Tháng 3 và tuổi trẻ Điện lực miền biên giới

Bội Nhiên |

Như sức xuân của tuổi trẻ, tháng 3 hàng năm đón nhận nhiều dấu ấn của thế hệ thanh niên đang công tác trong toàn Công ty Điện lực Quảng Trị nói chung và ở Điện lực Khe Sanh nói riêng. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết của mình, tuổi trẻ Điện lực Khe Sanh đã và đang tiếp nối tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của thanh niên với những biểu hiện sinh động trong các phong trào vì cuộc sống cộng đồng và xây đắp văn hóa doanh nghiệp.

Đoàn viên thanh niên Chi Đoàn Điện lực Khe Sanh thi công công trình Thắp sáng đường biên tại thôn Bản 1, xã Thuận. Ảnh: Thế Minh
Đoàn viên thanh niên Chi Đoàn Điện lực Khe Sanh thi công công trình Thắp sáng đường biên tại thôn Bản 1, xã Thuận. Ảnh: Thế Minh

Ngày 3 tháng 3 năm 2023, huyện miền núi Hướng Hóa ở phía Tây của tỉnh Quảng Trị có thêm nhịp điệu sôi nổi khi chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023 được Trung ương Đoàn-Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức tại thị trấn Lao Bảo với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi".

Trong khuôn khổ của chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 (1959-2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 (1989-2023), 92 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2023). Và song hành với sự kiện đặc biệt đó là những phần việc thầm lặng của tuổi trẻ Điện lực Khe Sanh nói riêng, Công ty Điện lực Quảng Trị nói chung đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023.

Được thiết kế với tinh thần Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc, chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023 có lễ chào cờ tại cột mốc 605, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; lễ ra quân cấp Trung ương; trao quà với 20 gia đình chính sách, 100 túi quà an sinh, 20 suất học bổng; trao quà tặng Tỉnh Đoàn Salavan và Tỉnh Đoàn Savannakhet của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); trao 200 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tặng các hộ dân bảo vệ đường biên; khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà với 500 người dân ở xã Thuận; khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em Hồ Văn Xoa ở bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo và gia đình em Hồ Thị Thúy ở thôn Trùm, xã Ba Tầng.

Nữ nhân viên Điện lực Khe Sanh hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2023 (Ảnh: NVCC)
Nữ nhân viên Điện lực Khe Sanh hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2023 (Ảnh: NVCC)

Thể hiện tinh thần của tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023 cũng đã tổ chức các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng nhằm góp sức nâng cao đời sống nhân dân tại các xã vùng biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là hàng loạt công trình như khánh thành công trình Thắp sáng đường biên ở thôn Bản 1 của xã Thuận; bàn giao phòng máy vi tính tại Trường Trung học cơ sở Thuận; khánh thành công trình Ánh sáng tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa; khởi công xây dựng điểm trường thôn Hùn thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng; hỗ trợ sàn nông sản trên nền tảng trực tuyến, trao tặng máy vi tính cho các cơ sở Đoàn của 11 xã biên giới khó khăn của huyện Hướng Hóa… Với mỗi hoạt động mang ý nghĩa thiết thực ấy, nguồn điện ổn định, thông suốt liên tục do Điện lực Khe Sanh vận hành cung cấp đảm bảo chất lượng.

Trị giá 50 triệu đồng, công trình Thắp sáng đường biên là công trình thanh niên đầu tiên hoàn thành trong năm 2023 của tuổi trẻ Công ty Điện lực Quảng Trị. Đảm nhiệm thi công toàn bộ công trình, đoàn viên thanh niên Chi Đoàn Điện lực Khe Sanh đã xây dựng đường dây và lắp đặt 18 vị trí đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng 1 km đường giao thông tại thôn Bản 1 của xã Thuận, huyện Hướng Hóa, đồng thời tận tình hướng dẫn người dân thôn Bản 1 sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông an toàn và hiệu quả để phục vụ việc đi lại thuận tiện cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nữ nhân viên Điện lực Khe Sanh tham gia Giải Bóng đá Nam, Bóng chuyền hơi Nữ năm 2023. Ảnh: Minh Thành
Nữ nhân viên Điện lực Khe Sanh tham gia Giải Bóng đá Nam, Bóng chuyền hơi Nữ năm 2023. Ảnh: Minh Thành

Cũng với tuổi trẻ Điện lực Khe Sanh, tháng 3 năm 2023 tiếp tục có nét duyên dáng của các nữ nhân viên Phan Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Huyền Thương trong Tuần lễ Áo dài nhằm góp thêm sự khẳng định vẻ đẹp của trang phục dân tộc, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và đẩy mạnh việc tôn vinh giá trị của Áo dài Việt Nam trong toàn xã hội cũng như khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Trong Tuần lễ Áo dài diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3, các nhân viên nữ của Điện lực Khe Sanh thanh lịch với trang phục áo dài trong ngày làm việc tại trụ sở của đơn vị đã tô điểm thêm sắc thái văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổ chức chụp ảnh quảng bá nét đẹp của phụ nữ trong trang phục áo dài ở cánh đồng hoa mà huyện Hướng Hóa đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ở địa phương.

Hai tuần trước đó, chính các nữ nhân viên này của Điện lực Khe Sanh đã hăng hái tham gia tập luyện và nhiệt tình thi đấu tại Giải Bóng đá Nam, Bóng chuyền hơi Nữ năm 2023 chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bằng nhiệt tình, sự năng động và tinh thần xung kích của thanh niên, tuổi trẻ Điện lực Khe Sanh ngày càng vững vàng trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng trong suốt quá trình dựng xây và phát triển đơn vị; không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Hướng Hóa và một phần huyện Đakrông theo sự phân cấp của Công ty Điện lực Quảng Trị.

TAGS

Điện lực Vĩnh Linh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

Nguyên Đồng |

Với mục tiêu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả lao động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, một trong những giải pháp quan trọng được Điện lực Vĩnh Linh, Công ty Điện lực Quảng Trị tập trung thực hiện là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Hiện nay đơn vị đang khẩn trương triển khai chuyển giao việc thu tiền điện từ dịch vụ bán lẻ điện năng sang tổ chức thu hộ bưu điện, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Điện lực Gio Linh đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Hoài An |

Những năm qua, Điện lực Gio Linh (Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành đã làm tăng năng suất lao động, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện, đáp ứng tốt nguồn điện chất lượng phục vụ nhu cầu của khách hàng và góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Mạo danh nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị để lừa đảo

Mai Lâm |

 

Theo xác nhận của bà Hồ Thị Phi, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Trị, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh của khách hàng trên địa bàn tỉnh về việc nhận được các cuộc điện thoại từ các số: 184411941431, 00194026912810, 0018449521510, +1(884)0094396, 119210454978, tự xưng là nhân viên điện lực thông báo khách hàng còn nợ tiền điện, yêu cầu chuyển tiền thanh toán nếu không sẽ bị cắt điện. Tuy nhiên, khi nhân viên điện lực kiểm tra trên hệ thống thì những khách hàng này đều không nợ tiền điện.

Góp ý hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045

Thanh Trúc |

Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 (Quy hoạch điện VIII). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.