Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh làm việc với Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch

Đức Việt |

Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch (VH-TT&DL) để nắm tình hình một số hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp triển khai quảng bá, giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sở đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội, từng bước chuyển công tác tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh cũng như các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực phụ trách lên môi trường số. Tăng cường bài viết tuyên truyền trên các fanpage và group mạng xã hội facebook như “Visit Quang Tri”, “Checkin Quảng Trị”; “Quảng Trị 24h”; “Quảng Trị quê miềng”…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu tại buổi làm việc với Sở VH,TT&DL - Ảnh: ĐV
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu tại buổi làm việc với Sở VH,TT&DL - Ảnh: ĐV

Đẩy mạnh đăng tải các bộ Infographic tuyên truyền về văn hóa, du lịch của tỉnh trên zalo, facebook, youtube, instagram, Cổng thông tin điện tử của sở; kịp thời phối hợp xây dựng các file ấn phẩm quảng bá du lịch Quảng Trị để tuyên truyền trực tuyến; thiết kế và sản xuất một số vật phẩm lưu niệm làm quà tặng tại các sự kiện quảng bá du lịch, tại các hội nghị, hội chợ trong nước.    

Sở đẩy mạnh triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa tiêu biểu, các ngày lễ và lễ hội, các hội thảo khoa học, các tour, tuyến du lịch, các hoạt động văn hóa, thể thao bằng hình thức tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường chính tại địa phương, các khu dân cư, các điểm ở cửa khẩu quốc tế…

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng kỷ niệm hoạt động ngoại giao trong năm 2022 như: Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào; kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam; kỷ niệm tròn năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Hàn Quốc… Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật về tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình các nước trong khu vực, giáp biên giới, các nước có quan hệ đối ngoại với tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, chất lượng cao, độc đáo, mang đậm bản sắc đặc trưng của tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức trong nước, vừa giới thiệu nét đặc trưng nghệ thuật Quảng Trị với bạn bè trong khu vực và quốc tế: Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 – năm 2022 tại Vương quốc Thái Lan; biểu diễn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tại tỉnh Savannakhet (Lào); phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị…

Ngoài đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước, sở còn tăng cường liên kết hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào); hợp tác giữa 3 tỉnh 3 nước: tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) – Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan) giai đoạn 2022 – 2024; hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan giai đoạn 2022 – 2023… Hiện nay sở đang xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực…                                                                                                         

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác thông tin đối ngoại của Sở VH,TT&DL trong thời gian qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực đơn vị phụ trách. Đồng thời đề nghị thời gian tới, sở cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và cụ thể hóa vào các hoạt động thông tin đối ngoại của sở; tăng cường giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến và một số hình thức phong phú, hiệu quả khác.

Về lĩnh vực hợp tác du lịch với Lào, Thái Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị sở cần nghiên cứu, để tính đến việc điều chỉnh, tiếp cận, khai thác du lịch với các địa phương có thế mạnh về du lịch của nước bạn, như một số tỉnh phía Tây của Lào, Đông Bắc Thái Lan. Nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị sở cần định hình việc ứng dụng chuyển đổi số vào một số lĩnh vực cụ thể; lồng ghép, huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác đối ngoại trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường kết nối, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ kiều bào ở Lào, Thái Lan.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị tham dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam-Thái Lan lần 2 và làm việc về dự án Nhiệt điện Quảng Trị 1320MW

Nguyễn Đức Tân |

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/10/2022, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần 2 (VTEF lần 2). Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự diễn đàn.

UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư về xây dựng Trung tâm Hydro xanh tại Quảng Trị

Đức Việt |

Ngày 12/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 và các đối tác do ông Đinh Quang Tri, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2, Chủ tịch Công ty Vinapitco làm trưởng đoàn về đề xuất nghiên cứu, xây dựng Trung tâm Hydro xanh tại tỉnh Quảng Trị.

Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh về các dự án liên quan đến cảng biển

Đức Việt |

Ngày 7/9, đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện các dự án liên quan đến cảng biển trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm việc với đoàn.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị

Thanh Hải |

Ngày 8/8, với sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị về tình hình phát triển KT - XH, QP - AN, công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự làm việc.