Cướp giật tài sản để trả nợ cá cược bóng đá

Lê Đức Hoảnh - Thành Chung |

Công an thành phố Tây Ninh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường, sinh năm 1999, trú tại ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 11/6/2021, Công an thành phố nhận được tin báo của chị N.T (20 tuổi, trú tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) bị một thanh niên điều khiển xe máy Exciter cướp điện thoại di động Iphone 11 Promax, trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Tây Ninh phối hợp Công an phường 3, tiến hành xác minh, rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua điều tra, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ, Công an thành phố Tây Ninh đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Trường.

Đối tượng Nguyễn Minh Trường bị bắt giữ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN
Đối tượng Nguyễn Minh Trường bị bắt giữ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận là công nhân khu công nghiệp Phước Đông, Bời Lời. Do tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá và nợ một số tiền lớn, nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản để trả nợ. Trường lên mạng đặt mua bình xịt hơi cay, dao bấm, 3 biển số giả, rồi rảo quanh các địa bàn, tìm những phụ nữ hay để tài sản sơ hở như túi xách, điện thoại…, Trường liền áp xe gần nạn nhân rồi ra tay cướp giật.

Theo lời khai ban đầu, Trường đã thực hiện khoảng hơn 10 vụ cướp giật điện thoại di động, túi xách trên địa bàn thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Băng nhóm này gồm 9 đối tượng do Đặng Đình Hải (sinh năm 1997, thường trú quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Tang vật dùng để thực hiện 10 vụ cướp tài sản. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN
Tang vật dùng để thực hiện 10 vụ cướp tài sản. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Đình Hải khai nhận cùng đồng bọn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể và thực hiện trót lọt rất nhiều vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn nhiều quận của Thành phố. Sau khi lấy trộm được xe gắn máy, các đối tượng nhanh chóng liên hệ để tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Hồng Chung (sinh năm 1988, thường trú quận 12), Trần Ngọc Phương (sinh năm 1980, thường trú quận Bình Thạnh) là 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng trên trộm cắp được. Công an thu giữ 3 xe gắn máy và nhiều tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 (Nguồn: TTXVN)

Bị phạt đi quá tốc độ, nam thanh niên cầm dao đi cướp tài sản để bù lại

Bảo Trung |

Ngày 7.6, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ hình sự Y Lang Kpă (SN 1998, trú xã Cư Né, huyện Krông Búk) về hành vi "Cướp tài sản".

Tường trình của công an đứng bấm điện thoại nhìn lái xe vật lộn với tên cướp

Võ Nam |

Theo tường trình của đại úy Nguyễn Thanh Lâm, thời điểm chứng kiến tên cướp vật lộn với tài xế taxi, anh đã dùng điện thoại để gọi chi viện từ công an xã Cự Khê.

Xác minh clip người được cho là công an 'chỉ đứng gọi điện' tại hiện trường vụ tài xế taxi G7 bị cướp

Long Quyền |

Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội), đang xác minh thông tin clip lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vụ cướp taxi G7 xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng CSGT Công an Đông Hà bắt 1 đối tượng cướp xe máy trong đêm khuya

Lê Minh |

Ngày 11/4/2021, Trung tá Trần Trung Hải, Đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, khuya ngày 10/4/2021, lực lượng của đơn vị đã tiến hành truy đuổi, bắt được 1 đối tượng cướp xe máy và bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền xử lý.