Chung sức xóa nhà tạm ở xã biên giới Dân Hóa

Phan Phương |

Xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) là một trong những chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tại xã biên giới Dân Hóa, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và lực lượng Bộ đội Biên phòng đang cùng chung sức, đồng lòng đẩy nhanh tiến độ, mang đến niềm tin, ổn định an cư cho hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo nơi đây.

Bản nghèo bừng sáng

Bản Ka Ai (xã Dân Hóa) là nơi sinh sống của 142 hộ đồng bào dân tộc Chứt, Bru - Vân Kiều. Trước đây, bà con sống trong những căn nhà làm bằng ván gỗ, tre nứa, lợp fibro xi măng được chính quyền địa phương hỗ trợ làm đã lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng.

Những ngày này ở bản Ka Ai, nhịp sống đang trở nên rộn ràng với công trường xây dựng nhà ở đang được địa phương và Bộ đội Biên phòng đẩy nhanh tiến độ. Từ trên cao nhìn xuống, bản Ka Ai vốn còn nghèo khó, nay bừng sáng với những ngôi nhà mới bằng trụ bê tông, lợp tôn, sơn màu vàng sáng vừa được hoàn thành.

Không còn là giấc mơ xa vời, gia đình ông Hồ Ton đang chờ chuyển vào ở trong căn nhà mới khang trang, thay thế cho căn nhà gỗ do Nhà nước hỗ trợ xây dựng cách đây 15 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cạnh nhà ông Hồ Ton, chị Hồ Thị Sau, người Mày (dân tộc Chứt) là hộ nghèo, chồng mất, có 2 con nhỏ, cũng đang chuẩn bị chuyển vào ở trong ngôi nhà mới.

 
Bản làng “bừng sáng” bởi những căn nhà mới được dựng lên - Ảnh: P.P 
 


Ông Ton, chị Sau là 2 trong 92 hộ ở bản Ka Ai được hỗ trợ xây dựng nhà mới trong đợt này. Những ngôi nhà ở bản Ka Ai được Ban Chỉ đạo XNT, NDN tỉnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện, trị giá mỗi căn nhà là 90 triệu đồng. Nhà được thiết kế khung bằng trụ bê tông cốt thép, xung quanh làm tấm cemboard, mái lợp tôn.

Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai thi công, nhiều ngôi nhà đã hoàn thành chờ bàn giao và một số nhà đang gấp rút hoàn thiện. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao trước mùa mưa lũ.

Những ngôi nhà mới khi hoàn thành, đều bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ, công năng phù hợp với phong tục tập quán của người dân. Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà, Bộ đội Biên phòng còn tặng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như bếp, nồi, chậu, bát… giúp đồng bào an cư, lạc nghiệp.

Cần thêm nhiều nguồn lực

Chương trình XNT, NDN đang được xã Dân Hóa triển khai quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, Dân Hóa là một xã biên giới đặc biệt khó khăn, tỉ hộ nghèo còn rất cao, nhu cầu được XNT, NDN của người dân còn nhiều. Công tác XNT, NDN vì vậy vẫn còn gặp không ít trở ngại, cần nguồn lực lớn để thực hiện.

Theo thống kê của UBND xã Dân Hóa, trên địa bàn có 1.095 hộ nghèo và 441 hộ cận nghèo được phê chuẩn XNT, NDN, trong đó, xây mới 1.351 hộ, sửa chữa 185 hộ. Nguồn kinh phí để thực hiện chương trình XNT-NDN được cấp từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình XNT, NDN và nguồn xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa Đinh Ngọc Tọa cho biết, tính đến thời điểm này, xã Dân Hóa đã hoàn thành XNT, NDN được 339 căn nhà, trong đó xây mới 255 căn, sửa chữa 84 căn. Số nhà đang thi công là 384 căn, gồm xây mới 374 căn, sửa chữa 10 căn. Hiện trên địa bàn xã có 758 hộ chưa được khởi công XNT, NDN. Ngoài ra, qua rà soát, toàn xã có thêm 295 hộ có nhu cầu XNT, NDN đang đề nghị được phê duyệt, trong đó làm mới 230 hộ, sửa chữa 65 hộ.

