Triển khai mô hình thâm canh giống sắn kháng bệnh khảm lá HN1

Lê An |

Ngày 20/1, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện mô hình thâm canh giống sắn kháng bệnh khảm lá HN1 tại thôn Tân Mỹ, phường Quảng Trị.

 
  Hướng dẫn người dân trồng đúng mật độ - Ảnh: L.A

Mô hình được triển khai trên diện tích 3ha, sử dụng giống sắn kháng bệnh khảm lá HN1. Mật độ trồng từ 13.000-14.000 cây/ha. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 50% chi phí giống sắn, vật tư phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình thực hiện mô hình; các hộ tham gia mô hình đối ứng 50%.

 
 Mô hình thâm canh giống sắn kháng bệnh khảm lá tại thôn Tân Mỹ, phường Quảng Trị - Ảnh: L.A
 


Được biết, giống sắn HN1 đã được Viện Di truyền nông nghiệp công bố lưu hành từ năm 2021. Đây là giống sắn được đánh giá có khả năng chống chịu và phục hồi tốt với bệnh khảm lá, loại bệnh hại nguy hiểm nhất trên cây sắn.

Giống sắn HN1 có hình dạng thân cây thẳng; có chiều cao trung bình 280cm, không phân cành, vỏ thân màu nâu, lá màu xanh, vỏ củ và thịt củ màu trắng. Thời gian sinh trưởng khoảng 10 tháng; không bị nhiễm các bệnh đốm lá, cháy lá, có khả năng kháng bệnh khảm lá; chịu hạn và chống đổ tương đương giống sắn KM94. Năng suất củ tươi trung bình đạt trên 30 tấn/ha, hàm lượng tinh bột đạt từ 26-28%.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị: Những mô hình xanh "thắp sáng" bản làng vùng cao

Thanh Thủy-Võ Dung |

Những mô hình sản xuất mới dần được hình thành ở nhiều bản làng vùng cao Quảng Trị, bà con được hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi, từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu.

Mô hình 'Đảng viên bám bản' ở Thượng Trạch

Văn Minh |

Sau sáp nhập, ngày 22/7/2025, Đảng ủy xã Thượng Trạch đã ra quyết định thành lập 20 tổ dân vận “Đảng viên bám bản” trực tiếp phụ trách 20 bản trên địa bàn. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng mô hình này bước đầu đã mang lại nhiều “quả ngọt” nhằm giúp địa phương xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ dân hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ mô hình vườn cây sinh kế

Thùy Trang |

Trong những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh luôn chú trọng triển khai những mô hình thiết thực nhằm tạo sinh kế, hỗ trợ đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cách làm sáng tạo đã hình thành từ chính nhu cầu thực tiễn của hội viên và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đáng chú ý là mô hình “Vườn cây sinh kế” của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 10, phường Đồng Sơn, một mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời khẳng định hiệu quả của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong hội viên phụ nữ.

Tổng kết mô hình chăn nuôi lợn bản địa Vân Pa

T.Long |

Ngày 12/12, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết mô hình “Chăn nuôi lợn bản địa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” thuộc dự án Khuyến nông Trung ương triển khai giai đoạn 2025-2027. Loại giống được lựa chọn nuôi thí điểm là lợn Vân Pa của đồng bào Pa Cô, Bru-Vân Kiều.