Đã tìm được thi thể 13 người trong đoàn công tác gặp nạn khi vào thủy điện Rào Trăng

Hoàng Gia |

Lực lượng chức năng đã tìm được toàn bộ 13 thi thể trong đoàn công tác gặp nạn khi vào Thủy điện Rào Trăng 3 vào 19h30.

Đến gần 19h30 ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm toàn bộ 13 thi thể cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại nơi trạm Kiểm lâm 67 bị đất đá vùi lấp, trong đó có thi thể ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế và Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân Khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 (thứ hai từ phải qua, hàng đầu), thị sát tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10. Ảnh: Quân khu 4
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 (thứ hai từ phải qua, hàng đầu), thị sát tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10. Ảnh: Quân khu 4

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Chủ tịch huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình là những cán bộ trong số 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc đoàn cứu hộ tiếp cận hiện trường công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mắc kẹt do sạt lở đất ngày 12/10.

Lực lượng chức năng đưa thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Chủ tịch huyện Phong Điền cùng 11 người trong đoàn công tác gặp nạn về Bệnh viện 268 (TP. Huế).  Lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, TP. Huế. 

Theo Báo Nghệ An, chiều nay, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ và 120 trang bị, phương tiện các loại; Bộ Công Thương điều động tổ công tác và các máy phát điện. Ngoài ra, còn có hơn 300 người, 70 phương tiện của tỉnh Thừa Thiên - Huế, 3 chó nghiệp vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân.  Ngoài ra, tiếp tục san, gạt để thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm 16 công nhân bị mất tích.

Những thi thể của cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác được đưa về Bệnh viện 268 (TP. Huế). Ảnh: TTXVN
Những thi thể của cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác được đưa về Bệnh viện 268 (TP. Huế). Ảnh: TTXVN

Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 cũng vừa chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Với gần 2 triệu mét khối đất non mềm vùi lấp toàn bộ Tiểu khu 67, cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn phải thực hiện nhiệm vụ thực sự an toàn, nhưng cũng cần khẩn trương.

Theo Báo Tin Tức, thời tiết đang xấu đi, khu vực sạt lở có nhiều mây đen và sương mù, nhưng các lực lượng cứu hộ cứu nạn quyết tâm huy động người, phương tiện, điều động thêm các máy móc cơ giới tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm. 

Lực lượng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân đang còn mất tích. Ảnh: QĐND
Lực lượng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân đang còn mất tích. Ảnh: QĐND

Lực lượng chức năng điều máy phát điện kèm đèn chiếu sáng chuyên dụng vào hiện trường. 

Tính đến hôm nay, đã có 24 công nhân, chuyên gia được đưa về vùng an toàn. 

(Nguồn: Tổng hợp)

TAGS

Tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3, đất đá vùi lấp nhiều điểm

Nhóm CTV |

Trong ngày 14/10, lực lượng cứu hộ theo đường thuỷ sau nhiều giờ vượt rừng, băng thác đã tiếp cận được khu vực xảy ra vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Dùng thiết bị tầm nhiệt để tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Minh Uyên |

Sau khi cứu được 19 người và tìm thấy một thi thể, hôm nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Huy động gần 1.000 người tìm kiếm, cứu nạn

PV |

Lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất liên lạc trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 là 983 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ.

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: 1 thanh niên quê Quảng Trị mất liên lạc

Hưng Thơ |

Thọ làm việc ở Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), nhưng cuối tuần đến Thủy điện Rào Trăng 3 làm thêm. Từ ngày 11.10 đến nay, Thọ mất liên lạc với gia đình.