Xanh EWEC tổ chức:

Cuộc thi tìm hiểu về “Văn hoá ẩm thực trên Hành lang Kinh tế Đông – Tây”

BBT |

Hành lang Kinh tế Đông – Tây đi qua 4 nước gồm: Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam (East-West Economic Corridor - EWEC). Ở địa phận Việt Nam, EWEC đi qua các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Hành lang Kinh tế Đông – Tây đi qua 4 nước gồm: Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam (East-West Economic Corridor - EWEC). Ở địa phận Việt Nam, EWEC đi qua các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Xanh EWEC tổ chức cuộc thi phát động nhằm:

- Tăng cường quảng bá hình ảnh về văn hoá, con người của các địa phương trên tuyến hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC);

- Thúc đẩy phát triển du lịch thông qua phát hiện những danh thắng mới, món ăn đặc sản ở các địa phương;

- Giao lưu, kết nối giữa các địa phương trên tuyến EWEC, tạo thành một chuỗi du lịch liên hoàn.

Hành lang Kinh tế Đông – Tây đi qua 4 nước gồm: Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam (East-West Economic Corridor - EWEC). Ở địa phận Việt Nam, EWEC đi qua các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.
Tượng đài chiến thắng Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị)

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc cuộc thi).

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

- Bài dự thi có thể là bài viết hoặc video;

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), nơi thường trú, số điện thoại, email;

- Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi (không hạn chế số lượng).

- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp nếu bài viết dự thi có sự tranh chấp về bản quyền.

- Ban tổ chức sẽ sử dụng bài viết, video, hình ảnh của tác phẩm dự thi để phục vụ cho việc quảng bá lâu dài mà không mà chịu bất cứ khoản phí nào liên quan đến tác quyền.
Gỏi tép nhảy Bàu Trạng, Vĩnh Tú, Vĩnh Linh
Gỏi tép nhảy Bàu Trạng, Vĩnh Tú, Vĩnh Linh

- Một số gợi ý về nội dung:

+ Ẩm thực của các địa phương nơi tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây đi qua;

+ Văn hoá, con người gắn liền với các địa danh;

+ Giới thiệu những đặc sản của địa phương qua đó quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch;

+ Phát hiện, quảng bá những địa chỉ du lịch ẩm thực;

+ Phải là địa chỉ có thật để sau khi bài đăng, người đọc có thể đến thưởng thức.
Café Khe Sanh. Ảnh: Cty Đại Lộc (Hải café)
Café Khe Sanh. Ảnh: Cty Đại Lộc (Hải café)

1. Quy định về video:

- Video thể hiện phong cảnh đẹp, các món ăn bản địa, nét đặc sắc về văn hoá của địa phương và những trải nghiệm của du khách; kể câu chuyện sáng tạo và truyền cảm hứng du lịch. Tác phẩm có quan điểm độc đáo từ nội dung đến hình thức dựng clip, truyền tải kinh nghiệm của chính bản thân, thu hút khán giả.

- Video có độ dài tối thiểu 5 phút, tối đa không quá 10 phút;

- Video chưa công bố trên mạng xã hội cũng như các báo điện tử khác.

2. Quy định về bài viết:

- Bài dự thi bằng tiếng Việt, đánh máy (cỡ chữ 14, sử dụng font chữ Times New Roman) với dung lượng tối đa 800 từ. 

- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách...

- Bài dự thi có 3-5 ảnh minh hoạ kèm theo (khuyến khích nhiều ảnh).

IV. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

- 01 giải Đặc biệt, trị giá 10.000.000 đồng;

- 01 giải Nhất, trị giá: 5.000.000 đồng;

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng;

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng;

- 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao các giải phụ cho 01 bài thi có lượng view cao nhất; 01 bài thi được bạn đọc bình chọn hay nhất. Mỗi bài trị giá 1.000.000 đồng. (Do đó khuyến khích tác giả sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo bài viết của mình).

V. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI CUỘC THI

- Thời gian: Ban tổ chức nhận bài từ ngày 01/7/2020 đến 24 giờ ngày 30/9/2020.

- Nơi nhận bài: Bài dự thi gửi qua email: xanhewec@gmail.com; Số điện thoại liên hệ: 0906519234 – 0976347976.

VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG

- Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng tải trên trang Xanh EWEC (http://xanhx.vn). Bài dự thi sẽ không được trả nhuận bút. Tác phẩm không đạt yêu cầu Ban tổ chức không trả lại.

- Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào 15/10/2020.

VII. BAN GIÁM KHẢO: Ban giám khảo cuộc thi gồm những nhà báo, nhà văn có uy tín.

Lào giảm giá điện tiêu dùng trong giai đoạn dịch Covid-19

Tổng hợp |

Công ty Điện lực Lào (EDL) sẽ áp dụng cách tích giá điện lũy tiến theo biểu giá mới trong 3 tháng của quý II năm 2020 theo yêu cầu trợ giá của Chính phủ.

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của Quảng Trị

Mai Trang |

Là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hoá, nhiều thắng cảnh đẹp như các bãi biển, sông suối, rừng nguyên sinh... Quảng Trị có nhiều yếu tố để đẩy mạnh "ngành công nghiệp không khói", song du lịch của địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là việc thiếu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang tính đặc thù.

Xanh EWEC tổ chức Gặp mặt giao lưu “Làm báo thời 4.0”

Yên Mã Sơn |

Ngày 21/6/2020, tại khách sạn Sê Pôn (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị), Trang thông tin điện tử Xanh EWEC (Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị) tổ chức buổi Gặp mặt giao lưu “Làm báo thời 4.0” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2020).

Lao Bảo ngày mới

YMS |

Năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào ngày 27-28/5/2020 và 45 năm thành lập quê hương Lao Bảo .