Cam Lộ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lê Trường |

Ngày 2/4, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện 2/4 (1972-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn đến dự lễ.

Diễn văn tại lễ khai mạc, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ Đỗ Văn Bình trình bày: Cách đây 50 năm, trong khí thế cả chiến trường Trị Thiên đồng loạt tiến công nổi dậy, quân và dân Cam Lộ với tinh thần quật khởi ngoan cường đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang của tỉnh, bộ đội chủ lực, đồng loạt tiến công, xóa sổ lực lượng quân sự và chính quyền của địch, giải phóng hoàn toàn huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T

 Chiến thắng ngày 2/4/1972 đã góp phần giúp dải đất từ Cam Lộ đến Gio Linh hoàn toàn giải phóng, giới tuyến tạm thời được xóa bỏ, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương không còn là nỗi đau chia cắt. Từ đây Cam Lộ là tiền tuyến cũng là hậu phương vững chắc, tạo thế và lực cho quân dân ta tiếp tục tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị vào ngày 1/5/1972, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước nhà vào ngày 30/4/1975.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: L.T
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: L.T

 Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng trong chiến đấu, chặng đường 50 năm sau ngày quê hương giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cam Lộ đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, bước những bước tiến vững chắc trên con đường đi tới và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đông đảo đại biểu, cán bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ đến dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T
Đông đảo đại biểu, cán bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ đến dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T

Từ một địa bàn “trắng” về công nghiệp, đến nay công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ của huyện Cam Lộ được đẩy mạnh phát triển và chiếm tỉ trọng 72% trong cơ cấu nền kinh tế. Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang được thu hút đầu tư; hạ tầng các cụm công nghiệp, kết nối hệ thống giao thông dần được hoàn thiện…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 12 %, thu ngân sách tăng 14,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 55 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng-an ninh được đảm bảo… Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân gắn kết bền chặt; Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Cam Lộ là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Nơi Vua Hàm Nghi chọn làm kinh đô dã chiến hạ chiếu Cần Vương, khởi đầu phong trào cứu nước cuối thế XIX; đây cũng là nơi những chiến sĩ cộng sản yêu nước nhóm họp thành lập tổ chức đảng đầu tiên của tỉnh vào đầu những năm 1930 tại Nhà tằm Tân Tường; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cam Lộ vinh dự là nơi đặt trụ sở chính của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: L.T
Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: L.T

50 năm sau ngày giải phóng, 30 năm sau ngày lập lại huyện, những thay đổi, chuyển mình vươn tới của Cam Lộ từng tháng, từng năm với những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực là rất đáng tự hào, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người nơi đây.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu đáng trân trọng và tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cam Lộ đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Đảng bộ huyện Cam Lộ cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Theo đó, coi nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế nhưng cần tạo ra sự đột phát lớn, mở rộng tư duy và cách làm theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với chế biến sâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích; tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; xây dựng Cam Lộ là huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với những hướng đi riêng, trở thành những miền quê đáng sống; tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh; chăm lo công tác xây dựng đảng; tăng cường khối đại đoàn kết trong Nhân dân…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ. UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cam Lộ, đất ngọn nguồn

Đào Tâm Thanh |

Giữa những ngày chớm bước qua thời khắc tháng 4 lịch sử, ngày quê nhà Cam Lộ (Quảng Trị) thân yêu tròn 50 năm giải phóng, tôi tìm về vườn nhà ngoại tôi năm xưa nơi thôn Thượng Viên, xã Cam Thành (nay là Khu phố 7, thị trấn Cam Lộ) và lục tìm trong ký ức miên man cảm xúc những ngày đất này thôi bom đạn, cuộc sống mới mở ra trước mắt với bao bỡ ngỡ, bao khó khăn, bao niềm vui đoàn tụ và cảm nhận đến tận cùng giá trị thiêng liêng của hai tiếng hòa bình...

Cam Lộ: Cây an xoa đạt sản lượng từ 15 - 20 tấn/ha

Anh Vũ |

Sau gần một năm xuống giống, những diện tích cây an xoa đầu tiên ở huyện Cam Lộ đã được nông dân thu hoạch với sản lượng đạt từ 15 - 20 tấn/ha.

Nông dân Cam Lộ đẩy mạnh hợp tác, liên kết để sản xuất hiệu quả

Trường Nguyên |

Liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất dưới hình thức tổ hợp tác là cách làm mới của nhiều hội viên nông dân ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) trong thời gian gần đây. Nhờ cách làm này, các hội viên nông dân đã có sự gắn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định lâu dài.

Cam Lộ: Thu hút 8 dự án mới đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp

Anh Vũ |

Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Trần Hoài Linh cho biết, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, huyện đã kêu gọi, thu hút được 8 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.