22 tác phẩm báo chí đoạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 - năm 2022

PV |

Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND công nhận các tác phẩm báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 - năm 2023.

Theo đó, công nhận 22 tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 - năm 2022; trong đó báo in có 8 tác phẩm, báo điện tử 3 tác phẩm, báo hình 5 tác phẩm, báo nói 6 tác phẩm.

Được biết, lễ trao giải sẽ diễn ra vào 14 giờ 30 ngày 20/6/2023 nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2023) tại Hội trường UBND tỉnh.

Danh sách tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

Giải A:

1. Tác phẩm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của tác giả Hồ Thị Lệ Như, Kô Kăn Sương - loại hình báo in, đơn vị Báo Quảng Trị.

2. Tác phẩm “Rầm rộ khoét núi, phá rừng tìm vàng” của tác giả Bùi Đức Nghĩa - loại hình báo in, đơn vị Báo Người lao động.

3. Tác phẩm “Xe quá tải lộng hành đêm ngày, vô tư vượt chốt cảnh sát giao thông" của tác giả Nguyễn Xuân Huy, Ngô Thị Hiền, Huỳnh Quốc Nhựt - loại hình báo điện tử, đơn vị Báo Giao thông.

4. Tác phẩm “Chuồng bò vượt lũ” của các tác giả: Lê Vĩnh Nhiên, Nguyễn Anh Vũ, Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tường Hiệp, Doãn Thị Như Quỳnh - loại hình báo hình, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

5. Tác phẩm “Đi tìm nhau”, của các tác giả: Phan Tân Lâm, Lâm Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thái Hiền - loại hình báo nói, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

6. Tác phẩm “Những tiếng nổ đem lại hòa bình cho đất”, các tác giả: Lâm Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bảo, Phạm Vĩnh Lộc - loại hình báo nói, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

II. Giải B:

1. Tác phẩm “Nhà ở xã hội - Nhu cầu bức thiết”, tác giả Nguyễn Minh Đức - loại hình báo in, đơn vị Báo Quảng Trị.

2. Tác phẩm “Nhìn từ “sốt” đất ở thành phố Đông Hà", tác giả Nguyễn Tý - loại hình báo in, đơn vị Báo Quảng Trị.

3. Tác phẩm “Có bản án hiệu lực pháp luật, hộ dân vẫn bị gây khó khăn trong quá trình cấp giấy CNQSD đất”, tác giả Lê Minh - loại hình báo in, đơn vị Báo Quảng Trị.

4. Tác phẩm “Khát vọng hòa bình trên vùng đất thiêng”, tác giả Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Thanh Thủy - loại hình báo điện tử, Cơ quan thường trú TTXVN tại Quảng Trị.

5. Tác phẩm “Những dự án du lịch nằm trên giấy”, các tác giả: Nguyễn Thị Mai Trang, Trần Văn Tú, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Ngọc Tú - loại hình báo hình, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

6. Tác phẩm “Người Vân Kiều, Pa Kô thương nguồn nhớ cội”, các tác giả: Phan Tân Lâm, Nguyễn Minh Hiển, Đỗ Hoài Đức - loại hình báo hình, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

7. Tác phẩm “Nỗi đau ở lại”, các tác giả: Nguyễn Minh Hiển, Phùng Thị Như Hòa - loại hình báo nói, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

8. Tác phẩm “Giao thừa với những người mặc áo Blouse trắng”, tác giả Cao Thị Ánh Tuyết - loại hình báo nói, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị

III. Giải C:

1. Tác phẩm “Khơi nguồn văn hóa đặc sắc, riêng biệt, hòa cùng các nguồn lực tạo thành sức mạnh đưa Quảng Trị phát triển và thịnh vượng”, tác giả Đoàn Phương Nam - loại hình báo in, đơn vị Tạp chí Cửa Việt.

2. Tác phẩm “Thông điệp hòa bình từ mùa thu Quảng Trị”, tác giả Hoàng Công Danh - loại hình báo in, đơn vị Tạp chí Cửa Việt.

3. Tác phẩm “Giữa “thành trì” hủ tục”, tác giả Võ Văn Dũng - loại hình báo in, đơn vị Báo Nông nghiệp Việt Nam.

4. Tác phẩm “Hàng loạt bãi tập kết cát sỏi trái phép nhưng vẫn nộp thuế đều đặn”, tác giả Bùi Ngọc Vũ - loại hình báo điện tử, đơn vị Báo Dân Việt.

5. Tác phẩm “Cần sớm trả lại vương miện cho nữ hoàng các bãi tắm”, các tác giả: Phan Văn Khiêm, Phạm Biên Cương, Nguyễn Ngọc Tú - loại hình báo hình, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

6. Tác phẩm “Krowng Aho”, các tác giả: Lê Vĩnh Nhiên, Quách Đình Long, Võ Minh Quốc, Hồ Thị Thới, Nguyễn Tường Hiệp, Doãn Thị Như Quỳnh - loại hình báo hình, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

7. Tác phẩm “Khoa học công nghệ - từ nghị quyết đến thực tiễn đời sống”, tác giả Hồ Việt Anh, Phạm Vĩnh Lộc - loại hình báo nói, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

8. Tác phẩm “Gìn giữ lễ hội bài chòi ngày xuân”, tác giả Cao Thị Ánh Tuyết, Phạm Như Quỳnh - loại hình báo nói, đơn vị Đài PT-TH Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Huyện Hướng Hoá gặp mặt báo chí nhân 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tổng hợp |

UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) vừa tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023); 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hoá (09/7/1968-09/7/2023).

Khai mạc Giải cầu lông Hội Nhà báo Quảng Trị mở rộng năm 2023

Đức Việt |

Hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2023), sáng nay 10/6, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức giải cầu lông mở rộng năm 2023. Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia giải và đông đảo cán bộ, hội viên và các VĐV dự lễ khai mạc.

295 người nghèo ở huyện Gio Linh nhận quà tết của Báo Quảng Trị - Tập đoàn Vingroup

Q.H |

Ngày 27/12, Báo Quảng Trị tổ chức trao tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã thuộc huyện Gio Linh gồm: Gio Mỹ, Gio Mai và Trung Hải.

Nhóm công khai trên Facebook mạo danh Báo Quảng Trị để rao vặt, mua bán…

PV. |

Một nhóm công khai trên Facebook lấy tên “BÁO QUẢNG TRỊ” để sử dụng cho mục đích của mình. Việc làm này có thể gây ra sự hiểu nhầm, ảnh hưởng uy tín của cơ quan Báo Quảng Trị.