Phụ nữ khó khăn vươn lên làm kinh tế giỏi

Nguyễn Trang |

Từ nỗ lực vượt khó và sự năng động trong tìm hướng khởi nghiệp, nhiều phụ nữ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã từng bước phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tạo nên những mô hình sản xuất triển vọng. Điển hình như trường hợp của chị Trần Thị Hòa (sinh năm 1970), ở Khóm 5, thị trấn Bến Quan. Hơn 10 năm lập nghiệp, đến nay chị Hòa là chủ của 2 cơ sở cung cấp cây giống uy tín trên địa bàn.

 
  Chị Trần Thị Hòa (thứ nhất từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cây giống cho hội viên phụ nữ -Ảnh: N.T

Trước năm 2014, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Hòa làm thuê công việc cạo mủ cây cao su và trồng rừng để trang trải cuộc sống. Quá trình làm thuê, nhận thấy tại huyện Vĩnh Linh, nhu cầu giống cây công nghiệp, cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng ngày càng tăng cao nên chị quyết định vay 200 triệu đồng để đầu tư xây dựng vườn ươm quy mô gần 1.000 m2.

Thời gian đầu, vì chưa nắm vững kỹ thuật sản xuất, chị vừa làm, vừa học, phụ trách tất cả các khâu nhằm giảm chi phí thuê nhân công. Chịu khó, kiên trì, chị Hòa dần đưa hoạt động của vườn ươm vào ổn định, sản xuất ra số lượng cây giống đáp ứng yêu cầu thị trường.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng vườn ươm cây giống, chị Hòa cho hay: “Tôi thấy nghề làm vườn ươm đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm. Từ việc chọn được nguồn giống cây đảm bảo, cho năng suất cao, đến công tác quản lý chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, chăm sóc vườn để phòng trừ kịp thời sâu bệnh gây hại, hạn chế lây lan vì cây giống đang ở giai đoạn đầu sinh trưởng.

Việc chăm sóc cây giống đạt tiêu chuẩn cũng đòi hỏi có tay nghề, nhất là việc hình thành bộ rễ cây đảm bảo trước khi xuất bán, để sau khi trồng cây đạt tỉ lệ sống trên 90%, khách hàng mới tin tưởng mua giống”.

Nhờ uy tín trong sản xuất, kinh doanh, số lượng khách hàng mua cây giống tại vườn ươm của chị Hòa ngày càng tăng, từ lợi nhuận thu về, chị đã trả hết vốn vay ban đầu. Đến năm 2019, gia đình chị tiếp tục đầu tư thêm 1 tỉ đồng để mở rộng 2 cơ sở vườn ươm với tổng diện tích hơn 4.000 m2. Hiện nay, cơ sở vườn ươm của gia đình chị Hòa cung cấp cây giống cho địa bàn toàn huyện Vĩnh Linh và một số địa phương lân cận.

Tính toán doanh thu, lợi nhuận, chị Hòa cho biết: “Trung bình mỗi năm vườn ươm xuất bán ra từ 500 - 600 vạn cây giống, giá bán dao động khoảng 1 - 1,2 nghìn đồng/cây theo thị trường. Trừ chi phí thì lợi nhuận gia đình có được khoảng 500 - 600 triệu đồng/năm”.

Mô hình vườn ươm cây giống của gia đình chị Hòa được nhiều hộ thuộc thị trấn Bến Quan học hỏi. Đi lên từ khó khăn, chị Hòa sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất với mong muốn mô hình sẽ nhân rộng.

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bến Quan Lý Thị Nga cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Bến Quan, ngoài mô hình của gia đình chị Hòa còn có gần 10 vườn ươm cây giống khác hoạt động hiệu quả. Từ đó góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế đất vùng gò đồi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động và cung cấp nguồn giống cây lâm nghiệp, cây công nghiệp chất lượng ra thị trường”.

Những câu chuyện về phụ nữ dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp thành công bằng mô hình kinh tế phù hợp đã và đang lan tỏa, đẩy mạnh phong trào tích cực học tập, lao động, làm kinh tế giỏi trong hội viên phụ nữ khắp các địa phương ở huyện Vĩnh Linh.

Nguồn tin: Báo Quảng trị

Hội thảo khoa học “Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Trị giai đoạn 1930 - 2025”

Thu Thảo |

Ngày 16/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Trị giai đoạn 1930 - 2025”.

Trao “cần câu” giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Thu Hạ |

Với phương châm “Trao cần câu hơn trao con cá”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình, phong trào thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Từ những hoạt động thiết thực như hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, trao tặng các mô hình sinh kế, tổ chức tập huấn, xây dựng ý tưởng khởi nghiệp..., nhiều hội viên, phụ nữ đã tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, khẳng định bản thân trên nhiều lĩnh vực.

Tham gia chương trình “tiếp thị sữa online”, người phụ nữ khiếm thị bị lừa 46 triệu đồng

Quang Hải |

Chị Ng.T.Ng. (37 tuổi), trú tại Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vì tin lời đã tham gia một chương trình “tiếp thị sản phẩm sữa” trên mạng xã hội TikTok để kiếm thêm thu nhập nên đã bị lừa mất 46 triệu đồng.

Quảng Trị triển khai có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025

Thu Thảo |

Ngày 4/6, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. Hội LHPN tỉnh Quảng Trị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương, khen thưởng là một trong 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giai đoạn 2 (2021 - 2025).