Bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép

Mạnh Hùng |

Ngày 19/8/2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đưa 2 tàu giã cào có công suất lớn khai thác thủy sản tận diệt gần bờ trái phép vào cảng Cửa Việt để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 18/8/2021, tàu CN 09 BP 30-19-01 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tuần tra trên biển phát hiện tại tọa độ 17 độ 10 phút, 107 độ 12 phút, cách bờ 7 hải lý có 2 tàu cá số hiệu QNg 97468TS và QNg 97467TS khai thác giã cào thủy sản trái phép.

Bộ đội biên phòng dùng tàu kéo phương tiện vi phạm vào cảng Cửa Việt để xử lý  - Ảnh: M.H
Bộ đội biên phòng dùng tàu kéo phương tiện vi phạm vào cảng Cửa Việt để xử lý - Ảnh: M.H

2 tàu cá này do ông Võ Thành Được (50 tuổi, trú tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 18 thuyền viên.

Lực lượng tuần tra tiếp cận để kiểm tra, lập biên bản. Đến 20h ngày 18/8/2021, khi áp tải tàu cá đến gần Cửa Việt thì người điều khiển tàu cá không hợp tác.

Đến 8h sáng nay, lực lượng biên phòng phải dùng tàu kéo phương tiện vào cảng Cửa Việt, bàn giao cho Đồn Biên phòng Triệu Vân để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bắt giữ tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép

Mạnh Hùng |

Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị vừa truy đuổi, bắt giữ 1 tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên biển.

Hướng đến vụ nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao

Bá Thuần |

Hiện tại, các hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Trị đang vào vụ mới trong năm 2021. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy vụ nuôi năm nay khó khăn hơn nhiều so với những vụ trước do phải mất nhiều công sức, chi phí và thời gian để cải tạo ao, hồ bị hư hỏng sau những trận lũ lớn vào cuối năm 2020 cũng như thiếu nguồn giống có chất lượng tốt.

Khắc phục khó khăn để có một vụ nuôi trồng thủy sản thắng lợi

Bá Thuần |

Hiện tại, các hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Trị đang vào vụ mới trong năm 2021. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy vụ nuôi năm nay khó khăn hơn nhiều so với những vụ trước do phải mất nhiều công sức, chi phí và thời gian để cải tạo ao, hồ bị hư hỏng sau những trận lũ lớn vào cuối năm 2020 cũng như thiếu nguồn giống có chất lượng tốt. Tuy nhiên, xác định nuôi trồng thủy sản đem lại nguồn thu nhập cao nên các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc, thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và hướng dẫn cho các địa phương và người dân các biện pháp kỹ thuật và quy trình nuôi để có được sản lượng cao.

Thả hơn 9.000 con cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Lê An |

Nhân dịp 62 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2021), sáng nay 31/3/2021, tại hồ thủy lợi Phường 4, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nghề cá tỉnh tổ chức thả hơn 9.000 con cá giống các loại gồm cá trắm, cá mè, cá trôi, cá trê để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi và các quy định về khai thác thủy sản.