Sáng 18/11, thông tin từ Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng 60 tấn hạt trẩu đầu tiên của Quảng Trị sang thị trường Ấn Độ.

Từ trước đến nay, hạt trẩu chỉ là một sản vật rừng ít giá trị, được thu gom nhỏ lẻ. Qua nghiên cứu, sàng lọc, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã chuẩn hoá chế biến loại hạt này theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Ấn Độ như độ ẩm thấp, tạp chất rất thấp, dầu ổn định, truy xuất minh bạch. Hiện nay, diện tích vùng trồng trẩu gần 3.000 ha, trong đó gần 2.000 ha đã cho quả. Một hộ có thể thu 10–20 triệu đồng/năm, hộ trồng lớn đạt 40–60 triệu đồng/năm.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị Hồ Xuân Hiếu cho biết, để xuất khẩu được lô hàng hạt trẩu đầu tiên, đơn vị đã xây dựng tiêu chí 4 chuẩn, gồm:vùng nguyên liệu, chất lượng, đúng cam kết và chuẩn quan hệ. Việc kết nối và đưa hạt trẩu Quảng Trị sang Ấn Độ không chỉ mở ra cơ hội, mà còn góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế của cây trẩu, thúc đẩy vùng nguyên liệu phát triển bền vững, tạo thêm việc làm cho bà con miền núi.
Trong năm 2026, đơn vị phấn đấu sẽ cùng các bên liên quan xây dựng nhà máy chế biến dầu trẩu và ổn định vùng nguyên liệu phát triển bền vững từ 8.000 -10.000 ha với mức giá tăng gấp đôi hiện nay.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị