Khôi phục sản xuất vụ đông sau bão

Quang Ngọc |

 Sau ảnh hưởng của bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho rau màu, người dân tại phường Ba Đồn và xã Nam Gianh đang khẩn trương tái sản xuất vụ đông. Sự đồng hành kịp thời của ngành nông nghiệp và doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ hạt giống đã tiếp thêm động lực, giúp nông dân nhanh chóng "bám đất, giữ nghề".

Nỗ lực tái thiết đồng ruộng

Xã Nam Gianh và phường Ba Đồn là 2 địa phương chịu thiệt hại nặng về sản xuất rau màu. Nhiều diện tích rau cải, hành hoa và xà lách bị ngập úng, hư hại hoàn toàn.

Tại xã Nam Gianh, ngay sau bão, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã huy động lực lượng dọn bùn đất, khơi mương tiêu úng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân nhanh chóng ra đồng làm đất, xuống giống trở lại để kịp thời vụ, đặc biệt là vụ rau phục vụ thị trường Tết.

Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Thanh Tân, xã Nam Gianh,  chia sẻ: “Mưa lũ đã làm mất hết giống cây. Nhờ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng doanh nghiệp về hỗ trợ hạt giống kịp thời, người dân ai cũng phấn khởi. Có giống mới, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục để trồng lại vụ rau này”.

 
Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn người dân xã Nam Gianh kỹ thuật gieo trồng rau vụ đông      - Ảnh: Q.N 
 


Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Gianh Lê Minh Phương, toàn xã có 243ha rau màu các loại, tập trung chủ yếu ở vùng Quảng Lộc và Quảng Hòa, phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng và các xã lân cận. “Đầu vụ đông năm nay, người dân đã xuống giống sớm để kịp phục vụ thị trường Tết, nhưng mưa nhiều và bão số 10 vừa qua đã khiến nhiều diện tích bị thiệt hại nặng. Nhờ sự quan tâm của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cùng Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ, xã được hỗ trợ 1.500 gói hạt giống rau chất lượng cao vào thời điểm khó khăn nhất. Đây là nghĩa cử cao đẹp, giúp người dân có điều kiện phục hồi sản xuất”, chị Phương chia sẻ.

Tại phường Ba Đồn, phong trào khôi phục sản xuất cũng đang được triển khai khẩn trương. Toàn phường có 145ha rau màu vụ đông, tập trung chủ yếu ở tổ dân phố Trường Sơn, nơi người dân đã gắn bó lâu năm với nghề trồng rau truyền thống. Những ngày này, nông dân đã bắt đầu xuống giống rau cải, dền, mồng tơi... phục vụ thị trường cuối năm.

Hạt giống đồng hành

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, các loại giống được lựa chọn hỗ trợ đều là rau ngắn ngày, phù hợp điều kiện thời tiết sau mưa bão, dễ tiêu thụ và cho hiệu quả kinh tế cao. Tổng giá trị hỗ trợ gần 30 triệu đồng, đủ gieo trồng trên hơn 150ha rau màu vụ Đông tại xã Nam Gianh và phường Ba Đồn. Cùng với việc cấp giống, các kỹ sư của chi cục và Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ còn trực tiếp hướng dẫn người dân quy trình gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm cho cây trồng sinh trưởng tốt.

Kỹ sư Ngô Xuân Trì, cán bộ Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ, cho biết: “Chúng tôi hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, giúp nông dân cùng ngành Nông nghiệp sớm khôi phục sản xuất. Công ty gửi tặng các loại hạt giống rau phù hợp với vùng sản xuất, điều kiện thâm canh của người dân. Đồng thời phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trung tâm dịch vụ nông nghiệp và phòng kinh tế ở địa phương tư vấn, hướng dẫn để người dân sử dụng giống đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao”.

 
Anh Hoàng Nam Doan, Chi hội trưởng Chi hội Trồng rau an toàn, tổ dân phố Trường Sơn, phường Ba Đồn, chăm sóc cây mướp - Ảnh: Q.N 
 


Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bùi Phước Trang chia sẻ: “Ngành Nông nghiệp đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp để đồng hành, hỗ trợ nông dân nhằm bù đắp phần nào thiệt hại. Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ là đơn vị tích cực, hỗ trợ kịp thời để người dân khôi phục sản xuất”.

Nhờ sự chung tay này, đến nay hơn 60% diện tích rau bị thiệt hại của 2 địa phương đã được gieo trồng lại. Anh Hoàng Nam Doan, Chi hội trưởng Chi hội Trồng rau an toàn, tổ dân phố Trường Sơn, phường Ba Đồn cho biết: “Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng rau. Sau bão, phần lớn diện tích bị hư hại, nhưng nhờ sự hỗ trợ hạt giống và hướng dẫn kỹ thuật, chúng tôi có thể trồng lại sớm. Điều đáng quý là người dân được nhận sự quan tâm, động viên của các cấp để có thêm niềm tin bám đất, giữ nghề”.

Việc trao đi hạt giống không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Trên cánh đồng Nam Gianh và Ba Đồn, màu xanh đang trở lại. Tiếng cười xen lẫn tiếng cuốc đất của nông dân báo hiệu mùa rau mới đã bắt đầu, khẳng định sức sống mãnh liệt của đồng ruộng quê hương sau thiên tai.                             

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Lan Chi |

 Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (BVMT) đang là chiến lược trọng tâm tại nhiều địa phương, khẳng định chủ trương kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đầu tư công nghệ, hướng tới sản xuất xanh và bền vững.

Sạt lở “nuốt” đất sản xuất

Lê Mai |

Từ năm 2024 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông Dinh, đoạn qua thôn Sao Sa, xã Nam Trạch, ngày càng nghiêm trọng, “nuốt” hàng trăm mét đất sản xuất nông nghiệp và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở của người dân nơi đây.

Phường Đồng Sơn: 739 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Hương Trà |

Được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các phong trào thi đua, thời gian qua, Hội Nông dân phường Đồng Sơn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đạt hiệu quả tích cực.

Nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân

Ngọc Hải - Quang Ngọc |

Trưa 3/10, Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để bàn giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự (PTDS) quốc gia chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.