Băng giá xuất hiện tại nhiều vùng núi cao phía Bắc

Diệu Thuần |

Cùng với mưa và nền nhiệt giảm sâu, nhiều vùng núi cao tại phía Bắc như Phja Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)... đã xuất hiện băng giá.

Ngày 20/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh rất mạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa là khu vực mưa rét nhất, nhiệt về đêm và sáng 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ.

Cùng với mưa và nền nhiệt giảm sâu, nhiều vùng núi cao tại phía Bắc đã xuất hiện băng giá.

Khung cảnh băng giá như mùa đông Châu Âu tại đỉnh Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng). Ảnh: Facebooker Hà Cương
Khung cảnh băng giá như mùa đông Châu Âu tại đỉnh Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng). Ảnh: Facebooker Hà Cương
Nhiệt độ giảm sâu tới -6 độ C, băng tuyết bao phủ một lớp dày trên đỉnh Phia Oắc. Ảnh: Facebooker Hà Cương
Nhiệt độ giảm sâu tới -6 độ C, băng tuyết bao phủ một lớp dày trên đỉnh Phia Oắc. Ảnh: Facebooker Hà Cương

Ngay tại đỉnh Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) băng đã bao phủ trắng xoá, nhiệt độ giảm sâu tới -6 độ C. 

Anh Hà Cương cho biết sáng 20/2 anh cùng nhóm bạn có mặt từ 5h sáng, nhiệt độ trên khu vực đỉnh núi khoảng -2 độ C, băng giá bao phủ trắng xóa khu vực đỉnh núi.
Anh Hà Cương cho biết sáng 20/2 anh cùng nhóm bạn có mặt từ 5h sáng, nhiệt độ trên khu vực đỉnh núi khoảng -2 độ C, băng giá bao phủ trắng xóa khu vực đỉnh núi.

Anh Hà Cương chia sẻ: "Hiện trên đỉnh Phja Oắc vẫn đang mưa lất phất nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ tạo thành những 'cây băng' trắng xóa. Dự báo nếu mưa ngớt, các cành cây, ngọn cỏ sẽ còn phủ thêm lớp băng tuyết dày và đẹp hơn nữa" .

Băng giá bao phủ một lớp dày trên cây cỏ. Ảnh: Facebooker Hà Cương
Băng giá bao phủ một lớp dày trên cây cỏ. Ảnh: Facebooker Hà Cương

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ cũng giảm sâu -0.4 độ C vào đêm qua và -2 độ C vào sáng ngày 20/2. Các cung đường lên Mẫu Sơn có băng giá, đường khá trơn trượt và nguy hiểm.

Theo Đại diện Phòng Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn chia sẻ, do trời có mưa nên băng giá mới bao phủ một lớp mỏng trên các cành cây, ngọn cỏ.
Theo Đại diện Phòng Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn chia sẻ, do trời có mưa nên băng giá mới bao phủ một lớp mỏng trên các cành cây, ngọn cỏ.
Nhiều bạn trẻ không ngại mưa rét lên đỉnh Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng khung cảnh băng giá. Ảnh: Facebooker Lưu Khánh Tâm
Nhiều bạn trẻ không ngại mưa rét lên đỉnh Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng khung cảnh băng giá. Ảnh: Facebooker Lưu Khánh Tâm
Băng tuyết dày bao phủ các cành cây trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Facebooker Lưu Khánh Tâm
Băng tuyết dày bao phủ các cành cây trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Facebooker Lưu Khánh Tâm

Tại Sapa (Lào Cai) ngày hôm nay cũng ghi nhận mức nhiệt độ thấp, kèm theo sương mù dày đặc. Dù băng giá hay mưa tuyết chưa xuất hiện nhưng vẫn có rất đông người dân và du khách đổ về khu du lịch này để hy vọng có thể được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này trong ngày cuối tuần. 

Nhiều du khách đổ xô lên SaPa vào cuối tuần này để chiêm ngưỡng băng tuyết. ảnh Facebooker Nguyễn Thị Hoa Ly
Nhiều du khách đổ xô lên SaPa vào cuối tuần này để chiêm ngưỡng băng tuyết. ảnh Facebooker Nguyễn Thị Hoa Ly
Mặc dù mưa rét, nhiều du khách đổ xô lên SaPa vào cuối tuần này để chiêm ngưỡng băng tuyết. Ảnh Facebooker Đăng Thi Vân Anh.
Mặc dù mưa rét, nhiều du khách đổ xô lên SaPa vào cuối tuần này để chiêm ngưỡng băng tuyết. Ảnh Facebooker Đăng Thi Vân Anh.

Tại Mèo Vạc (Hà Giang), khu vực Xín Cái cũng ghi nhận băng giá lúc sáng sớm. Nhiệt độ xuống -2 độ C.

Nước đọng thành băng ở đồn biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang)/ Ảnh: Duy Khánh
Nước đọng thành băng ở đồn biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang)/ Ảnh: Duy Khánh

Từ đầu tuần Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã khuyến cáo cho bà con vùng núi cần có biện pháp chuẩn bị đối phó với giá rét để bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Hoa đào vẫn đang nở trong băng giá Hà Giang/ Ảnh: Duy Khánh
Hoa đào vẫn đang nở trong băng giá Hà Giang/ Ảnh: Duy Khánh

Dự báo ngày hôm nay 20-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Từ nay đến ngày 23/2, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 3-11 độ. 

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C

PV |

Bắc Bộ rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết

Minh Nguyệt |

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ.

Không khí đón Giáng sinh tại miền núi Hướng Hóa

Thiên Sơn |

Giáng sinh năm 2021, đồng bào Công giáo cùng người dân địa phương tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đã đón một mùa Giáng sinh an toàn. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không khí chào đón Giáng sinh trầm lắng, đơn giản hơn mọi năm.

Sẽ có thêm con đường hoa bên hồ Tân Độ ở phố núi Khe Sanh

Trường Sơn |

Ngày 12/11/2021, UBND huyện Hướng Hóa có công văn trình UBND tỉnh Quảng Trị về việc xin chủ trương đầu tư con đường hoa tại khu vực hồ Tân Độ, đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh.