Cam Lộ: Thu hút 8 dự án mới đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp

Anh Vũ |

Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Trần Hoài Linh cho biết, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, huyện đã kêu gọi, thu hút được 8 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Các dự án đăng ký đầu tư tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí, chế biến gỗ, dược liệu… Tổng số vốn đăng ký gần 240 tỉ đồng, dự kiến sử dụng gần 1.500 lao động.

Các nhà đầu tư người Việt tại thành phố Cal-New-Ari (Mỹ) đến khảo sát xây dựng nhà máy chế biến dược liệu tại Cụm Công nghiệp Cam Hiếu đầu năm 2022 - Ảnh: A.V
Các nhà đầu tư người Việt tại thành phố Cal-New-Ari (Mỹ) đến khảo sát xây dựng nhà máy chế biến dược liệu tại Cụm Công nghiệp Cam Hiếu đầu năm 2022 - Ảnh: A.V

Như vậy, đến nay, tổng số dự án đầu tư tại các cụm công nghiệp của huyện Cam Lộ là 51 dự án. Trong đó có 28 dự án đã đi vào hoạt động, 3 dự án đang triển khai xây dựng, 20 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư. Tổng số vốn đăng ký hơn 1.751 tỉ đồng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cam Lộ: Tổ chức giải bóng chuyền nữ năm 2022

Lê Trường |

Ngày 4/3, Hội LHPN huyện Cam Lộ (Quảng Trị) phối hợp Trung tâm VHTT-TDTT huyện tổ chức giải bóng chuyền nữ năm 2022 chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (diễn ra từ 9/3 đến 11/3 tại Thủ đô Hà Nội) và hướng tới kỷ niệm 50 ngày giải phóng huyện Cam Lộ 2/4 (1972 - 2022).

Truy nã 2 đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ

Lê Trường |

Ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra đơn vị này đã có quyết định truy nã 2 đối tượng trốn khỏi phòng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện. Hai đối tượng bị truy nã là Nguyễn Văn Tiềm, 30 tuổi, trú ở thôn An Nha, xã Gio An (huyện Gio Linh) và Đoàn Trân, 50 tuổi, trú tại Khối 3A, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hoá).

Gạo Bắc Thơm số 7 mang hương vị đặc trưng của vùng đất lúa Cam Lộ

Đan Tâm |

Cam Lộ (Quảng Trị) là huyện có thế mạnh phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày như cao su, hồ tiêu, lạc, trồng rừng và chăn nuôi đại gia súc… Địa phương cũng đang chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP từ cây dược liệu, phấn đấu trở thành trung tâm cây dược liệu của tỉnh. Bên cạnh đó, những xã thuộc vùng đồng bằng của huyện những năm gần đây cũng đã tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, an toàn thực phẩm và đóng góp vào việc đa dạng các sản phẩm OCOP của địa phương. Gạo Bắc Thơm số 7 của Hợp tác xã nông nghiệp Cam An, xã Thanh An là một sản phẩm như thế.

Cam Lộ: Trồng thử nghiệm cây rau đay quả dài

Anh Vũ |

Nhằm tiếp tục đa dạng các loại cây trồng phục vụ chế biến cao dược liệu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) triển khai trồng thử nghiệm cây rau đay quả dài.