Bắt 5 đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Hưng Thơ |

Biên phòng Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ số lượng ma túy lớn.

Ngày 4.8, đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

5 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Phan Vĩnh.
5 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Phan Vĩnh.

Trước đó, lúc 15h cùng ngày, tại khu vực Cửa khẩu thuộc Cụm bản Đensavan (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Đensavan (Lào) bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

5 đối tượng người Lào bị bắt giữ gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vọng (SN 1992), Do Sa Ma Vong Say (SN 2003), Lu Lúc In va Nông Xa (SN 2003), Phu (SN 1985), Ka Sỹ Xay Nhạ Vong (SN 2000). Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

60.000 viên ma túy bị thu giữ. Ảnh: Phan Vĩnh.
60.000 viên ma túy bị thu giữ. Ảnh: Phan Vĩnh.

“Đây là một mắt xích trong đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn từ các tỉnh Bắc Lào về Savanakhet cấu kết mốc nối với một số đối tượng ở hai bên biên giới mà ban chuyên án đã xác định, hình thành đường dây khép kín đưa ma túy qua biên giới vào nội địa tiêu thụ với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, chặt chẽ” – đại tá Lê Văn Phương, thông tin.

TAGS

Quảng Trị: Sẵn sàng mọi phương án phòng dịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Tiến Nhất |

Ngày 3/8, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quảng Trị đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 8 tử vong

Thanh Mai |

Như vậy đến nay, Việt Nam ghi nhận 8 trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong, gồm bệnh nhân 426, 428, 429, 437, 475, 496, 499 và 524.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp THPT thành hai đợt

Phạm Mai |

Đợt một gồm những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao, thực hiện thi theo kế hoạch là từ ngày 8 đến ngày 10/8 tới. Đợt hai, những địa phương nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ thi sau.

Ghi nhận thêm 2 ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Giang |

Từ ngày 11-16/7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.