Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải

Thanh Mai |

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 21/10, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thắng với tỷ lệ tán thành 87,15%.

Ông Nguyễn Văn Thắng 49 tuổi, quê Hà Nội; Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII.

Ông Thắng đã 18 năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), trải qua nhiều vị trí như Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank.

Tháng 7/2018, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên từ tháng 10/2020.

Tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Hoàng Phong
Tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Hoàng Phong

Ngoài ra, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thể. Ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thay ông Huỳnh Tấn Việt đã thôi chức Ủy viên Trung ương.

Theo bà Trương Thị Mai, quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao. Đến nay, trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của cá nhân, yêu cầu nhiệm vụ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định điều động, phân công ông Thể làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Thể phát biểu nhận nhiệm vụ chiều 21/10. Ảnh: Hoàng Phong
Ông Nguyễn Văn Thể phát biểu nhận nhiệm vụ chiều 21/10. Ảnh: Hoàng Phong

Bà Mai tin tưởng với kinh nghiệm, phẩm chất đã có, ông Thể sẽ là hạt nhân đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Y tế giữ chức Bộ trưởng Y tế.

Bà Đào Hồng Lan 51 tuổi, quê Hải Dương, thạc sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương khóa XIII. Bà từng là cán bộ tư vấn Trung tâm Xúc tiến việc làm thanh niên Hà Nội (Thành Đoàn Hà Nội); chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Phó vụ trưởng Bảo hiểm xã hội, Phó chánh Văn phòng, Chánh văn phòng, Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Media Quốc hội
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Media Quốc hội

Tháng 3/2018, bà Lan được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 25/9/2020, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thống nhất bầu bà Lan giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Bà trở thành nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Bắc Ninh kể từ khi tỉnh này được tái lập năm 1997.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành 92,17%, chiều 21/10.

Ông Ngô Văn Tuấn 51 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, trình độ thạc sĩ kinh tế. Trong thời gian công tác tại Bộ Tài chính, ông trải qua các cương vị Phó phòng của Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng kiêm trợ lý bộ trưởng; Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; tháng 6/2019 được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Từ tháng 10/2020 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Media Quốc hội
Ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Media Quốc hội

Ngày 24/7, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó ra nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết ông Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua các vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú tại Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương và tỉnh Hòa Bình.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Ông Nguyễn Văn Thể rời ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Thanh Mai |

Ông Nguyễn Văn Thể chính thức rời ghế Bộ trưởng GTVT sau 5 năm đảm nhiệm.

Hôm nay, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải có Bộ trưởng mới

Thanh Mai |

 

Ngày 21/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội bàn về công tác nhân sự.

Bộ trưởng Tài chính: Đảm bảo nguồn cung xăng dầu là trách nhiệm của Bộ Công thương

Thanh Mai |

Theo Bộ trưởng Tài chính, việc đảm bảo nguồn cung, các chi phí trung gian... là việc của Bộ Công Thương.

Sắp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 tại Việt Nam

PV |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 11-14/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị liên quan với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác.