Đảng viên xã Hiếu Giang tiên phong trong chuyển đổi số

Trúc Phương - Thúy Nhân |

Trong cuộc cách mạng 4.0, các đảng viên tại xã Hiếu Giang không chỉ là người giữ vững bản lĩnh chính trị mà còn phải tiên phong trên mặt trận “số”. Sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên góp phần lan tỏa sâu rộng công tác chuyển đổi số (CĐS) trong đời sống, giúp người dân thay đổi từ nhận thức đến hành vi, từ đó chung tay xây dựng quê hương ngày càng hiện đại, văn minh.

Đầu tháng 11/2025, cùng với 106 học viên khác, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang đã được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức CĐS do Đảng ủy xã Hiếu Giang phối hợp với Trung tâm Chính trị xã Cam Lộ tổ chức. Tại đây, ông được tập huấn các kỹ năng hữu ích như: Cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh; đăng nhập và sử dụng phần mềm VNeID; cách sử dụng công cụ AI...

Nhờ vậy mà từ một người vốn không quá thành thạo trong việc sử dụng điện thoại thông minh, ông Sơn cùng với cán bộ thôn đã có thể sử dụng kiến thức học được để truyền đạt lại cho các đảng viên, cán bộ chủ chốt của thôn, trưởng đoàn thể, xóm trưởng.

Trên cơ sở đó, các đảng viên trực tiếp đến từng thôn, xóm hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; cài đặt VNeID và các ứng dụng số phục vụ đời sống. Những hoạt động này giúp người dân tiếp cận công nghệ và sử dụng các tiện ích số dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian, công sức và hình thành thói quen giao dịch với chính quyền trên môi trường số.

 
 Tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã Hiếu Giang - Ảnh: T.P
 


“Để CĐS thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, đảng viên phải là những người “đi trước, đón đầu”. Khi hiểu được tiện ích do CĐS mang lại, người dân sẽ chủ động làm theo, từ đó đẩy mạnh quá trình CĐS trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, người dân toàn thôn cơ bản đã có điện thoại thông minh và biết cách cài đặt, sử dụng các ứng dụng tiện ích. Năm 2026, thôn Nam Hiếu phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên trong toàn xã xây dựng thành công mô hình thôn thông minh”, ông Sơn nói.

Trong bối cảnh CĐS trở thành đột phá chiến lược gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nền tảng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Xác định rõ điều này, thời gian qua, xã Hiếu Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, đảng viên phải là những người tiên phong. Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Hiếu Giang đã kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS nhằm phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực.

Hàng tuần, Đảng ủy xã đã tổ chức các lớp tập huấn CĐS định kỳ cho đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể với các nội dung như: Tập huấn kỹ năng sử dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành, ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; triển khai chữ ký số; số hóa hồ sơ công việc, hướng dẫn sử dụng các công cụ như Chat GPT, Gemini; lưu trữ tài liệu trên điện toán đám mây, chia sẻ dữ liệu, thu thập thông tin...

“Thời gian tới, Đảng ủy xã Hiếu Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của các cấp. Từ đó đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn CĐS với xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn”, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết.


Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, công tác CĐS tại xã Hiếu Giang đã có chuyển biến rõ nét. Cán bộ, đảng viên từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, giảm dần hồ sơ giấy, tăng cường trao đổi qua hệ thống văn bản điện tử. Hiệu quả công việc từ đây được nâng lên rõ rệt, kỷ luật hành chính được tăng cường, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp từng bước được cải thiện. Qua đó từng bước đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang Nguyễn Thị Thanh Hương khẳng định, CĐS trước hết là chuyển đổi con người, mà trung tâm là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng viên tiên phong trong CĐS là góp phần vào quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở địa phương. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã phải chủ động học tập kỹ năng số, phát huy tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu để lan tỏa công tác CĐS đến các tầng lớp nhân dân.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tăng tốc chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06, tạo động lực cho phát triển

Trung Đức - Ngọc Hải |

Sáng 6/1, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh tổ chức phiên họp để đánh giá, tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

"Hành động đột phá, lan tỏa kết quả" trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trung Đức - Công Hưng |

 Sáng 25/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST&CĐS) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã. Các đồng chí: Tô Lâm, Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo thông tin

H.N |

Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Quảng Tiến, Quảng Lưu và Quảng Thạch, Trung Thuần đối mặt nhiều thách thức trong công tác quản lý, đặc biệt là nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân. Bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), xã đã biến công nghệ thành công cụ quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách thông tin, hỗ trợ hiệu quả cho các nhóm yếu thế.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống thư viện đại học, cao đẳng

Mai Nhân |

Chuyển đổi số (CĐS) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tất cả các mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Đối với ngành giáo dục-đào tạo, CĐS không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện để bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục, theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ và yêu cầu thực tiễn. Và CĐS trong thư viện chính là một trong những chủ thể tiên phong của nỗ lực này. Nắm bắt thực tế đó, đề tài khoa học “Nghiên cứu CĐS cho hệ thống thư viện đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ” đã được Trường đại học Quảng Bình (ĐHQB) triển khai thành công với những giải pháp sáng tạo, thực tiễn.