Chùm ảnh: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

PV |

Sáng 2/3, tại kỳ họp bất thường thứ 4 Quốc hội khóa XV, ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ nhậm chức.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV - Ảnh: VGP
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV - Ảnh: VGP
 
Với 487/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Với 487/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức theo quy định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức theo quy định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó“, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ - Ảnh: TTXVN
“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó“, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước sau khi tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước sau khi tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thường - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thường - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - VGP/Nhật Bắc
 
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - VGP/Nhật Bắc
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - VGP/Nhật Bắc
      (Nguồn: Chính phủ)       










TAGS

Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Ngọc Thành |

Ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng nay 2-3, Quốc hội họp bất thường bầu Chủ tịch nước

Thanh Mai |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra sáng 2-3 tại tòa nhà Quốc hội.

Lễ bàn giao công tác Chủ tịch nước

PV |

Ngày 4/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

PV |

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước.