“Chìa khóa” tài chính cho thanh niên khởi nghiệp

Trúc Phương |

Thiếu vốn được xem là một trong những rào cản lớn trong quá trình khởi nghiệp của thanh niên. Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH), thời gian qua, nhiều người trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có cơ hội hiện thực hóa ước mơ lập thân, lập nghiệp trên quê hương, qua đó góp sức phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo chân cán bộ Ngân hàng CSXH Gio Linh, chúng tôi đến thăm cơ sở “Nội thất khoa học” chuyên thiết kế và thi công nội thất của Nguyễn Phúc Quốc (SN 1999), ở xã Cồn Tiên. Lúc bấy giờ, Quốc đang cùng với nhân viên gấp rút hoàn thiện chiếc tủ quần áo để kịp lắp ráp cho khách hàng theo lịch đã hẹn. Cơ sở này được Quốc mở từ 4 năm trước, sau thời gian dài tham gia nghĩa vụ quân sự và bôn ba nơi đất khách. “Thiếu vốn khiến quá trình khởi nghiệp của tôi gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là vào cuối năm 2023, tôi được tiếp cận với chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho thanh niên khởi nghiệp và được vay vốn sắm sửa máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc”, Quốc chia sẻ.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, lại có sự trợ lực kịp thời từ nguồn vốn vay ưu đãi nên chỉ trong thời gian ngắn, anh ấy nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường, đơn hàng theo thời gian ngày càng nhiều lên. Không chỉ có nguồn thu nhập ổn định từ 12-15 triệu đồng/tháng, Quốc còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động trên địa bàn. Quốc bộc bạch: “Lãi suất mỗi tháng chỉ 0,66% nên tôi không áp lực về việc phải trả lãi ngân hàng. Có thu nhập, hàng tháng, tôi trả lãi và một phần nợ gốc cho ngân hàng. Nếu thuận lợi, tôi dự định sẽ mở rộng cơ sở thiết kế nội thất của mình”.

 
Nguồn vốn vay ưu đãi giúp Nguyễn Phúc Quốc xây dựng cơ sở sản xuất của riêng mình - Ảnh: T.P 
 


Một trường hợp khác khởi nghiệp thành công nhờ nguồn vốn vay ưu đãi là Đoàn Vũ Quốc (SN 2000), ở xã Cam Lộ. Bén duyên với nghề cơ khí từ năm 17 tuổi, Quốc vẫn luôn nuôi ước mơ xây dựng một xưởng cơ khí của riêng mình. Thông qua kênh ủy thác của đoàn thanh niên, anh được hỗ trợ vay tổng cộng 100 triệu đồng để khởi nghiệp. Số tiền này được Quốc đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm dụng cụ hành nghề, như: Máy cắt, máy hàn... Dù mới mở cửa nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, sản phẩm cơ khí của Quốc được khách hàng đánh giá cao. Quốc chia sẻ: “Với tôi, nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi nó đã góp phần giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp. Từ khi làm chủ xưởng cơ khí này, thu nhập của tôi ổn định hơn với trung bình mỗi tháng khoảng từ 10 triệu đồng trở lên. Cảm ơn nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, sự hỗ trợ, đồng hành của Đoàn thanh niên, Ngân hàng CSXH Cam Lộ để tôi có được như hôm nay”.

Hai trường hợp trên chỉ là những ví dụ điển hình trong rất nhiều thanh niên Quảng Trị đã hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Để giúp thanh niên kịp thời tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch cơ sở phối hợp với đoàn thanh niên cơ sở hoàn thiện kịp thời hồ sơ theo hướng dẫn để giải ngân kịp thời vốn vay. Nhờ vậy, tính đến tháng 8/2025, tổng dư nợ vốn vay thông qua đoàn thanh niên quản lý hơn 1.650 tỉ đồng, trong đó riêng chương trình vay vốn giải quyết việc làm đạt dư nợ hơn 337 tỉ đồng. Việc cho vay được thực hiện qua 583 tổ tiết kiệm và vay vốn, với hơn 22.265 hộ vay còn dư nợ.

