Hiệu quả từ mô hình gà ri lai thả vườn

Phan Phương |

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đồng bào Bru-Vân Kiều (xã Trường Sơn) triển khai thực hiện thành công mô hình nuôi gà ri lai thả vườn. Đây là đối tượng nuôi được đánh giá phù hợp với điều kiện ở xã biên giới Trường Sơn, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo…

Trước đây, sinh kế của nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã biên giới Trường Sơn chủ yếu dựa vào nương rẫy. Nhưng cây sắn, cây ngô phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả bấp bênh nên thu nhập của bà con không ổn định.

Từ thực tế đó, năm 2025, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình chăn nuôi gà ri lai cho 6 hộ đồng bào Bru-Vân Kiều tại xã Trường Sơn với quy mô 1.800 con. Tương ứng mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 300 con gà giống, hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng trại, tiêm phòng, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh.

Bà Hồ Thị Đan là một trong 6 hộ đầu tiên tham gia mô hình. Đứng giữa khu vườn rộng sau nhà, nơi đàn gà ri lai đang tung tăng bới đất, bà không giấu được niềm vui.

“Lúc mới nhận 300 con gà giống, tôi cũng lo lắm. Sợ nuôi không khéo, gà bệnh thì mất trắng. Nhưng cán bộ khuyến nông “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn kỹ càng từ cách làm chuồng cao ráo đến lịch tiêm phòng nên tôi yên tâm hơn”, bà Đan kể.

 
Đàn gà ri lai của bà Hồ Thị Đan, người Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn phát triển tốt - Ảnh: P.P 
 


Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn gà sinh trưởng tốt, tỉ lệ hao hụt thấp. Gà được thả vườn, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như ngô, sắn, rau xanh nên chi phí giảm đáng kể. Thịt gà săn chắc, thơm ngon, được thương lái ưa chuộng. Khi đạt trọng lượng xuất bán, giá dao động từ 90.000-150.000 đồng/kg, cao hơn so với nhiều giống gà nuôi công nghiệp.

Theo bà Đan, từ giống gà được hỗ trợ, sau 5 tháng thả nuôi, đàn gà trọng lượng bình quân từ 2,2-2,5 kg/con. Trong dịp Tết vừa qua, gia đình bà đã xuất bán toàn bộ đàn gà, sau khi trừ chi phí, đã thu về lợi nhuận hơn 30 triệu đồng. Hiện, gia đình bà đã mua giống mới, tự tin áp dụng kỹ thuật đã được hướng dẫn để tiếp tục thả nuôi lứa mới.

“Đây là lứa gà thứ 2, gia đình dự định đón đầu mùa du lịch, xuất bán cho các điểm du lịch cộng đồng và các đám cưới trên địa bàn”, bà Đan chia sẻ.

Cùng với bà Đan, 5 hộ gia đình đồng bào Bru-Vân Kiều khác tham gia mô hình nuôi gà lai ri trong dự án đều ghi nhận đạt kết quả tích cực. Từ chỗ chỉ quen làm rẫy, nay bà con đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, chủ động chăm sóc đàn gà theo hướng an toàn sinh học.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết, gà ri lai là giống phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt vùng núi, sức đề kháng tốt, dễ nuôi. Mô hình tận dụng được diện tích vườn đồi sẵn có của các hộ dân, không đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn, phù hợp với điều kiện của đồng bào dân tộc thiểu số. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, giúp bà con mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Theo ông Hà, ngoài 6 gia đình tham gia dự án, mô hình nuôi gà ri lai đã được nhân rộng ra nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều trên địa bàn, được nhiều gia đình chọn làm vật nuôi chủ lực. Địa phương cũng chủ động hỗ trợ thêm bà con về kỹ thuật nuôi và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hướng đi lâu dài là xây dựng sản phẩm “gà ri Trường Sơn” trở thành đặc sản của vùng biên giới, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phát triển mô hình trồng dâu tây gắn với du lịch trải nghiệm

Kô Kăn Sương |

 Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển dịch vụ, nhiều hộ nông dân tại xã Khe Sanh đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sạch. Trong đó, mô hình trồng dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới bền vững cho vùng cao.

Nhân rộng mô hình rau sạch ở vùng cao

Kô Kăn Sương |

Trong những năm gần đây, cơ cấu cây trồng tại các xã miền núi phía Nam Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực. Thay vì độc canh cây sắn, cà phê, người dân đã chủ động chuyển sang canh tác rau màu giá trị kinh tế cao. Quy trình sản xuất sạch không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ hệ sinh thái, mở ra hướng đi hiệu quả cho nông nghiệp địa phương.

Đồn Biên phòng Triệu Vân tổng kết, tôn vinh các mô hình tham gia phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới biển và Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” năm 2026

Trần Sáu |

Ngày 5/2/2026, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển giai đoạn 2015 – 2025.

Đồn Biên phòng Triệu Vân ra mắt mô hình “Bò giống quay vòng” hỗ trợ phụ nữ biên giới biển phát triển kinh tế

Lê Thuận |

Ngày 28/1/2026, tại thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Cửa Việt tổ chức ra mắt mô hình “Bò giống quay vòng” hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế ở khu vực biên giới biển.