3 con bò của người dân nằm chết trên đống sắt công trình ở thị xã Quảng Trị

Quang Hải |

3 con bò của người dân nằm chết trên đống sắt cây tập kết sát lán trại để thi công công trình Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị ở phường An Đôn, nghi do bị điện giật.

Những con bò trên của ông Nguyễn Phước ở Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; ông Nguyễn Đức Phúc, bà Lê Thị Hải cùng ở thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong.

 
3 còn bò nằm chết trên trên các đống sắt cây của công trình - Ảnh: Quang Hải 
 

Người dân trên cho biết họ tìm thấy bò chết lúc 18 giờ ngày 21/6 nhưng không dám lại gần vì lo sợ bị điện giật. Ngay sau đó, người dân điện báo vụ việc lên Công an phường An Đôn. Nhận tin, cán bộ công an phường sớm có mặt tại hiện trường ghi nhận, đồng thời phối hợp với nhà thầu thi công giải quyết.

“Do đêm qua chủ thầu thi công công trình không có mặt để cùng phối hợp giải quyết nên chúng tôi buộc phải để bò tại hiện trường để chờ cơ quan chức năng giải quyết”, ông Nguyễn Phước cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, 3 con bò đều nằm trên những đống sắt cây tập kết sát lán trại để phục vụ công trình Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị ở phường An Đôn. Do chết khá lâu nên xác bò đã trương sình.

Mái và xung quanh lán trại đều được làm bằng tôn, bắn vào các thanh sắt. 2 thanh sắt to một đầu gác lên các đống sắt cây, đầu kia tiếp giáp với lán trại. Đáng chú ý, một dây điện kéo ra từ lán đến công trình bị ma sát làm đứt phần vỏ nhựa bảo vệ. Phần lõi dẫn điện tiếp giáp với thanh sắt lán trại. Căn cứ vào hiện trường này, người dân cho rằng bò của họ bị điện từ công trình giật chết.

Sáng 22/6, Công an phường An Đôn đã làm việc với người dân và nhà thầu thi công. Tại đây, lãnh đạo Công an phường An Đôn ban đầu nhận định khả năng do mưa to nên dây điện kéo từ lán trại ra công trình bị ma sát đứt lớp nhựa bảo vệ và chạm vào tôn lán trại. Từ đó dẫn điện đến các đống sắt cây đang chờ thi công, bò giẫm phải bị giật chết. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn.

Qua làm việc, người dân yêu cầu đền bù 53 triệu đồng cho 3 con bò bị chết. Chấp nhận với yêu cầu của người dân, các nhà thầu thi công đã tiến hành đền bù; đồng thời đưa 3 con bò chết đi tiêu hủy.

Mặc dù nhà thầu thi công đã thỏa thuận đền bù cho người dân nhưng qua vụ việc cho thấy công tác đảm bảo an toàn về điện tại các công trình thi công cần đặc biệt được chú trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Được biết, dự án Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị do Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất, Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích thị xã Quảng Trị làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là liên danh Tổng công ty xây dựng Lũng Lô – Công ty TNHH Hải Triều – Công ty TNHH MTV Tịnh Gia.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Đề xuất "nâng hạng" Cảng hàng không Quảng Trị

Nguyễn Thuấn |

Việc nâng cấp quy mô Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ giúp mở rộng phạm vi khai thác mà còn tạo động lực phát triển kinh tế khu vực, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh này đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ vùng Bắc Trung Bộ...

Quảng Trị tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đăng Đức |

Ngành Giáo dục Quảng Trị đang tập trung cao độ, rà soát những khâu cuối cùng về cơ sở vật chất sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ấm tình hai quê...Quảng Trị, Quảng Bình!

Ngô Thanh Long |

 Đất nước thống nhất, ngày 20/9/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết số 245-NQ/TW, chủ trương hợp nhất các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên. Qua 13 năm chung tỉnh Bình Trị Thiên... Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế trở về địa giới cũ theo Quyết định số 87-QĐ/TW ngày 8/5/1989 của Bộ Chính trị. 36 năm sau, Quảng Bình, Quảng Trị lại chung một nhà với tên gọi Quảng Trị theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Gặp mặt truyền thống Đơn vị 45C1 - An ninh vũ trang Quảng Trị

Sỹ Hoàng |

Sáng nay 20/6, Đơn vị 45C1 - An ninh vũ trang Quảng Trị thời kỳ chống Mỹ cứu nước tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (1960 - 2025).