Bên cạnh các chương trình tín dụng ưu đãi, Ngân hàng CSXH tỉnh cũng quản lý và hỗ trợ thanh niên vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với dư nợ đạt 3,572 tỉ đồng; giải ngân từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030, cho hơn 170 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn với số tiền 17 tỉ đồng. Từ đây giúp thanh niên trong tỉnh vơi bớt nỗi lo thiếu vốn, mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu ngay trên quê hương.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quốc Toản khẳng định, nguồn vốn vay ưu đãi chính là “chìa khóa” mở ra cánh cửa tương lai cho nhiều thanh niên, giúp họ vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vẫn duy trì việc phối hợp với Ngân hàng CSXH khảo sát nhu cầu vay vốn của thanh niên để lập nghiệp, khởi nghiệp ngay từ đầu năm. Quy trình xét duyệt được thực hiện một cách công bằng, minh bạch, bảo đảm vốn ưu đãi đến tay những bạn trẻ thực sự có khát vọng, muốn khởi nghiệp thành công. Song song đó, các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức các buổi tập huấn về chiến lược kinh doanh; xây dựng kế hoạch kinh doanh; quản trị tài chính; thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng trên nền tảng số; các hoạt động kết nối cung, cầu tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp. Từ đó giúp thanh niên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả nguồn vốn vay.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường hỗ trợ giúp đoàn viên, thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp. Đặc biệt là đẩy mạnh việc giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, định hướng đoàn viên trong việc xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh; đồng hành trong chuyển đổi số để đoàn viên, thanh niên vững tin lập nghiệp, khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương”, anh Nguyễn Quốc Toản khẳng định.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khởi nghiệp từ giống xoài Tứ Quý

Lê An |

Tại xã Ái Tử, trong khi đa số người dân chọn trồng rừng sản xuất với cây keo, tràm, anh Võ Thanh Điền lại quyết định một hướng đi mới, đó. là chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng xoài Tứ Quý. Sự lựa chọn táo bạo này hứa hẹn mang lại thu nhập trên 1,2 tỉ đồng mỗi năm cho gia đình anh.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi cá Koi giống

Lê An |

Gác lại công việc ổn định tại một công ty chuyên thi công các công trình điện gió, chàng thanh niên trẻ Lê Minh Đức (26 tuổi) ở thôn Thuận Đầu, xã Mỹ Thủy bất ngờ rẽ ngang, quyết định về quê nuôi cá Koi giống trong sự ngỡ ngàng của người thân, bạn bè. Hiện tại, anh Đức có ao nuôi cá Koi giống diện tích 800m2, mỗi vụ xuất bán ra thị trường hơn 3 vạn con giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp

Tâm An |

 Sau ba mùa tổ chức, cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo do Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức đã thực sự trở thành một phong trào lan tỏa trong giới trẻ, vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi để trở thành nơi khơi nguồn ý tưởng, kết nối đam mê và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp bền bỉ. Mùa giải thứ 3 năm 2025 không chỉ ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc về chất lượng dự án, mà còn thắp sáng niềm tin về một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng và quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình.

ĐBQH Hà Sỹ Đồng chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về vai trò của doanh nhân

Nguyễn Lý - Cẩm Nhung |

Ngày 19/6, Quốc hội bước vào ngày chất vất và trả lời chất vần đầu tiên của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trao “cần câu” giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Thu Hạ |

Với phương châm “Trao cần câu hơn trao con cá”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình, phong trào thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Từ những hoạt động thiết thực như hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, trao tặng các mô hình sinh kế, tổ chức tập huấn, xây dựng ý tưởng khởi nghiệp..., nhiều hội viên, phụ nữ đã tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, khẳng định bản thân trên nhiều lĩnh vực.

Bộ Tài chính không đồng ý áp thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm

TM |

Bộ Tài chính giữ nguyên quy định miễn thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

PV |

Ngày 28/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026.