Dân Hóa được sáp nhập từ 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa (cũ), có diện tích tự nhiên gần 370km2, dân số 10.000 nhân khẩu. Người dân Dân Hóa chủ yếu là đồng bào DTTS (Bru-Vân Kiều và Chứt) sinh sống trải dài tại 28 bản làng dọc theo Quốc lộ 12A và dưới chân dãy Giăng Màn. Cuộc sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn nên chương trình XNT, NDN có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người dân an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.


Theo ông Đinh Ngọc Tọa, các nguyên nhân chính khiến số lượng lớn hộ dân ở Dân Hóa chưa thể khởi công XNT, NDN trong giai đoạn này đó là do số hộ đang triển khai xây dựng nhà ở khá lớn nên số lượng thợ để thi công không đủ để đáp ứng nhu cầu; địa bàn xã trải rộng, đường sá đi lại cách trở, thời điểm này cũng đang mùa mưa nên việc vận chuyển vật liệu thi công cũng rất khó khăn; người dân chủ yếu là đồng bào DTTS, cuộc sống còn chật vật nên ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước thì bà con không có nguồn gì để đối ứng, bổ sung thêm…

Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa Đinh Xuân Thông cho biết, thời gian tới, cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay XNT, NDN cho bà con.

Với phương châm, ai có gì giúp nấy, vừa làm vừa huy động sự hỗ trợ của mạnh thường quân, ưu tiên những hộ có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, cần phải thay thế ngay. Địa phương coi chương trình XNT, NDN không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là “lương tâm, trách nhiệm” đối với đồng bào DTTS ở biên cương Tổ quốc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khánh thành 6 công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kăn Sương |

Chung tay hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, chiều 24/7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT - QP) 337, Quân khu 4 phối hợp với xã Đakrông và xã Tà Rụt tổ chức lễ khánh thành 6 công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trị giá mỗi công trình 80 triệu đồng (xã Đakrông 4 nhà và xã Tà Rụt 2 nhà). Kinh phí xây dựng nhà được trích từ nguồn hỗ trợ của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện tại Đoàn KT - QP 337.

Chung tay đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hồ An |

Trong phong trào xóa nhà tạm (XNT), nhà dột nát (NDN) cho hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (HCN) và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ mà Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra.

Bàn giao công trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại xã Kim Ngân

Ngọc Hải - Khánh Linh |

 Sáng nay 2/7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 79 (Binh đoàn 15) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho gia đình bà Hồ Thị Thiếc, công nhân Đội 1, trú tại bản Km14, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị.

Tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

Minh Đức |

 Sáng nay 23/6, tại xã Lìa, huyện Hướng Hóa, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên; Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Oanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị tài trợ; hơn 100 đại biểu là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách đại diện cho hơn 9.800 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh tham dự.

Họp Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát, các công trình, dự án quan trọng quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Trúc |

Hôm nay 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5), BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (lần thứ 18); thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (lần thứ 2). Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Để Quảng Trị hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng thời hạn

Tùng Lâm |

Như chúng ta biết, Đảng, Nhà nước đã xác định không có mục tiêu nào khác là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước và mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Nghị quyết 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chi ngân sách nhà nước hơn 29,2 tỉ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bảo Bình |

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký quyết định trích từ nguồn tiết kiệm 5% chi ngân sách nhà nước năm 2024 hơn 29,2 tỉ đồng bố trí cho các địa phương thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Thị xã Quảng Trị cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có công

Trần Anh Minh |

 Cùng với các địa phương khác trong tỉnh và cả nước, cả hệ thống chính trị ở thị xã Quảng Trị huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.