Từ hạt giống ý chí đến thương hiệu OCOP

Trần Tuyền |

Trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng Vĩnh Thủy, nơi khó nhọc trở thành phép thử bản lĩnh, có những kỳ tích về sự thay đổi của đất, sự chuyển mình mạnh mẽ của nông thôn… Từ đó, các sản phẩm đặc trưng trở thành thương hiệu OCOP đầy tự hào. Đó là câu chuyện của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Đặng Xá và trang trại nấm linh chi đỏ Linh Dương.

 
Cánh đồng lúa xanh mướt của HTX Dịch vụ nông nghiệp Đặng Xá - Ảnh T.T 
      

Niềm tin mới trên cánh đồng

Thôn Đặng Xá là vùng đất thuần nông, độc canh cây lúa. Toàn thôn có 176 hộ, 576 nhân khẩu; trong đó có 114 hộ trồng lúa với tổng diện tích đất nông nghiệp 52ha. Năm 2024, chi bộ, ban cán sự thôn, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cùng với HTX đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia mô hình dân vận khéo “Vận động chuyển đổi mô hình sản xuất lúa VietGAP và lúa hữu cơ”.

Bí thư Chi bộ thôn Đặng Xá Nguyễn Văn Phong chia sẻ: “Chi bộ đi từng nhà để phân tích, vận động, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa về kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Khi thấy kết quả ban đầu khả quan, bà con tin tưởng và tham gia tích cực hơn”.

Ngay sau đó, 70 hộ dân đã tham gia sản xuất lúa hữu cơ trên diện tích 23,6ha. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, sử dụng giống lúa chất lượng cao, phân bón hữu cơ và giảm tối đa thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa đạt bình quân 80 tạ/ha, tăng 20 tạ/ha so với cách làm truyền thống. Đặc biệt, giá bán lúa tươi tại ruộng đạt 7.300 đồng/kg, cao hơn trước khoảng 130.000 đồng/tạ. Quan trọng hơn cả, mô hình đã gieo vào lòng người dân một niềm tin mới, giúp họ vững tâm hơn trên con đường sản xuất sạch, bền vững.

Cũng trong năm 2024, sản phẩm gạo của HTX Dịch vụ nông nghiệp Đặng Xá được chứng nhận OCOP 3 sao. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình đổi mới đầy nỗ lực, đồng thời mở ra một tương lai tươi sáng để thương hiệu gạo Đặng Xá khẳng định giá trị trên thị trường.

Hiện thực hóa giấc mơ làm giàu

Sau nhiều trăn trở tìm hướng đi mới trên hành trình lập thân, khởi nghiệp, năm 2005, anh Trần Văn Linh, Bí thư Chi bộ thôn Huỳnh Thượng quyết định trồng thử nghiệm cây nấm sò nâu tại nhà. Năm đầu tiên, anh trồng 10.000 phôi và thành công. Tuy nhiên, khi chuyển sang trồng nấm linh chi đỏ thì thất bại vì cơ sở hạ tầng, điều kiện môi trường không bảo đảm. Anh Linh nhớ lại: “Ngày ấy, vốn ít, lại chưa có kinh nghiệm nên rất khó khăn nhưng tôi luôn tâm niệm rằng, muốn thành công thì phải học, phải làm. 

Tôi đã chủ động tìm tòi, ứng dụng công nghệ và cải thiện quy trình sản xuất để cho ra những sản phẩm nấm có chất lượng tốt nhất”.

Năm 2010, với số vốn ban đầu 100 triệu đồng, anh Linh xây dựng trang trại trồng nấm trên diện tích 1ha tại vùng Cồn Nổng. Trong quá trình sản xuất, anh vừa tích lũy vừa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, trang trại của anh được đầu tư 1,2 tỉ đồng với hệ thống khép kín, đồng bộ.

 “Mỗi năm, tôi trồng 3 lứa nấm linh chi đỏ, mỗi lứa 5.000 phôi, cho sản lượng 100kg nấm khô/lứa. Ngoài ra, tôi còn trồng nấm sò nâu, mỗi năm 6 lứa, sản lượng khoảng 6 tấn nấm tươi/năm”, anh Linh cho hay.

Năm 2024, sản phẩm nấm linh chi đỏ Linh Dương của anh Linh được chứng nhận VietGAP và đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành của một mô hình sản xuất gia đình.

Với doanh thu khoảng 600 triệu đồng và lãi ròng 250 triệu đồng mỗi năm, trang trại trồng nấm không chỉ giúp anh làm giàu mà còn tạo việc làm ổn định cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Giữa thời đại chuyển đổi số và hội nhập kinh tế, chính những mô hình như HTX Dịch vụ nông nghiệp Đặng Xá hay trang trại Linh Dương đã gieo hạt giống cho nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại. Từ đó, những vùng quê trù phú sẽ được tạo dựng, nơi ý chí của người dân kết tinh thành những thương hiệu của vùng đất Vĩnh Thủy vươn xa.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Liên kết tìm đầu ra cho cây trồng chủ lực ở A Dơi

Sỹ Hoàng |

A Dơi là xã miền núi với nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu thuận lợi phát triển các loại cây trồng chủ lực như cao su, cà phê, chuối, sắn... Để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để tìm hướng liên kết sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp, hợp đồng bao tiêu sản phẩm cây trồng chủ lực, đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa.

Bàn giao mô hình trồng tre điền trúc lấy măng tại huyện Bua La Pha

Xuân Phú - Biên Cương |

Ngày 22/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao mô hình trồng tre điền trúc lấy măng tại Cụm bản Noỏng Mạ, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) và bản 61, xã Thượng Trạch.

Vì sự nghiệp “trồng người” ở vùng khó

Kô Kăn Sương |

Giữa núi rừng biên giới thuộc xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, cán bộ, giáo viên Trường tiểu học và THCS A Túc hàng ngày vẫn cần mẫn “gieo chữ”, mang tri thức đến với con em đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường đã không ngừng nỗ lực để đạt được những thành tích đáng tự hào.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 8.965ha

Thanh Hoa |

Thông tin từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, 6 tháng đầu năm 2025 diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt hơn 8.965ha, đạt 89,7% so với kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ.