Chuẩn bị hội thảo kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào

Kim Quy- Xuân Diện |

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào - Giá trị lịch sử và hiện thực” sẽ làm rõ vai trò, tầm quan trọng của Chiến thắng Đường 9 trong việc thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia.

Ngày 23.2, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị bàn Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (1971 - 2021).

Theo đó, hội thảo sẽ có chủ đề: “Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Hội thảo khoa học sẽ tập trung phân tích, làm rõ bối cảnh, quá trình chuẩn bị triển khai, lực lượng tham gia, những nhân tố góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch; kết quả, tác động của Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và đoàn kết quốc tế hiện nay. Hội thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng với hơn 80 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội dự kiến diễn ra vào ngày 19.3.2021 tại TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Xuân Diện.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Xuân Diện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bổ sung một số nội dung về thời gian thực hiện, huy động lực lượng nghiên cứu, biên soạn, thẩm định văn bản liên quan về nội dung Hội thảo...

Hội thảo nói trên sẽ làm rõ giá trị lịch sử, khẳng định và làm rõ vai trò của Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam và trong việc thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia đi đến thắng lợi.

Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm lịch sử, vận dụng vào phát triển lý luận quân sự Việt Nam hiện đại, đào tạo sỹ quan quân đội và nghiên cứu lịch sử quân sự. Hội thảo còn nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Đà Nẵng tiếp tục dừng lễ hội sau Tết, hạn chế liên hoan tân niên

Thùy Trang |

UBND Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu tiếp tục tạm dừng các lễ hội do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Người dân Lào đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IX

PV |

Các cử tri tới bỏ phiếu chọn ra 164 đại biểu Quốc hội khóa IX trong số 224 ứng cử viên và 492 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thủ đô Vientiane trong số 789 ứng cử viên.

Hải Dương: Hôn nhau ở công viên giữa lúc giãn cách xã hội, đôi nam nữ bị phạt 4 triệu đồng

Thanh Mai |

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, đôi nam nữ vẫn ngồi trên ghế đá hôn nhau dù đây là nơi được ra lệnh tạm đóng cửa.

120 cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị tham gia hội thao

Hữu Phúc |

Trong hai ngày 06-07.10.2020, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.