Ba nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Hướng Hoá đầu thú

Hương Lài |

Sau khi được công an, chính quyền địa phương vận động, cả ba nghi phạm liên quan vụ án mạng ở huyện Hướng Hoá đã ra đầu thú.

Trưa 17/12, nguồn tin từ Công an huyện Hướng Hoá và Công an huyện Đakrông cùng chính quyền địa phương xác nhận, ba nghi phạm liên quan vụ án mạng ở huyện Hướng Hoá đã ra đầu thú.

Ba nghi phạm gây án gồm: Hồ Văn Hương (SN 1999), Hồ Văn Huy (SN 2006) và Hồ Văn La (SN 2000), đều trú tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Sau khi được công an và chính quyền địa phương vận động, ba đối tượng trên đã ra đầu thú.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 15/12, Công an huyện Hướng Hóa tiếp nhận điện báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc có nạn nhân ở địa bàn huyện Hướng Hóa tử vong, nghi do bị đánh chết nên đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 14/12, sau khi uống rượu tại nhà ông Dem (ở thôn Xa Re, xã Hướng Tân) xong thì Hồ Văn Bi (SN 2002, trú tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) dùng xe máy chở Hồ Văn H. (SN 1996) và Hồ Văn Cối (SN 1986, trú tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân) để đến Khóm 6, thị trấn Khe Sanh chơi.

Tuy nhiên, khi đi ra đến Km 1+300, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, địa phận giáp ranh giữa Khóm 1, thị trấn Khe Sanh và thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp thì bị 3 đối tượng lạ đi trên 1 chiếc xe máy chặn xe và xông vào đánh.

Hồ Văn H. bị đa chấn thương ở đầu. Cối và Bi đưa H. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa. Sau đó, H. được chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Đến 10 giờ ngày 15/12, Hồ Văn H. tử vong.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hướng Hóa: Truy xét các đối tượng gây ra vụ án mạng trên địa bàn

Hương Lài |

Ngày 15/12, Công an huyện Hướng Hóa cho biết, đang phối hợp cùng phòng PC02, PC09 Công an tỉnh Quảng Trị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét các đối tượng gây ra vụ án mạng trên địa bàn.

Tạm giữ khẩn cấp 2 nghi phạm trong vụ án thi thể nữ giới trôi trên sông Thạch Hãn

Lê Minh |

Ngày 13/12, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị Đại tá Trần Đức Triệu cho biết, liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Triệu Phong, đơn vị đang tạm giữ khẩn cấp đối với 2 nghi phạm để điều tra, củng cố hồ sơ, khởi tố bị can theo quy định.

Pháp phát hiện nghi phạm giết người hàng loạt sau 35 năm là cảnh sát

Thanh Phương |

Dấu vết ADN cho thấy Francois Verove - một cựu hiến binh, một cảnh sát đã nghỉ hưu - chính là "Le Grele," bị cảnh sát truy nã từ thập niên 80 của thế kỷ trước vì giết người, hãm hiếp các cô gái trẻ.

Vụ người phụ nữ sát hại 'tình trẻ': Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm

Mi Trần |

Người phụ nữ sau ly hôn cùng người tình trẻ thuê nhà trọ sống chung nhưng liên tục mâu thuẫn do ghen tuông, dẫn đến án mạng.