Đã có kết quả xét nghiệm các F1 liên quan đến ca bệnh trên xe Viễn Huê

Huệ Năng |

Ngày 11/5/2021, tin từ UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, 20 F1 liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 3329 có kết quả âm tính lần 1.

Chiều ngày 09/5/2021, sau khi xác nhận bệnh nhân số 3329, nữ, tên là V.T.T.N (23 tuổi, địa chỉ tại thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị nhiễm COVID-19, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng và đưa 20 người được xác định là F1 của bệnh nhân này (gồm 3 người thân của bệnh nhân N và 17 người đi cùng chuyến xe từ Đà Nẵng ra Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) đi cách ly tập trung.

Ngày 10/5, sau khi phát hiện ca bệnh 3329, các lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa đã lập chốt phong tỏa ra, vào khu vực ra vào thôn Ván Ri (Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị).
Ngày 10/5, sau khi phát hiện ca bệnh 3329, các lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa đã lập chốt phong tỏa ra, vào khu vực ra vào thôn Ván Ri (Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị). Ảnh: Thiên Sơn

Sáng nay, kết quả xét nghiệm 20 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh trên cho kết quả âm tính.

Liên quan đến bệnh nhân N. hiện ngoài 20 F1 nói trên còn có 70 F2 đã được xác định.

Ca bệnh N. là nhân viên Công ty Thẩm mỹ Quốc tế Amida (số 222 Phan Chu Trinh, Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), từng tiếp xúc với bệnh nhân 3131 tại Đà Nẵng, nơi đây đã phát hiện hàng chục ca bệnh nhiễm COVID-19.

TAGS

Giãn cách xã hội trên địa bàn xã Húc từ 0 giờ ngày 10/5/2021

P.V |

Tối 9/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hoá.

Lịch trình của ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Trị

Hưng Thơ |

Tối 9.5, Bộ Y tế công bố các ca mắc mới COVID-19, tỉnh Quảng Trị có ca bệnh 3328 và 3329, trong đó ca 3329 lây nhiễm trong cộng đồng.

Ca nghi mắc COVID-19 ở Thanh Oai có kết quả xét nghiệm âm tính

PV (Vietnam+) |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mẫu xét nghiệm khẳng định của bệnh nhân N.T.N (sinh năm 1943, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: Trường hợp F2 liên quan BN 1347 có kết quả âm tính lần 1

Võ Văn Dũng |

Sở Y tế Đà Nẵng đã kịp thời áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, dưới sự giám sát của nhân viên y tế đối với chị N.T.N.Q., thời gian cách ly y tế 14 ngày, tính từ ngày 30/11.