Bão số 2 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ mưa diện rộng

Diệu Thúy |

5 giờ ngày 13/6, bão số 2 nằm trên khu vực từ Thái Bình-Bắc Nghệ An, dự báo đến 11 giờ ngày 13/6, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 13/6, bão số 2 gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khoảng 5 giờ ngày 13/6, bão số 2 nằm trên khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, thành phố Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Hình ảnh và đường đi của cơn bão số 2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Hình ảnh và đường đi của cơn bão số 2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày 13/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, từ đêm 13/6, gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0-3,0 m; biển động.

Ở phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan ngày có mưa rào và dông, từ đêm 13/6, mưa dông giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ sáng sớm có mưa bão, sau giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12/6 đến 4 giờ ngày 13/6 phổ biến từ 120-250mm.

Trong sáng 13/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều 13/6 đến sáng 14/6, ở khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Về diễn biến cơn bão số 2:

Hồi 5 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo đến 11 giờ ngày 13/6, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Từ 11 giờ đến 22 giờ ngày 13/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 13/6:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng, ven biển sáng 13/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mạnh cấp 4, riêng khu vực đồng bằng sáng sớm gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10; sau giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; sau có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Sáng sớm gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7; sau giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to.

Phía Bắc gió mạnh cấp 4, riêng Thanh Hóa sáng sớm gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10; sau giảm dần; phía Nam gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3.

Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 Koguma

Thảo Anh |

Ngày 12.6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là Koguma.

Khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây thiên tai nguy hiểm.

Hoài bão giải phóng dân tộc, khát vọng giành độc lập, tự do

PV |

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, từ bến Nhà Rồng - cảng Sài Gòn, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Phòng chống Bão số 1; mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Gia Hân |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 02/CĐ-TW chỉ đạo ứng phó Bão số 1 và mưa lớn dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất.