Đà Nẵng: Đám cháy tại bãi rác Khánh Sơn đã cơ bản được khống chế

Quốc Dũng |

Bãi rác Khánh Sơn là bãi tập kết, xử lý rác thải duy nhất của thành phố Đà Nẵng, hiện tiếp nhận hơn 1.100 tấn rác mỗi ngày và đang có nguy cơ quá tải.


Ngày 13/6, vụ cháy tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã cơ bản được khống chế.

Đến 21 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục chia nhiều nhóm phun nước để dập tắt những đám khói âm ỉ, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun xịt tại những khu vực có nguy cơ cháy trở lại. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun xịt tại những khu vực có nguy cơ cháy trở lại. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN) 

 Theo ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, từ khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (đơn vị quản lý bãi rác Khánh Sơn) đang vận hành san ủi rác thì phát hiện khói bốc lên tại bờ taluy phía Bắc của hộc rác số 2.

Ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ để chữa cháy; đồng thời, báo cho Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng), Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã kết hợp với lực lượng và phương tiện tại chỗ triển khai phương án chữa cháy, tổ chức cách ly vùng cháy để hạn chế việc cháy lan.

Đến 17 giờ 30 phút, các ngọn lửa trên bề mặt đống rác đã cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi và địa hình phức tạp nên đến 21 giờ cùng ngày tại một số vị trí vẫn còn cháy nhỏ và phát sinh khói, khiến lực lượng chức năng vẫn phải túc trực chữa cháy.

Đây là hố rác được tập kết lượng rác thải rất lớn, chất lên như núi, nên khi cháy đã tạo ra rất nhiều khói đen độc hại.

Theo lực lượng Phòng cháy chữa cháy, những đám cháy rác thường cháy âm ỉ bên trong và rất khó khăn để dập tắt hoàn toàn.

Đến tối cùng ngày, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu vẫn có mặt, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án chữa cháy.

Hiện nay, do còn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại nên các lực lượng vẫn đang tiếp tục triển khai để xử lý dứt điểm vụ việc.

Đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bãi rác Khánh Sơn là bãi tập kết, xử lý rác thải duy nhất của thành phố Đà Nẵng, hiện tiếp nhận hơn 1.100 tấn rác mỗi ngày và đang có nguy cơ quá tải./.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Nghịch lửa, bé trai 8 tuổi gây cháy nhà, chết thảm

Nguyễn Duy Chiến |

Trong khi người lớn đi vắng, cháu Triệu Chàn C ở nhà chơi trò đốt sáng, không may lửa bén vào can xăng làm cháy rụi ngôi nhà làm bằng gỗ.

Thiệt hại khoảng 350 triệu đồng do cháy cơ sở chế biến gỗ

Minh Kha - Hữu Thái |

Vào khoảng 20 giờ ngày 7/6/2021, tại Cụm công nghiệp Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã xảy ra vụ cháy lò sấy gỗ của Cơ sở cưa xẻ và chế biến gỗ Công ty TNHH Chế biến lâm sản Huy Phong.

Quảng Trị tăng cường phòng, chống cháy rừng

Phan Việt Toàn |

Hiện nay, Quảng Trị đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, trong thời gian qua nắng nóng kéo dài nhiệt độ ngoài trời lên rất cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và các ngành chức năng, các chủ rừng phối hợp với chính quyền và Nhân dân ở các xã có rừng kịp thời triển khai các phương án bảo vệ và phòng cháy.

Người đàn ông đốt giấy làm cháy ngân hàng, thiệt hại 5 tỷ đồng

Thiện Chí |

Ngày 26/5, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đang làm rõ vụ cháy ngân hàng, do một người đàn ông bị tâm thần gây ra.