường được tích tụ thành những lớp màu đen mỏng ở các chỗ cây dó bầu bị nấm, kiến, sâu đục, gãy cành hoặc do người đi rừng tác động vào gốc, thân cây. “Thuận lợi của công ty là có nguồn liệu dó trầm dồi dào được khai thác, thu mua từ rừng tự nhiên và từ các vùng trồng cây dó bầu trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi cũng cam kết chỉ sử dụng trầm nguyên chất, hoàn toàn không sử dụng hóa chất và phụ gia trong sản phẩm”, chị Ái khẳng định.

 
 Chị Ái livestream quảng bá, bán hàng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok - Ảnh: L.A
      

Chị Ái cho biết, theo quan niệm dân gian, các vật phẩm từ trầm hương sẽ xua đuổi tà khí, mang lại sức khỏe, may mắn, tài lộc cho người sử dụng. Còn theo y học, trầm hương có tác dụng chống đột quỵ, giảm stress, giảm mệt mỏi, giúp cơ thể tăng sức đề kháng với các bệnh viêm nhiễm nhờ mùi thơm gỗ trầm tự nhiên. Từ những thân dó trầm thơm nức mùi hương được khai thác về, tùy theo chất lượng trầm mà được phân loại để chế tác cho phù hợp. Loại thì dùng làm nhang trầm, trầm nụ; loại thì làm vòng tay, chuỗi hạt; còn những thân dó trầm, khúc trầm nguyên liệu có hình dáng đẹp thì dùng để chế tác trầm cảnh, trầm bonsai, trầm tiểu cảnh nghệ thuật…

Đặc biệt, bên cạnh bán hàng trực tiếp, phân phối cho các đại lý, cửa hàng trong và ngoài tỉnh, chị Ái còn tận dụng nền tảng số để đẩy mạnh việc quảng bá, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok. Đây cũng là kênh bán hàng chính để tiêu thụ sản phẩm của công ty.

“Bình quân mỗi tháng công ty bán ra thị trường khoảng 2 tấn nhang trầm, trầm nụ, trầm vân mây. Các sản phẩm như vòng tay phong thủy, vòng tay trang sức làm từ trầm hương cũng thường xuyên ở trong tình trạng “cháy hàng”. Ước tính doanh thu từ trầm hương đạt khoảng 1,3-1,4 tỉ đồng/tháng, trừ chi phí mang lại lợi nhuận khoảng 30%. Đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động trực tiếp và hàng chục lao động thời vụ”, chị Ái cho hay.

Hướng đến thị trường quốc tế

Hiện tại, sau gần 6 năm có mặt trên thị trường, chị Ái đang có trong tay hàng chục sản phẩm được chế tác từ trầm hương, như: Nhóm vòng tay trầm hương; nhóm nhang trầm hương nguyên chất; nhóm phôi trầm, trầm cảnh, trầm tiểu cảnh nghệ thuật; nhóm sản phẩm quà tặng, phong thủy. Tất cả đều được chế tác tỉ mỉ, tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Chị Ái dẫn chứng, để lấy được phần trầm hương đặc trưng ẩn bên trong, người thợ phải cẩn thận đục đẽo lớp vỏ ngoài, rồi tỉ mỉ xoi, xỉa những phần gỗ trắng, để lộ ra những mạch trầm muôn hình vạn trạng. Càng vào sát mạch trầm, người thợ càng phải nhẹ tay, để không phạm vào trầm. Gặp những khúc dó bầu lớn, mạch trầm phức tạp, phải tỉ mẩn dùng cây móc nhỏ nạo từng chút gỗ để có khúc trầm cảnh đẹp, có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các phần dăm được xoi, xỉa ra đều được tận dụng để làm nhang trầm, tinh dầu trầm.

 
 Sản phẩm trầm hương của "Xưởng Mộc Việt" được chế tác tỉ mỉ, tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt - Ảnh: L.A
      

Chị Ái thông tin, hiện tại ngoài cơ sở sản xuất tại Quảng Trị, chị còn mở thêm 2 cơ sở tại tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh; một showroom giới thiệu sản phẩm tại TP. Hồ Chí Minh và hiện đang chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm một showroom tại TP. Đà Nẵng. Các sản phẩm nhang trầm hương nguyên chất của công ty cũng đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023; chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Công ty đạt chứng nhận ISO 9001:2015. Đây là những chỉ dấu rõ nét khẳng định chất lượng sản phẩm vượt trội của công ty.

Chia sẻ về hướng phát triển trong thời gian tới, chị Ái khẳng định, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Xưởng Mộc Việt đặt ra mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng hệ thống phân phối ra toàn quốc và hướng đến đưa sản phẩm trầm hương của công ty vươn ra thị trường quốc tế. Qua đó, góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm sản xuất và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ chất lượng cao của miền Trung. “Để đạt mục tiêu trên, ngoài việc luôn luôn lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng, thường xuyên tham gia các hội nghị, triển lãm, hội chợ trong và ngoài tỉnh, công ty còn chủ động cải tiến mẫu mã, đầu tư lắp đặt thiết bị, máy móc hiện đại gắn với đa dạng hóa sản phẩm nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm từ trầm hương tốt nhất, có giá thành hợp lý để sản phẩm đến gần hơn với khách hàng”, chị Ái chia sẻ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Chấn chỉnh việc thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông

Bùi Thành |

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn (gọi tắt là Dự án). Trong đó, đơn vị đã yêu cầu chấn chỉnh và xử lý một số vấn đề trong thực hiện Dự án.

4 người chết và mất tích, 3 người bị thương do mưa lũ

Nguyễn Hoàng |

Tính đến 12 giờ ngày 31/10, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng trị đã khiến 4 người chết và mất tích, 3 người bị thương. Dự báo trong những ngày tới, nhiều địa phương sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Gửi chút hương thu trong nắng mới đang về

Nguyễn Văn Trình |

 Tôi đang cầm trên tay tập thơ: “Hương thạch thảo” của Hoàng Phương Bắc. Tập thơ khá dày dặn với khoảng trên 100 bài thơ, gói trọn cả hồn thơ đầy nữ tính của chị. Tôi thật sự bồi hồi, xúc động khi bắt gặp một hồn thơ dịu dàng, nồng ấm và đầy ắp những ký ức, hoài niệm về những gì đã qua, về những gì đã từng trải trong cuộc sống, trong công tác của chị. Tôi cũng được biết Hoàng Phương Bắc làm thơ khá sớm, nhưng thi thoảng chị mới gửi thơ đăng trên một số báo và tạp chí. Bởi theo tâm nguyện của chị, làm thơ chỉ để cho riêng mình, cho những người thân yêu ruột thịt, cho quê hương và bạn bè thân thuộc… nhằm tấu lên những khúc nhạc tâm hồn đầy rung cảm của bản thân. Nói như Voltaire: “Thơ là âm nhạc của tâm hồn, nhất là những tâm hồn cao cả, đa cảm”...

Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ

Trung Đức - Ngọc Hải |

Chiều 27/10, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 tổ chức Lễ báo công, dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.