Trồng mới, tái canh 182ha cây cao su, hồ tiêu và cây ăn quả chủ lực

Thanh Hoa |

 Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trồng mới, tái canh 182ha cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả, đạt 91% kế hoạch. Trong đó, diện tích tái canh cây cà phê 100ha, trồng mới cao su 11ha, hồ tiêu 27ha, các loại cây ăn quả 14ha...

 
Người dân xã Vĩnh Hoàng trồng mới diện tích cây hồ tiêu - Ảnh: T. HOA 
      

Hiện toàn tỉnh có 30.445ha cao su, trong đó 6.040ha kiến thiết cơ bản, 24.405ha đang khai thác, năng suất ước đạt 12,9 tạ/ha; diện tích cà phê trên 3.700ha, trong đó 3.340ha đang cho thu hoạch, năng suất ước đạt 12-14 tấn quả tươi/ha; diện tích hồ tiêu gần 3.150ha, đang giai đoạn sau thu hoạch, năng suất 9-10 tạ/ha.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có khoảng 10.700ha cây ăn quả, trong đó diện tích cây chuối 5.300ha, cây ăn quả có múi (cam, bưởi) 1.600ha, các loại cây ăn quả khác như bơ, mít, thanh long, na, chanh leo... duy trì ổn định diện tích từ vài chục ha trở lên.

Phó Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Hồng Phương cho biết, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, mở rộng diện tích các loại cây trồng công nghiệp và cây ăn quả chủ lực, hướng tới mục tiêu hình thành những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị kinh tế bền vững trên thị trường.

Đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tái cơ cấu các vùng cây trồng chủ lực, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến tinh, sâu. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu nông sản đặc trưng của tỉnh gắn với thị trường tiêu thụ ổn định và giá trị gia tăng cao.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Chú trọng phát triển cây ăn quả có giá trị cao

Kô Kăn Sương |

Nhằm góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, xã Triệu Phong đã khuyến khích nông dân tận dụng đất đai kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây có giá trị cao, trong đó có cây ăn quả. Từ đó, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Cây gạo làng tôi

Mai Nam Thắng |

Trung tuần tháng 8/2024, tôi nhận được điện thoại của ông Hồ Duy Thiện, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ: “Ngày 22/8 này, xã Thạch Hóa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã nông thôn mới và đón nhận bằng công nhận cây gạo cổ thụ ở thôn 3 Thiết Sơn là “Cây di sản Việt Nam”. Cháu thu xếp về dự nhé!”.

Kiểm tra tình hình thiệt hại cây trồng sau bão số 10

Xuân Phú - Thanh Châu |

Chiều 29/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại cây trồng do bão số 10 gây ra trên địa bàn xã Nam Ba Đồn.

Hiệu quả từ mô hình đa cây, con trên vùng gò đồi

Lê Mai |

Tận dụng lợi thế địa hình, đất đai vùng gò đồi, chị Nguyễn Thị Nga, thôn Phú Xuân, xã Trường Phú đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng chanh, chè xanh. Mô hình đã góp phần tăng thu nhập cho gia đình chị Nga, tạo diện mạo mới trên vùng gò đồi.